Hướng tới thương mại song phương Việt - Thái đạt 25 tỉ USD

Hướng tới thương mại song phương Việt - Thái đạt 25 tỉ USD

Phương Thúy
Phương Thúy
17/08/2023 08:55 GMT+7

Theo số liệu của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Thái Lan trong những năm gần đây không ngừng tăng. Sắp tới, mục tiêu đặt ra đến năm 2025 của hai nước là kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỉ USD.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2023 được tổ chức ngày 15.8 tại Bangkok, ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, cho rằng mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 25 tỉ USD có thể đạt được thông qua nhiều cơ chế khác nhau, chẳng hạn như chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng hoặc qua hiệp hội ASEAN.

Ông Sanan cho biết thêm Việt Nam được coi là một người bạn thực sự của Thái Lan. Hai nước là đồng minh thương mại chứ không phải đối thủ cạnh tranh. Khu vực tư nhân ở cả 2 nước đều sẵn sàng tích cực thúc đẩy thương mại, hợp tác chặt chẽ trong đầu tư.

Hiện nay, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN và lớn thứ 6 trên thế giới, sau Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Liên minh châu Âu và Malaysia.

Theo báo Bangkok Post, năm ngoái, thương mại song phương giữa Thái Lan và Việt Nam đạt 21,2 tỉ USD, tăng 8,74% so với năm trước.

Tính đến tháng 6.2023, kim ngạch song phương đạt 6,88 tỉ USD. Hai nước đang hướng đến mục tiêu 25 tỉ USD vào năm 2025 và một quan hệ thương mại cân bằng hơn.

Một khía cạnh hợp tác khá được quan tâm giữa hai nước hiện nay là khởi nghiệp. Ông Thanakrit Sermsuksan, Phó chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Thái Lan, cho biết nước này nên hợp tác với Việt Nam trong việc cải thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư vào lĩnh vực này ở Đông Nam Á vì nó sẽ giúp cả hai quốc gia cùng phát triển kinh tế.

Đông Nam Á có lượng người dùng ứng dụng rất lớn, đặc biệt là ở Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, hầu hết ứng dụng mà người dân trong khu vực dùng đến từ công ty khởi nghiệp nước ngoài và mang lại doanh thu cho nước ngoài. Do đó, các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Thái Lan, cần hợp tác để thúc đẩy khởi nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.