Hành trình đến thành công của cô gái từng kém tiếng Anh

Thảo Phương
Thảo Phương
14/08/2023 07:00 GMT+7

Vũ Anh Phương, cô gái từng được biết đến với biệt danh “thợ săn học bổng”, đã nhận được hơn 10 học bổng toàn phần tại các trường nổi tiếng ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... Hiện tại, cô làm việc cho một doanh nghiệp lớn về công nghệ sinh học ở Mỹ với mức thu nhập 2 tỉ đồng/năm.

Vũ Anh Phương (27 tuổi), quê ở Hà Nội, cho biết từng học kém nhất lớp chuyên sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, và trình độ tiếng Anh cũng ở mức… tệ. Phương kể lại: "3 năm THPT mình học lớp chuyên sinh nên mục tiêu là thi các khối tự nhiên không có môn tiếng Anh trong đó. Do vậy, khả năng tiếng Anh của mình chỉ ở mức cơ bản, thậm chí là mất gốc".

Hành trình đến thành công của cô gái từng kém tiếng Anh - Ảnh 1.

Phương hiện đang làm việc cho một công ty công nghệ sinh học lớn ở Mỹ

NVCC

Phương cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đi du học, nhưng khi lên đại học, nghe bạn bè chia sẻ về những trải nghiệm du học ngắn hạn khiến cô nàng rất ngưỡng mộ và ao ước cũng được như thế. "Lúc đó mình nhận ra nếu không học tiếng Anh thì sẽ bỏ lỡ những cơ hội này. Kể từ đó mình bắt tay vào học tiếng Anh, tận dụng mọi thời gian rảnh và thậm chí vay ba mẹ 20 triệu đồng để học ngoại ngữ", Phương chia sẻ.

Phương đã cố gắng nỗ lực rất nhiều suốt 4 năm liền để đủ điều kiện đi du học. Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp, Phương trúng tuyển học bổng nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Purdue, Mỹ, trị giá 6,7 tỉ đồng/5 năm học.

Tuy nhiên, vào năm 2022, dù chưa hoàn thành chương trình tiến sĩ nhưng Phương nhận thấy cơ hội việc làm của mình đã tới. Thế là, Phương quyết định ngừng việc học tiến sĩ mà chỉ tốt nghiệp để lấy bằng thạc sĩ (sau 2 năm theo học đã đủ điều kiện để tốt nghiệp thạc sĩ) loại xuất sắc chuyên ngành khoa học thực vật với GPA 3.81/4.0.

"Lúc đó là thời điểm dịch Covid-19, ở Mỹ thiếu nguồn nhân lực trầm trọng. Trong bối cảnh ấy, ngành của mình được tăng mức lương lên tới 40% so với cùng kỳ 5 năm trước. Mình nhận thấy đây là một cơ hội hiếm có nên đi làm luôn chứ không học lên tiến sĩ", Phương chia sẻ và cho biết hiện tại cô đang làm việc trong bộ phận nghiên cứu của một công ty công nghệ sinh học lớn ở Mỹ.

Hành trình đến thành công của cô gái từng kém tiếng Anh - Ảnh 2.

Phương thành lập cộng đồng Scholarship EZ để chia sẻ "chiêu" săn học bổng

NVCC

Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình, Phương thành lập cộng đồng Scholarship EZ để chia sẻ "chiêu" săn học bổng, thu hút hơn 55.000 người theo dõi. "Ngày nào cũng có người nhắn tin cho mình để hỏi về việc làm hồ sơ xin học bổng du học. Vậy nên mình lập nhóm để giải đáp thắc mắc", Phương cho biết.

Tính đến hiện tại Phương đã hướng dẫn cho hơn 1.000 sinh viên Việt Nam lẫn nước ngoài "săn" được học bổng. Bên cạnh đó, cô trực tiếp giúp đỡ cho hơn 200 sinh viên nhận được học bổng thạc sĩ và tiến sĩ toàn phần ở nước ngoài cũng như tìm được việc làm ở môi trường quốc tế.

"Mình rất hạnh phúc vì không chỉ đạt được những thành công cho bản thân, mà còn có thể giúp được người khác tận hưởng niềm vui tương tự", Phương cho hay.

Tiến sĩ Jerry Nelson, cựu Chủ tịch Hiệp hội Khoa học cây trồng Mỹ - người hướng dẫn Phương thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ, nhận xét: "Trong quá trình bảo vệ luận văn thạc sĩ, Phương đã thể hiện rất tốt đề tài nghiên cứu của mình. Phương cũng hoàn thành xuất sắc việc trả lời các câu hỏi. Từ đó cho thấy việc nhận được học bổng của cô ấy là hoàn toàn xứng đáng. Ngoài ra, Phương còn là người có tư duy thông minh, có nền tảng hiểu biết sâu rộng ở nhiều lĩnh vực. Nhờ những điều này đã bổ trợ cho luận văn thạc sĩ của Phương có rất nhiều điểm cộng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.