Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia mất bản quyền vì bê bối quấy rối tình dục

15/08/2023 07:13 GMT+7

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2023 gây xôn xao dư luận sau khi nhiều thí sinh tố ban tổ chức yêu cầu kiểm tra cơ thể họ và chụp ảnh khỏa thân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, còn Tổ chức Miss Universe tuyên bố ngừng hợp tác với đơn vị giữ bản quyền cuộc thi ở Indonesia.

Thí sinh bị kiểm tra cơ thể, chụp ảnh khỏa thân

Cuộc thi 'Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2023' lao đao vì bê bối tình dục - Ảnh 1.

Các thí sinh Miss Universe Indonesia 2023 tham gia hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi

MUI

Chung kết Miss Universe Indonesia - Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2023 vừa diễn ra hôm 3.8 với chiến thắng thuộc về người đẹp Fabienne Nicole Groeneveld. Khi mùa thi năm nay vừa khép lại cũng là lúc những lùm xùm của ban tổ chức bị phanh phui, đặc biệt là bê bối quấy rối tình dục.

Theo Jakarta Globe hôm 13.8, 6 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2023 gần đây đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát, cáo buộc ban tổ chức cuộc thi yêu cầu họ cởi quần áo để "kiểm tra cơ thể" xem có sẹo hay khuyết điểm gì không. Hành động này diễn ra trong một căn phòng với hơn 20 người có mặt, bao gồm cả nam giới. 5 trong số các thí sinh cho biết sau đó họ được chụp ảnh trong tình trạng để ngực trần.

Cuộc thi 'Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2023' lao đao vì bê bối tình dục - Ảnh 2.

Luật sư Mellisa Anggraeni nói chuyện với truyền thông bên ngoài trụ sở cảnh sát Jakarta hôm 9.8

B-UNIVERSE/ILHAM OKTAFIAN

Vụ bê bối này gây xôn xao dư luận Indonesia suốt một tuần qua. Jakarta Globe cho biết, từ hôm 7.8, một thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2023 đã đến trụ sở Cảnh sát Jakarta để trình báo việc bị ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp này lạm dụng. Phía luật sư của người tố cáo cho biết những cô gái bước vào chung kết sẽ phải cởi trần để "kiểm tra cơ thể" và chụp ảnh trong tình trạng khỏa thân. Đáng nói, ban tổ chức không báo trước về vấn đề này cũng như hỏi ý kiến của các thí sinh trước khi thực hiện. Mellisa Anggraeni - luật sư đại diện cho người tố cáo, chia sẻ với phóng viên: "Chúng tôi coi những gì họ đã làm là một cuộc tấn công vào phẩm giá của phụ nữ. Đặc biệt là khi việc kiểm tra cơ thể họ còn có sự xuất hiện của những người khác giới".

Hôm 9.8, Mellisa Anggraeni tiết lộ với các phóng viên rằng ngày càng nhiều thí sinh đưa ra những cáo buộc tương tự đối với ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia và chỉ 7 người trong số đó có đại diện pháp lý. Luật sư này nói thêm rằng cuộc kiểm tra không phù hợp này diễn ra vào hôm 1.8, chỉ hai ngày trước khi diễn ra chung kết và không được đề cập trong lịch trình chính thức. Theo bà, hành động này đi ngược lại cả luật pháp lẫn chuẩn mực văn hóa của Indonesia. Nhóm pháp lý đã cung cấp cho cảnh sát những bức ảnh, video làm bằng chứng và luật sư Mellisa Anggraeni nói rằng bà đã bị sốc khi nhìn thấy những bức ảnh đó lần đầu tiên.

Cuộc thi 'Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2023' lao đao vì bê bối tình dục - Ảnh 3.

Bê bối gần đây khiến danh tiếng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia sụp đổ

INSTAGRAM POPPY CAPELLA

Ngoài việc nộp đơn khiếu nại với cảnh sát, các nạn nhân có kế hoạch đến Văn phòng Bộ trưởng Bộ Trao quyền cho Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em - Bintang Puspayoga, để chính thức trình báo vụ việc. Phía cảnh sát cũng đã nhập cuộc điều tra.

