Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng, kỳ vọng đưa Thừa Thiên-Huế 'cất cánh'

17/06/2023 13:03 GMT+7

Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Bài với công suất khai thác 5 triệu hành khách/năm, có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỉ đồng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương, tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thừa Thiên - Huế.

Ngày 17.6, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã khánh thành nhà ga T2.

Dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia TP.HCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, cùng đoàn đại biểu T.Ư; lãnh đạo địa phương và các tỉnh, thành trong khu vực.

Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng, đưa Thừa Thiên – Huế 'cất cánh' - Ảnh 1.

Đại biểu cắt băng khánh thành nhà ga T2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

LÊ HOÀI NHÂN

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, với vị thế quan trọng, Thừa Thiên-Huế đang ngày càng thu hút khách trong và ngoài nước đến đầu tư kinh doanh, tham quan du lịch. Trong đó, giao thông hàng không là một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược đưa Thừa Thiên - Huế trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và giao thương quốc tế.

Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng, đưa Thừa Thiên – Huế 'cất cánh' - Ảnh 2.

Nhà ga T2 được thiết kế với cảm hứng lấy quần thể núi Ngự và những ngọn núi bao quanh cố đô, là thiên nhiên hùng vĩ của sông Hương và quần thể phức hợp kiến trúc, sự đa dạng của văn hóa triều đại cung đình Huế. Nhà ga với phần mái được thiết kế chồng xếp lên nhau và vươn xa, thể hiện khát vọng vươn lên và hướng tới tương lai.

LÊ HOÀI NHÂN

Trước đây, nhà ga hành khách T1 của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài với công suất phục vụ 1,5 triệu hành khách/năm. Tuy nhiên đến năm 2016, hành khách thông qua Cảng đã vượt công suất, do đó dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 đã được khởi công ngày 29.12.2019.

Nhà ga T2 được xây dựng với ý tưởng thiết kế dựa trên sự nghiên cứu đầy đủ về bối cảnh địa lý và văn hóa của Thừa Thiên-Huế. 

Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng, đưa Thừa Thiên – Huế 'cất cánh' - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia TP.HCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, cùng đoàn đại biểu T.Ư dự lễ khánh thành nhà ga T2

LÊ HOÀI NHÂN

Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng, đưa Thừa Thiên – Huế 'cất cánh' - Ảnh 4.

Nhà ga T2 còn là công trình chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

B.N.L

Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng, đưa Thừa Thiên – Huế 'cất cánh' - Ảnh 5.

Nhà ga kết nối với vị trí sân đỗ máy bay bằng 4 cầu ống lồng trong đó có 3 cầu ống code C và 1 cầu ống lồng đôi, có thể khai thác 1 máy bay code E hoặc cùng lúc 2 máy bay code C.

B.N.L

Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng, đưa Thừa Thiên – Huế 'cất cánh' - Ảnh 6.

Được thiết kế không gian chức năng với 2 cao trình luân chuyển khách. Khu vực ga đến nội địa và quốc tế nằm ở tầng 1 và khu vực ga đi nằm ở tầng 2.

LÊ HOÀI NHÂN

Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng, đưa Thừa Thiên – Huế 'cất cánh' - Ảnh 7.

Nhà ga được tổ chức thành khu vực làm thủ tục và khu vực phòng chờ, giúp tăng hiệu quả khai thác và sức chứa của nhà ga, tạo luồng giao thông đơn giản, mạch lạc từ sảnh làm thủ tục tới khu vực chờ lên máy bay cũng như ngược lại từ máy bay tới sảnh lấy hành lý.

LÊ HOÀI NHÂN


Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng, đưa Thừa Thiên – Huế 'cất cánh' - Ảnh 8.

Nhà ga hành khách T2 có 44 quầy check-in; 4 điểm check-in online; 8 cửa boarding; 4 băng chuyền hành lý đến; 4 cầu dẫn hành; 10 máy soi chiếu an ninh; 10 quầy xuất nhập cảnh…

LÊ HOÀI NHÂN

Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng, đưa Thừa Thiên – Huế 'cất cánh' - Ảnh 10.

Đặc biệt, Nhà ga hành khách T2 là nhà ga đầu tiên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ứng dụng chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng số, nền tảng số để chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ

LÊ HOÀI NHÂN

Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng, đưa Thừa Thiên – Huế 'cất cánh' - Ảnh 11.

Tại đây được bố trí hệ thống hỗ trợ giúp hành khách tự làm thủ tục hàng không (Self Check-in Kiosk); Hệ thống hỗ trợ hành khách tự làm thủ tục ký gửi hành lý của mình (Self Baggage Drop); Hệ thống phát thanh tự động ứng dụng AI để phát thanh tìm theo tên hành khách; Triển khai hệ thống ứng dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử, Biometric nhận diện khuôn mặt (facial ID) cùng với hệ thống thiết bị kiểm soát các thủ tục an ninh tự động; hệ thống kiểm soát lên tàu bay tự động (E-gate)... đem lại nhiều thuận lợi cho hành khách.

LÊ HOÀI NHÂN

Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng, đưa Thừa Thiên – Huế 'cất cánh' - Ảnh 12.

Các khu chức năng phục vụ như bãi đỗ xe ô tô, xe taxi, xe bus, xe đoàn được bố trí phía trước nhà ga với quy mô phù hợp với công suất thiết kế và dự trù phát triển trong tương lai.

LÊ HOÀI NHÂN

Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng, đưa Thừa Thiên – Huế 'cất cánh' - Ảnh 13.

Các luồng giao thông vào bãi đỗ được quy hoạch đảm bảo hạn chế chồng lấn với các luồng giao thông phía trước nhà ga.

LÊ HOÀI NHÂN

Khánh thành nhà ga sân bay 2.300 tỉ đồng, đưa Thừa Thiên – Huế 'cất cánh' - Ảnh 14.

Với thiết kế hiện đại, công suất lớn nhà ga T2 với kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu của xã hội; là điểm đến an toàn, là cửa ngõ, cầu nối giữa các vùng miền trong nước và quốc tế; xứng đáng vị trí, vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Thừa Thiên - Huế và khu vực bắc miền Trung.

LÊ HOÀI NHÂN



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.