Israel nói nhiều đơn vị Hamas bị 'xóa sổ'

Israel nói nhiều đơn vị Hamas bị 'xóa sổ'

06/02/2024 09:10 GMT+7

Lực lượng Hamas tiếp tục tấn công lực lượng Israel tại Dải Gaza, vài tuần sau khi họ bị quân đội và xe tăng tấn công, trong một dấu hiệu cho thấy Hamas vẫn duy trì một số quyền kiểm soát trước bất kỳ lệnh ngừng bắn nào có thể xảy ra.

Ngày 4.2, các tay súng Hamas tiếp tục tấn công lực lượng Israel tại hai thành phố chính của Dải Gaza, vài tuần sau khi binh sĩ và xe tăng Israel đã tấn công dồn dập vào những nơi này. Đó là dấu hiệu cho thấy nhóm Hồi giáo Palestine vẫn duy trì kháng cự trước bất kỳ lệnh ngừng bắn nào có thể xảy ra.

Giao tranh vẫn dai dẳng tại thành phố Gaza ở phía bắc và Khan Younis ở phía nam. Cuộc chiến giữa hai bên đã gần bước sang tháng thứ tư.

Tại Rafah, người Palestine đang dọn dẹp những đống đổ nát từng là mái ấm của mình. Người dân địa phương cho biết Israel đã nã pháo và đưa xe tăng bắn vào các khu nhà, trong đó có một trường hợp khiến hai cô gái sống cùng nhà thiệt mạng.

Tại cuộc họp nội các hằng tuần của Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết 17 trong số 24 tiểu đoàn chiến đấu của Hamas đã bị xóa phiên hiệu. Ông cho biết số tay súng còn lại chủ yếu ở phía nam Dải Gaza - bao gồm cả Rafah, nằm ở biên giới Ai Cập của vùng đất này.

Hamas không công bố tổn thất của mình.

Israel nói nhiều đơn vị Hamas bị 'xóa sổ'- Ảnh 1.

Lính cứu hỏa tìm cách dập tắt đám cháy trên chiếc ô tô bị trúng đạn trong cuộc tấn công của Israel tại Rafah (phía nam Dải Gaza), ngày 4.2.2024

REUTERS

Viễn cảnh Israel tiến quân vào Rafah đã gây áp lực lên hàng trăm ngàn dân thường Palestine đang lánh nạn tại đây sau khi phải rời bỏ nhà cửa chạy loạn.

Điều này cũng khiến Ai Cập lo ngại. Nước này đã tuyên bố sẽ không tiếp nhận dòng người tị nạn Palestine đổ vào, với lý do là để ngăn chặn nguy cơ người Palestine bị mất hết lãnh thổ.

Một quan chức Israel nói với Reuters rằng quân đội sẽ phối hợp với Ai Cập và tìm cách sơ tán hầu hết người dân về phía bắc trước bất kỳ chiến dịch trên bộ nào ở Rafah.

Cơ quan y tế Gaza hôm 4.2 cho biết hơn 27.300 người Palestine đã được xác nhận thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu, trong đó 70% số người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Hàng ngàn người nữa có thể bị mất tích trong đống đổ nát.

Theo thống kê của Israel, trong cuộc tấn công ngày 7.10 của Hamas, 1.200 người đã thiệt mạng và 253 người bị bắt làm con tin. Hơn 130 con tin vẫn đang ở Gaza.

Khả năng Hamas thả con tin là một trong những vấn đề đang được thảo luận trong các cuộc đàm phán do Ai Cập và Qatar làm trung gian, được Mỹ hậu thuẫn, để đảm bảo một lệnh ngừng bắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.