Hôm 13.8, Hengki Haryadi - lãnh đạo lực lượng cảnh sát phụ trách tội phạm chung của Jakarta, cho biết: "Những nạn nhân này cảm thấy việc bị buộc phải cởi bỏ quần áo và tạo dáng không phù hợp để kiểm tra cơ thể khiến họ bị tổn thương". Vị này nói thêm rằng cảnh sát vẫn đang kiểm tra các camera giám sát từ hiện trường và cơ quan điều tra đã lên kế hoạch lấy lời khai của các nạn nhân đồng thời hỗ trợ họ về mặt tâm lý.

Miss Universe bênh vực thí sinh, tước bản quyền cuộc thi Miss Universe Indonesia

Cuộc thi 'Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2023' lao đao vì bê bối tình dục - Ảnh 4.

Poppy Capella - giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia bên cạnh tân hoa hậu

INSTAGRAM POPPY CAPELLA

Cuộc thi Miss Universe Indonesia được tổ chức để tìm kiếm thí sinh đại diện xứ vạn đảo tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế. Bản quyền cuộc thi được cấp bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization - MUO). Nhiều năm qua, bản quyền Miss Universe Indonesia do tổ chức Puteri Indonesia nắm giữ. Đến đầu năm nay, bản quyền này thuộc về công ty Capella Swastika Karya của bà Poppy Capella. Miss Universe Indonesia 2023 là mùa thi đầu tiên mà đơn vị này đứng ra tổ chức.

Giữa lúc bê bối quấy rối tình dục đang khiến ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia lao đao, bà Poppy Capella - giám đốc quốc gia của cuộc thi đồng thời là người sáng lập của Capella Swastika Karya, phủ nhận việc bà tham gia vào quá trình kiểm tra cơ thể của các thí sinh đồng thời nhấn mạnh bà phản đối bất kỳ hình thức bạo lực và quấy rối tình dục nào. "Tôi, với tư cách là giám đốc quốc gia và là chủ sở hữu của giấy phép tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia, hoàn toàn không liên quan và chưa bao giờ biết, ra lệnh, yêu cầu hoặc cho phép bất kỳ ai đóng vai trò cũng như tham gia vào quá trình tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2023 thực hiện hành vi bạo lực hoặc quấy rối tình dục thông qua kiểm tra cơ thể", bà Capella đăng trên mạng xã hội vào cuối ngày 12.8.

Cuộc thi 'Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2023' lao đao vì bê bối tình dục - Ảnh 5.

Tổ chức Miss Universe do đại gia Thái Lan Anne Jakkaphong Jakrajutatip đứng đầu tuyên bố chấm dứt quan hệ đối tác nhượng quyền với ban tổ chức Miss Universe Indonesia - Capella Swastika Karya

MUO

Trước bê bối tình dục gây xôn xao dư luận, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã cắt đứt quan hệ với đối tác nhượng quyền ở Indonesia. Cụ thể, tổ chức hoa hậu có trụ sở tại New York (Mỹ) đã đưa ra tuyên bố vào cuối ngày 12.8 rằng họ đã quyết định ngừng hợp tác với Capella Swastika Karya và bà Poppy Capella. Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ nêu rõ: "Dựa trên những gì chúng tôi biết được về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia, rõ ràng là nhượng quyền thương mại này đã không tuân theo các tiêu chuẩn và đạo đức thương hiệu của chúng tôi". Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng cho biết sẽ hủy bỏ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia năm nay vì công ty nhượng quyền tại Indonesia cũng nắm giữ giấy phép tổ chức cuộc thi này. Phía tổ chức quốc tế này cũng nói thêm rằng họ sẽ sắp xếp đại diện của Indonesia tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2023 dự kiến tổ chức tại El Salvador vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ nhấn mạnh rằng không có yêu cầu về các số đo như chiều cao, cân nặng hay kích thước cơ thể để tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Đơn vị này cũng gửi lời cảm ơn đến các thí sinh Miss Universe Indonesia 2023 vì đã dũng cảm lên tiếng và cho biết Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đang đánh giá lại các chính sách, thỏa thuận nhượng quyền thương mại hiện tại của họ trên phạm vi toàn cầu để ngăn chặn hành vi tương tự xảy ra trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.