Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ R'Bonney Gabriel: Tôi mong được thấy Việt Nam đăng quang

26/02/2023 08:01 GMT+7

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, Hoa hậu Hoàn vũ 2022 R'Bonney Gabriel hé lộ về chuyến thăm Việt Nam cùng những trải nghiệm khó quên.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ R'Bonney Gabriel: Tôi mong được thấy Việt Nam đăng quang - Ảnh 1.

R'Bonney Gabriel sinh năm 1994, đăng quang Miss Universe lần thứ 71 hồi tháng 1.2023. Người đẹp xứ cờ hoa được biết đến với vai trò nhà thiết kế thời trang, theo đuổi các sản phẩm thân thiện với môi trường

THÀNH NGUYỄN

Hoa hậu Hoàn vũ 2022 R'Bonney Gabriel vừa có chuyến công tác tại TP.HCM cùng với Á hậu 2 Andreína Martínez và bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip - chủ sở hữu cuộc thi. Dịp này, người đẹp 29 tuổi đã dành thời gian trò chuyện với Thanh Niên về những trải nghiệm đáng nhớ của cô tại Việt Nam.

Áo dài truyền cảm hứng cho tôi

R'Bonney Gabriel: Tôi từng gạt hết cuộc sống riêng để chinh phục vương miện Miss Universe - Ảnh 2.

R'Bonney Gabriel trong tà áo dài Việt

MUVN

* Xin chào Miss Universe 2022 R'Bonney Gabriel, cảm ơn bạn đã nhận lời trò chuyện cùng Thanh Niên dù lịch trình tại Việt Nam rất bận rộn. Trên Instagram, bạn từng chia sẻ những hình ảnh đến Việt Nam từ nhiều năm trước. Đây có phải là lần thứ hai bạn tới Việt Nam?

- Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ R'Bonney Gabriel: Xin chào Báo Thanh Niên, đây là ngày cuối cùng tôi ở Việt Nam nên thật tuyệt khi được trò chuyện với các bạn ngay trước khi tôi chuẩn bị lên máy bay và có cơ hội được kể cho các bạn nghe về những trải nghiệm tuy ngắn ngủi nhưng rất tuyệt vời tại nơi này.

Tôi đã có 2 tuần ở Việt Nam vào 3 năm trước. Lúc đó, tôi tự mình đi du lịch. Tôi đi chuyến bay đến TP.HCM rồi đến vịnh Hạ Long, Hà Giang, Hội An… Trải nghiệm đáng nhớ của tôi là ngồi sau một chiếc xe máy, đứng trên một ngọn núi tuyệt đẹp, ở trong một homestay, thưởng thức những món ăn tuyệt vời. Tôi từng được chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp tại Việt Nam từ vùng quê cho tới thành thị.

Hoa hậu Hoàn vũ R’Bonney Gabriel thích mặc áo dài, uống cà phê sữa đá

* Khi đến Việt Nam, có kỷ niệm nào mà bạn ấn tượng và nhớ nhất?

- Tôi ấn tượng với Hội An - thành phố của đèn lồng. Tôi là một nhà thiết kế nên có một vài bản phác thảo ý tưởng. Tôi đến tiệm vải, đưa họ xem bản phác thảo ấy và họ đã làm một vài trang phục cho tôi. Tôi còn đặt làm thêm vài đôi giày nữa, điều đó khiến tâm hồn sáng tạo của tôi cảm thấy hạnh phúc. Đến giờ tôi vẫn còn giữ những trang phục ấy tại Texas (Mỹ) nơi tôi đang sống.

* Bạn cảm thấy thế nào khi mặc áo dài?

- Tôi đã được diện áo dài trong chuyến đi này và nó thật đẹp. Chiếc áo dài của tôi màu đỏ và có những chi tiết rất đẹp, kỳ công, đặc biệt là chi tiết đan móc bởi vì tôi là người rất yêu thích đan móc. Một trong những điều yêu thích mà tôi muốn làm khi đến thăm một đất nước đó là học về văn hóa của họ thông qua thời trang, các trang phục, lịch sử ra đời và ý nghĩa đằng sau trang phục đó. Vậy nên thật tuyệt vời khi Việt Nam có thể chia sẻ trải nghiệm đó với tôi… Áo dài khiến tôi ý thức được rằng tôi cần phải tôn vinh các nền văn hóa. Áo dài cũng truyền một phần cảm hứng trong công việc thiết kế của tôi.

R'Bonney Gabriel: Tôi từng gạt hết cuộc sống riêng để chinh phục vương miện Miss Universe - Ảnh 3.

R'Bonney Gabriel chia sẻ cô thích cà phê sữa đá đến mức sẽ nhớ khi về Mỹ

MUO

* Sau khi đăng quang Miss Universe 2022, bạn dự tính sẽ hoạt động trong làng giải trí hay tiếp tục theo đuổi công việc thiết kế thời trang như trước đây?

