Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng tại Thừa Thiên-Huế

18/06/2023 06:28 GMT+7

Sáng 17.6, Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV), Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên-Huế) đã khánh thành nhà ga T2.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó thủ tướng Trần Lưu Quang; đại diện các bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo địa phương và các tỉnh, thành khu vực miền Trung.

Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng tại Thừa Thiên-Huế - Ảnh 1.

Nhà ga T2

Lê Hoài Nhân

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài do ACV làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng ngày 29.12.2019, với công suất khai thác 5 triệu lượt hành khách/năm, có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỉ đồng. Công trình có kiến trúc độc đáo lấy ý tưởng từ cung đình Huế vừa mang nét hiện đại vừa mang nét đặc trưng văn hóa kiến trúc Huế.

Đây là nhà ga đầu tiên của ACV ứng dụng chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng số, nền tảng số để chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ. Khi đi vào hoạt động, nhà ga T2 sẽ từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đạt cấp 4E.

Theo ACV, công trình đưa vào khai thác vận hành đã đáp ứng yêu cầu khai thác thực tế và dự báo tăng trưởng trong tương lai, nâng cao năng lực khai thác tại cảng, góp phần quan trọng tạo bước đột phá về phát triển kinh tế của tỉnh Thừa Thiên-Huế, liên kết phát triển vùng và tiểu vùng quốc tế, tác động đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, năng lực vận tải, thu hút đầu tư; dịch vụ du lịch, việc làm và xóa đói giảm nghèo; củng cố tiềm lực và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Sân bay Liên Khương đặt mục tiêu đón 5 triệu khách/năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.