Học sinh Kyiv đến trường ra sao giữa pháo kích, mất điện?

04/12/2022 19:26 GMT+7

190.000 học sinh còn lại ở Kyiv dự kiến vẫn đến lớp giữa bối cảnh thành phố bị tấn công bằng tên lửa thường xuyên và gặp tình trạng mất điện - tất cả những điều này đã trở thành chuyện thường ngày ở thủ đô của Ukraine .

Các trường học của Kyiv đang phải đối mặt với một nhiệm vụ to lớn: Làm thế nào để giúp 190.000 học sinh được tiếp tục đến trường?

Cho dù đó là học trực tuyến hay trực tiếp, các em học sinh vẫn phải tham gia lớp học giữa lúc các đợt tấn công bằng tên lửa và cắt điện thường xuyên xảy ra.

Các trường học, giống gần hầu hết các tòa nhà ở thủ đô Kyiv, đang chịu cảnh bị cắt điện thường xuyên kể từ tháng 10 do các cuộc tập kích đường không của Nga nhằm vào lưới điện của nước này.

Giáo viên Natalia Kryvoshei giảng dạy tiết lịch sử qua hình thức trực tuyến trong lớp học tại Kyiv (Ukraine), ngày 2.12.2022

reuters

Một số học sinh buộc phải học qua hình thức trực tuyến do toàn thành phố thiếu hầm tránh bom trong trường học.

Hai máy phát điện đã được mua để giúp duy trì hoạt động của nhà bếp - và cung cấp thức ăn cho học sinh khi mất điện. Trong số nhân viên trường học, 85% vẫn ở lại thành phố, cùng với 60% số học sinh.

Nhiều trẻ em đã chuyển đến những vùng an toàn hơn - hoặc ra nước ngoài. Nhưng tình hình chung là rất ảm đạm: gần một nửa mạng lưới điện của Ukraine đã bị phá hủy... Và chính quyền Kyiv dự báo sẽ có các cuộc tấn công tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.