- Tôi nghĩ là mình sẽ làm đồng thời cả hai thứ. Tôi vẫn sẽ tập trung vào việc phát triển thương hiệu thời trang của mình, thúc đẩy sự bền vững trong nền công nghiệp này… Tôi muốn nâng cao nhận thức của mọi người về thời trang bền vững thông qua thương hiệu của riêng mình cũng như nền tảng này. Tuy nhiên, tôi đồng thời cũng là một người mẫu đầy đam mê. Tôi yêu thời trang, thích những buổi chụp ảnh chuyên nghiệp nên tôi cũng mong muốn tiến xa trong sự nghiệp người mẫu và cho thế giới thấy mình có thể làm một phụ nữ đa năng. Miễn là bạn làm việc chăm chỉ, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi là người thích làm nhiều thứ cùng một lúc và hiện thực hóa tất cả những điều đó.

Trước khi tham gia Miss Universe, tôi đã có thương hiệu thời trang bền vững của riêng mình. Thời điểm giành chiến thắng, các thiết kế của tôi đã được bán hết sạch. Thế nên tôi sẽ tập trung thêm vào mảng này sau khi hết nhiệm kỳ. Còn ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ chỉ tập trung làm tròn sứ mệnh của một hoa hậu.

Dành 2 năm để chinh phục vương miện

R'Bonney Gabriel: Tôi từng gạt hết cuộc sống riêng để chinh phục vương miện Miss Universe - Ảnh 4.

Người đẹp 29 tuổi ủng hộ phụ nữ đã lập gia đình hoặc có con tham gia đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ

MUO

* Quay trở lại với Miss Universe, đấu trường nhan sắc này đã có nhiều sự thay đổi trong thời gian qua. Một trong những thay đổi lớn nhất đó là cuộc thi cho phép phụ nữ đã kết hôn hoặc có con tham gia cuộc đua giành vương miện. Bạn có nghĩ đây là một cuộc cạnh tranh công bằng đối với những thí sinh này khi họ phải "chiến đấu" với những cô gái độc thân khác?

- Tôi lại nghĩ rằng thay đổi này sẽ công bằng hơn trước đây rất nhiều vì nó mở ra cơ hội cho nhiều phụ nữ hơn. Mỗi phụ nữ có hoàn cảnh khác nhau, có thể họ đã kết hôn, ly hôn, hay có con. Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên khước từ họ nếu như họ cũng có chung ước mơ là trở thành Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi sẽ không bao giờ đánh giá thấp một phụ nữ ngay cả khi họ đã có gia đình bởi vì phái đẹp là những người làm việc rất chăm chỉ và luôn có khả năng phá vỡ mọi rào cản. Chính vì thế tôi hoàn toàn ủng hộ sự thay đổi này.

* Nhiều cô gái muốn thi sắc đẹp để có thể đổi đời. Bạn nghĩ sao về cơ hội đổi đời mà các đấu trường nhan sắc mang lại?

- Tôi nghĩ rằng hành trình tập luyện cho cuộc thi sắc đẹp là một hành trình rất đẹp, có nhiều việc phải làm, nhiều thứ phải hy sinh. Nhưng tôi học được sự cống hiến và rút ra được rằng nếu bạn có thể loại bỏ sự xao nhãng, bạn sẽ thật sự thay đổi được cuộc đời của chính mình. Đối với tôi, tôi đã dành thời gian cuối tuần của mình ở studio, tạo ra trang phục cho cuộc thi sắc đẹp. Tôi bỏ bữa tối, các buổi tụ họp gia đình và thậm chí còn bỏ lỡ cả đám cưới của người thân. Đời sống xã giao của tôi bị loại bỏ hoàn toàn vì tôi phải tập luyện và tôi rất tập trung vào mục tiêu của mình. Đổi lại, nhờ việc tập trung trong 2 năm vừa qua, tôi đã giành chiến thắng ở Miss Universe, thay đổi cuộc đời mình. Nên tôi nghĩ bất cứ phụ nữ nào muốn tham gia cuộc thi, họ sẽ học được nhiều điều quý giá: học được cách giao tiếp, tìm được thứ mà bản thân muốn và mục tiêu của riêng mình. Tôi nghĩ đây mới chính là điều tuyệt vời.

R'Bonney Gabriel: Tôi từng gạt hết cuộc sống riêng để chinh phục vương miện Miss Universe - Ảnh 5.

R'Bonney Gabriel từng bỏ quên cuộc sống riêng để tập trung chuẩn bị cho giấc mơ hoàn vũ

MUO

* Việt Nam từng cử nhiều đại diện tham gia Miss Universe nhưng kết quả tốt nhất là top 5 chung cuộc. Bạn có lời khuyên nào cho các thí sinh Việt Nam để họ tăng cơ hội tiến xa trong cuộc thi thậm chí nếu may mắn có thể giành được vương miện?

