Tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/01/2024 07:00 GMT+7

Tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 4, khóa XII, các đại biểu bàn về những giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của chủ đề công tác năm 2024 là "Năm Thanh niên tình nguyện".

Sáng 4.1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 4, khóa XII với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN. Cùng dự hội nghị có các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Ngô Văn Cương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN.

Tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện- Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu tại hội nghị

BẢO ANH

Đảm bảo tiếp nối những thành công của năm 2023

Tại hội nghị, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã trình và lấy ý kiến các đại biểu về Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024. Chủ đề năm 2024 là "Năm Thanh niên tình nguyện" với 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, với hoạt động tình nguyện sẽ thực hiện chủ trương "3 liên kết", tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng thời, tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện cao điểm, thường xuyên; tình nguyện trực tuyến, theo dự án, theo khối đối tượng, tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo. T.Ư Đoàn cũng đặt nhiệm vụ nâng cao năng lực quản lý dự án, hoạt động tình nguyện của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn.

Tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện- Ảnh 2.

Anh Ngô Minh Hải, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, nêu ý kiến tại hội nghị

ĐĂNG HẢI

Bên cạnh đó sẽ triển khai các giải pháp phát triển năng lực khởi nghiệp cho thanh niên, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Đồng thời, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong năm nay là tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của Đoàn, tăng cường chuyển đổi số trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi...

Đề cập về Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, anh Bùi Quang Huy cho biết Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 4, tháng 9.2023 đã thống nhất chọn chủ đề công tác năm 2024 là "Năm Thanh niên tình nguyện". Các ý kiến, đóng góp phù hợp tại hội nghị đã được tiếp thu trong dự thảo lần này.

Anh Huy đề nghị các đại biểu cần thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm gắn với chủ đề công tác năm, các chỉ tiêu trọng tâm. "Giải pháp cơ bản trên các mặt công tác của Đoàn đã đảm bảo cụ thể, vừa rõ cách làm, vừa có tính mở để phát huy tính sáng tạo của cơ sở chưa? Giải pháp làm sao để đảm bảo tiếp nối những thành công của năm 2023? Tinh thần chuyển đổi số cần phải tiếp tục chuyển động mạnh mẽ trong tất cả các hoạt động của Đoàn, nhất là hoạt động tình nguyện", anh Bùi Quang Huy đề nghị.

Tạo điểm nhấn trong thực hiện chủ đề công tác năm

Cho ý kiến qua hệ thống E-cabinet, nhiều đại biểu đề xuất trong phong trào "Thanh niên tình nguyện", cần cụ thể hóa các định hướng mới, tạo điểm nhấn trong việc thực hiện chủ đề công tác năm; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động và triển khai công trình thanh niên về chuyển đổi số.

Các ý kiến cũng đề xuất trong triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên, cần bổ sung một số nội dung như: nghiên cứu chỉ đạo các hoạt động, phong trào hướng học sinh, sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đẩy mạnh việc liên kết giữa những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội với các thanh niên khởi nghiệp để tạo đầu ra sản phẩm...

Phát biểu tại hội nghị, nhiều ý kiến băn khoăn với chỉ tiêu của năm 2024 về việc trồng 25 triệu cây xanh. Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An, cho rằng việc thực hiện chỉ tiêu này ngày càng khó khăn vì năm nào cũng trồng rồi thì không còn vị trí quy hoạch để trồng nữa. T.Ư Đoàn cần xem xét để không cào bằng chỉ tiêu, giúp các địa phương khó khăn về quỹ đất trồng cây có thể hoàn thành chỉ tiêu.

Anh Ngô Minh Hải, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, cũng cho biết hiện TP.HCM rất khó khăn về quỹ đất để trồng cây. "Chúng tôi đã bàn giải pháp chỉ có thể trồng cây nhỏ trong phạm vi 3 m ở vỉa hè, nhưng lại không đúng với tiêu chuẩn cây xanh được công nhận. Vì vậy, đề nghị T.Ư Đoàn cần điều chỉnh hoặc bổ sung tiêu chí về cây xanh...", anh Hải đề xuất.

Tuy nhiên cũng bàn về chỉ tiêu này, anh Lại Văn Tung, trợ lý thanh niên (Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân), lại cho biết nhu cầu trồng cây xanh ở quần đảo Trường Sa là rất lớn. Hiện nay, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đã có Đề án xanh hóa Trường Sa nên rất cần sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn Thanh niên để trồng cây, phủ xanh các đảo. "Chúng tôi mong muốn có nhiều hoạt động hướng về Trường Sa, trong đó có thể nghiên cứu đưa những giống cây trồng phù hợp tới các đảo, để góp phần làm xanh hóa Trường Sa", anh Tung nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.