Hố sâu xuất hiện ở Hà Tĩnh sau tiếng động lớn

Phạm Đức
Phạm Đức
24/11/2023 17:58 GMT+7

Trong vườn nhà của một hộ dân ở H.Hương Khê (Hà Tĩnh) xuất hiện hố sâu, rộng khoảng 30 mét vuông sau tiếng động lớn. Đất bị sụp xuống hố khiến 2 nhà dân ở cạnh nhau bị nứt tường, nền.

Chiều 24.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đăng Phú, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải (H.Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện hố sâu lớn do đất bị sụt lún khiến nhà ở của 2 hộ dân bị ảnh hưởng.

Hố 'tử thần' xuất hiện trong vườn nhà dân sau tiếng động lớn - Ảnh 1.

Hố sâu xuất hiện trong vườn nhà của ông Nguyễn Huy Hùng

TÂN KỲ

"Sau khi nhận thông tin, chúng tôi đã cử lực lượng đến kiểm tra và căng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn. Sự việc cũng được chúng tôi báo cho ngành chức năng của huyện để có phương án xử lý và làm rõ nguyên nhân", ông Phú nói.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 23.11, gia đình ông Nguyễn Huy Hùng (ngụ thôn 5, xã Hòa Hải) đang ở trong nhà thì hốt hoảng khi nghe tiếng động lớn bên hông nhà.

Hố 'tử thần' xuất hiện trong vườn nhà dân sau tiếng động lớn - Ảnh 2.

Hố sâu xuất hiện cạnh nhà dân khiến công trình bị hư hỏng

TÂN KỲ

Ra ngoài kiểm tra, ông Hùng phát hiện hố sâu lớn xuất hiện trong khu vườn cạnh nhà. Đất và cây cối trong vườn rộng khoảng 30 m2 bị sụp xuống hố sâu khoảng 3 m.

"Khu vực sạt lở là đất thổ cư, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra hiện tượng này. Hố sâu xuất hiện bên hông nhà khiến căn nhà của gia đình tôi bị nứt tường, nền. Một nhà ở cạnh nhà tôi cũng bị nứt nền do có 1 vết nứt từ hố sâu kéo dài khoảng hơn 20 m", ông Hùng nói.

Hố 'tử thần' xuất hiện trong vườn nhà dân sau tiếng động lớn - Ảnh 3.

Một nhà dân bị nứt nền sau khi hố sâu xuất hiện

TÂN KỲ

Theo ông Nguyễn Xuân Quyền, Trưởng phòng TN-MT H.Hương Khê, vào sáng nay 24.11, đơn vị phối hợp Sở TN-MT và Sở NN-PTNT tỉnh đến kiểm tra hiện trường xung quanh khu vực xuất hiện hố sâu.

"Theo lời kể của người dân và qua quá trình kiểm tra, chúng tôi nhận định có một mạch nước ngầm nằm sâu dưới lòng đất tại khu vực xuất hiện hố sâu. Đây có thể là nguyên nhân khiến đất bị sụt lún. Tuy nhiên, để có kết quả chính xác về nguyên nhân xuất hiện hố sâu, chúng tôi đang đề xuất với ngành chức năng của tỉnh thực hiện việc quan trắc địa chất", ông Quyền nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.