Hoa hậu, diễn viên và ca sĩ tham gia Xuân tình nguyện

Phúc Kha
Phúc Kha
08/01/2024 08:30 GMT+7

Chiến dịch "Xuân tình nguyện" TP.HCM năm 2024 đã bắt đầu với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Chiến dịch năm nay thu hút khoảng 35.000 sinh viên, thanh niên đăng ký tham gia để thực hiện các hoạt động mang mùa xuân yêu thương, nghĩa tình đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chiến dịch "Xuân tình nguyện" TP.HCM năm 2024 được Thành đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức từ ngày 7.1-7.2. Chiến dịch gồm 4 chương trình trọng điểm: Xuân bản sắc, Xuân sẻ chia, Xuân chiến sĩ, Tết văn minh.

Hoa hậu, diễn viên và ca sĩ tham gia Xuân tình nguyện- Ảnh 1.

Hoa hậu liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc giao lưu với sinh viên

Phúc Kha

Đến tham dự lễ ra quân vào sáng 7.1 có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cùng hàng ngàn tình nguyện viên đến tham gia để kết nối yêu thương, cùng nhau giúp đỡ người dân vì một mùa tết hạnh phúc, ấm áp.

Mùa xuân chia sẻ với cộng đồng

Chị Trần Thu Hà, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, nói: "Nhắc đến mùa xuân, chúng ta nghĩ ngay đến mùa đẹp nhất của năm, mùa khởi đầu của năm mới, khoảng thời gian nghỉ ngơi, sum vầy cùng gia đình. Nhưng mùa xuân của thanh niên, sinh viên TP.HCM còn là mùa xuân chia sẻ với cộng đồng. Chiến dịch "Xuân tình nguyện" là nơi kết nối cộng đồng cùng thực hiện những hành động tốt đẹp, lối sống văn minh, sẻ chia, chăm lo cho các đối tượng đặc thù, hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2024".

Điểm mới của chiến dịch năm nay là ban tổ chức đẩy mạnh phối hợp với các Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước thông tin về chiến dịch cho cộng đồng du học sinh dự kiến về nước đón tết Nguyên đán được biết, kết nối nhu cầu tham gia các hoạt động của chiến dịch. Nghiên cứu thành lập đội hình thanh niên tình nguyện là du học sinh để tập hợp, mời tham gia các hoạt động khi về nước; mời văn nghệ sĩ trẻ, nhân vật có sức ảnh hưởng đặc biệt là sinh viên TP.HCM làm đại sứ, tham gia lan tỏa những trào lưu và sản phẩm tuyên truyền giá trị, ý nghĩa của các hoạt động tình nguyện.

Một điểm mới nữa là ban tổ chức triển khai cho thanh niên đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống chatbot messenger của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM. Chỉ trong 6 ngày triển khai đã ghi nhận hơn 35.000 người đăng ký.

Ngoài ra, chiến dịch cũng sẽ hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông", trao tặng, treo bản đồ Việt Nam ở các không gian sinh hoạt cộng đồng, góc học tập, làm việc của đoàn viên, thanh niên; các địa điểm quảng bá du lịch, các trạm biên phòng và khu vực biên giới, biển, đảo.

Sau lễ ra quân, các thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động trải nghiệm Tết Việt, gói bánh chưng, bánh tét, triển lãm trang phục các dân tộc Việt Nam… Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn TP.HCM đồng loạt triển khai nhiều hoạt động để hưởng ứng lễ ra quân.

Người nổi tiếng đồng hành cùng "Xuân tình nguyện"

Năm nay, những sinh viên có sức ảnh hưởng trong cộng đồng đã tham gia làm đại sứ của chiến dịch, để lan tỏa những trào lưu và sản phẩm tuyên truyền giá trị, ý nghĩa của các hoạt động tình nguyện, như: Hoa hậu liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, sinh viên Trường ĐH Quốc tế TP.HCM; ca sĩ Phương Mỹ Chi, sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Swinburne; ca sĩ Quách Phú Thành, sinh viên Trường ĐH Văn Lang; diễn viên Lâm Thanh Mỹ, sinh viên Trường ĐH Văn Lang.

Hoa hậu, diễn viên và ca sĩ tham gia Xuân tình nguyện- Ảnh 2.

Hoa hậu, diễn viên và ca sĩ tham gia Xuân tình nguyện- Ảnh 3.

Hoa hậu, diễn viên và ca sĩ tham gia Xuân tình nguyện- Ảnh 4.

Người trẻ nổi tiếng đồng hành cùng "Xuân tình nguyện"

PHÚC KHA

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên mình tham gia Chiến dịch "Xuân tình nguyện". Mình rất vui, hạnh phúc khi được đồng hành cùng ban tổ chức chương trình năm nay. Thay vì lựa chọn về quê đón tết sớm cùng gia đình, nhiều bạn sinh viên tham gia tình nguyện để góp phần mang tết đến với những hoàn cảnh khó khăn. Đây là điều rất đáng trân quý, nghĩa tình và ấm áp".

Diễn viên Lâm Thanh Mỹ cũng cho hay: "Đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình tình nguyện khi là sinh viên. Mình muốn góp sức giúp đỡ người kém may mắn trong cuộc sống đón mùa xuân an lành, vui vẻ, sum vầy. Mong các bạn sắp xếp công việc, học tập để cùng nhau tham gia các hoạt động trong Chiến dịch "Xuân tình nguyện" năm nay".

Cũng là lần đầu tiên tham gia "Xuân tình nguyện", Nguyễn Hoàng Phúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: "Mình dành thời gian cuối năm để tham gia hoạt động tình nguyện. Với nhiều người, tết đến là sự lo toan, thiếu thốn đủ bề. Mình cùng các bạn chung tay giúp đỡ những người khó khăn vì một mùa tết đầy đủ, vui tươi".

Lê Minh Duy, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thì nói: "Mình có thể về quê đón tết sớm cùng gia đình sau những tháng đi học xa nhà, thế nhưng mình đã chọn tham gia "Xuân tình nguyện" để hướng về cộng đồng, giúp được nhiều người khó khăn có một mùa xuân thật hạnh phúc. Ngoài ra, khi tham gia chương trình, mình sẽ học hỏi được nhiều điều và kết nối thêm bạn bè".

Chiến dịch năm nay sẽ tổ chức thăm, tặng quà cho 15 ký túc xá sinh viên, 51 khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ thanh niên công nhân; hỗ trợ khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 3.000 người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà tết cho 2.000 bệnh nhi, bệnh nhân nghèo; trao tặng 10.000 bánh chưng, bánh tét; trồng mới ít nhất 2.000 cây xanh; vận động ít nhất 1.500 đơn vị máu; thực hiện ít nhất 50 "Góc xuân tuổi trẻ" tại các ký túc xá, khu lưu trú công nhân, chung cư …

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.