- Tôi rất mong được thấy điều đó bởi vì tôi đã nhìn thấy được vẻ đẹp của Việt Nam. Thời trang của các bạn rất đẹp. Tôi là bạn tốt với Ngọc Châu, tôi gọi Miss Universe Vietnam là "Chou Chou" và tôi đã ở cạnh cô ấy rất nhiều khi tham gia cuộc thi. Tôi thấy được sự nỗ lực, cống hiến của cô ấy. Tôi thích tính nghệ thuật từ các trang phục mà cô ấy mặc. Lời khuyên của tôi dành cho bất cứ cô gái nào muốn chinh phục cuộc đua Miss Universe: việc giao tiếp là một phần rất quan trọng trong cuộc thi này. Bạn phải là người không sợ chia sẻ bất cứ điều gì trong suy nghĩ và con người của mình, tôi nghĩ đó chính là điều thực sự giúp bạn gắn kết với ban giám khảo.

* Bạn nghĩ một Hoa hậu Hoàn vũ phải đáp ứng được những tiêu chí nào trong bối cảnh cuộc thi có nhiều thay đổi so với trước kia?

- Tôi nghĩ cuộc thi này cần tìm một phụ nữ có khả năng lãnh đạo, không sợ bị tổn thương, có thể cho mọi người thấy điểm độc nhất trong con người mình và cuối cùng thì Miss Universe vẫn sẽ tìm kiếm một phụ nữ có thể dung hòa nhiều thứ đồng thời nhận thức được mình là ai. Đối với tôi, tôi luôn cảm thấy mình có đôi chút khác với mọi người. Tôi có trải nghiệm được nuôi dạy và lớn lên trong gia đình có bố là người Philippines và mẹ là người Mỹ. Tôi từng là một tomboy. Tôi có đôi chút chưa hoàn hảo nhưng tôi không sợ phải cho mọi người thấy những điều này và tôi nghĩ rằng Miss Universe luôn tìm kiếm những cô gái độc nhất, không đi theo khuôn mẫu của ai hay so sánh bản thân với ai. Khi nhìn vào top 5 Miss Universe 2022, tôi là người có chiều cao khiêm tốn nhất nên đôi khi điều đó khiến tôi lung lay niềm tin. Nhưng rồi tôi đã giành lấy chiến thắng dù không phải người cao nhất bởi cuối cùng thì tôi đã cho mọi người thấy tôi là ai và tôi nghĩ với ban giám khảo, điều đó là đủ rồi.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ R'Bonney Gabriel: Tôi mong được thấy Việt Nam đăng quang - Ảnh 6.

R'Bonney Gabriel thừa nhận bản thân chưa hoàn hảo, chỉ cao 1,7m và không nghĩ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ khi được gọi tên vào Top 5

THÀNH NGUYỄN

* Khách quan mà nói, câu trả lời ứng xử của bạn tại Miss Universe rất thông minh. Phải chăng vì trước đây bạn từng theo ngành Tâm lý học nên bạn hiểu được cảm xúc và kỳ vọng của người khác từ đó đưa ra câu trả lời phù hợp?

- Cảm ơn vì đã chú ý đến điều đó... Bố tôi cũng theo chuyên ngành Tâm lý nên tôi nghĩ là tôi có cách suy nghĩ giống ông ấy. Tôi từng rất ngại ngùng trong việc giao tiếp. Lần đầu tôi thi hoa hậu là một cuộc thi ở địa phương và tôi tiến đến vòng trả lời ứng xử Top 5. Khi ấy, tôi nhìn xung quanh rồi trở nên lo lắng và không thể trả lời được gì, thật sự xấu hổ. Sau đó, tôi quay trở lại và ý thức rằng mình còn phải làm rất nhiều thứ. Tôi tập phỏng vấn 2 tháng/lần, tham gia các lớp học phỏng vấn vào mỗi thứ 6 trong suốt 2 năm ròng rã và học hỏi những người mà mình rất thích nghe họ phát biểu. Tôi ghi lại cách họ kết nối với khán giả, từ vựng mà họ sử dụng. Tôi phát cuồng với việc học cách mọi người giao tiếp và điều đó đã giúp tôi phát triển, sử dụng được vốn từ có sẵn để kết nối với người nghe và biến nó trở thành vốn từ của chính mình. Và rồi tôi thấy được ý nghĩa của việc học hỏi những điều đó và tôi cảm giác tâm trí của tôi đã trưởng thành trong 2 năm qua, nhiều hơn rất nhiều so với cả cuộc đời tôi trước đó.

* Bạn là một phụ nữ xinh đẹp, thông minh lại có sự nghiệp riêng, những điều mà nhiều đàn ông bị cuốn hút. Vậy đâu là hình mẫu bạn trai lý tưởng của bạn?

- Nghe hơi điên rồ nhưng tôi thích một người đàn ông có vẻ như không thể dành quá nhiều thời gian cho tôi. Tôi muốn một người đàn ông không cần quá lịch thiệp, tôi thích một người tự lập và tập trung vào sự nghiệp. Bởi vì tôi cũng là một phụ nữ độc lập nên trong mối quan hệ, để duy trì được sự bền vững, tôi sẽ muốn anh ấy có những công việc riêng của mình nhưng cũng cần phải cân bằng thời gian dành cho tôi. Tôi cũng thích một người vui tính vì tôi thích được cười. Tôi cần một người cởi mở và không sợ thử bất cứ điều gì.

* Cảm ơn những chia sẻ của R'Bonney Gabriel!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.