Nhiều năm ngao ngán trung học, nữ du học sinh vẫn toả sáng xứ Hàn

24/06/2023 14:48 GMT+7

Nguyễn Hà Trang (22 tuổi) là một nhà sáng tạo nội dung mạng xã hội, được biết đến qua những lần làm việc cùng các thần tượng Hàn Quốc nổi tiếng như: Lisa (Blackpink), Chanyeol (EXO), Hyomin (T-Ara), diễn viên Kang Tae Oh và gần đây nhất là Nickhun (2PM).

Nguyễn Hà Trang là du học sinh có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ lớn tại Hàn Quốc và cũng là nhà sáng tạo nội dung có lượng người hâm mộ cao. Vì vậy, ngày 14.6, Trang vinh dự được đại diện các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam tham gia Diễn đàn công nghiệp văn hóa thế giới 2023 (WCIF) tại Daegu, Hàn Quốc. WCIF được thực hiện bởi ASEAN-Korea Centre, một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác kinh tế và văn hóa xã hội giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Hàn Quốc.

Nữ du học sinh đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu cùng những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong khu vực ASEAN về thị trường sáng tạo nội dung mạng xã hội và cơ hội phát triển cho thế hệ mới tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Diễn đàn cũng có sự tham dự của Lee Soo Man - Nhà sáng lập SM Entertainment; Ban Ki-moon - Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc; Thị trưởng quận Suseong, TP.Daegu, Hàn Quốc và nhiều khách mời cấp cao khác.

Nữ du học sinh Việt ngồi chung bàn với các nhân vật tầm cỡ tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Hà Trang và Nickhun (thành viên nhóm nhạc 2PM), một nam ca sĩ thần tượng tại Hàn Quốc, người dẫn chương trình diễn đàn WCIF

NVCC

Mình không phải “con nhà người ta”

Nguyễn Hà Trang là một nữ du học sinh được học bổng toàn phần ngành truyền thông tại ĐH Yonsei, Seoul, Hàn Quốc. Ngoài việc được ngưỡng mộ bởi thành tích học tập xuất sắc, Trang có gần 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Ít ai biết 5 năm trước, Hà Trang đã từng có thời điểm rất tự ti về bản thân vì cảm thấy không được giỏi giang như những người bạn xung quanh.

Trang sinh ra trong một gia đình ở Hà Nội, có bố là kiến trúc sư, còn mẹ là giáo viên. Tuy vậy, trước khi học THPT, Trang tự nhận mình là học sinh rất... lười. Những thời điểm đó, Hà Trang luôn phải để mẹ đốc thúc chuyện học và cảnh báo nhiều lần. Tuy vậy, đến khi học chuyên tiếng Anh tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cô nàng vẫn luôn trong tâm thế chống đối, học chỉ để lấy điểm. 

“Mẹ mình là người hiếu học, chăm chỉ nên mình rất ngưỡng mộ. Nhưng lúc đó mình cảm thấy cực kỳ áp lực vì mẹ luôn đôn đốc chuyện học. Đôi khi mình phải khóc lóc để phản kháng vì không muốn học. Giờ nhìn lại mình thấy rất biết ơn mẹ. Mẹ cho mình biết cách thành công tốt nhất là học”, Trang tâm sự.

Nữ du học sinh Việt ngồi chung bàn với các nhân vật tầm cỡ tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Hà Trang đã bắt đầu quan tâm đến môn tiếng Anh vào năm THCS, tạo tiền đề cho thành quả học tập hiện tại

NVCC

Trang kể thời học sinh rất ghét đi học thêm. Có những năm học THCS, khoảng năm 2015, Trang phải học thêm 3 ca mỗi ngày. Có những hôm mẹ chở đến nơi học thêm, nhưng cô không vào học, trốn đi uống nước. Lúc đó, hai mẹ con đã xích mích rất nhiều. Nhưng với Trang hiện tại, nó là một phần của quá trình nhận ra đâu là sự trưởng thành.

“Bạn bè tại trường chuyên ai cũng rất giỏi, đam mê học cháy bỏng. Nhưng mình không cảm nhận được chuyện đó. Thời gian đầu mình rất tự ti. Mãi đến năm lớp 11 mới tự nghĩ cố hết sức học tập xem chuyện gì sẽ xảy ra, mọi thứ có tốt lên hay không”, Trang chia sẻ.

Một hôm có bài thuyết trình khó, Trang đã cố gắng hết mình, tìm hiểu, học hỏi. Ngay lúc đó, Trang mới đặt tâm thế học tập, dốc sức cho chính bản thân mình. Kết quả, Trang đạt kỷ lục được điểm 10 đầu tiên trong bài thuyết trình tiếng Anh của lớp. Khoảnh khắc đó khiến Trang xúc động, vỡ oà. Trang nghĩ: “Hoá ra mình không dốt, chỉ là chưa yêu cái mình đang làm”.

Dám tất tay, dám đánh đổi

Hà Trang chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thành du học sinh Hàn Quốc. Trong lúc bạn bè ai cũng đang chuẩn bị đi du học, trong đầu Trang bị xoay quanh bởi những suy nghĩ: “Tài chính của gia đình có đủ để đi du học hay không?”, “Chuẩn bị hồ sơ liệu có đỗ được hay không”, “Liệu trường có cho mình học bổng hay không? Đỗ mà không có tiền cũng không đi được”.

Dù vậy, trong năm lớp 12, Trang đã “chơi tất tay”, dành toàn lực để vượt qua những kỳ thi, thu thập các chứng chỉ khác nhau và chuẩn bị một bộ hồ sơ du học trọn vẹn. Ngoài mong đợi, Trang được nhận học bổng toàn phần cho chương trình học truyền thông tại ĐH Yonsei, Seoul, Hàn Quốc.

Năm 2021, học gần xong năm 2 đại học, lúc đó Trang có nhiều tham vọng. Dù phải vùi đầu vào học, nhưng khi được mời đi quay phim, đi làm với các nghệ sĩ thần tượng Hàn Quốc, có nhiều cơ hội đến, nữ du học sinh không muốn bỏ lỡ. Vừa học, vừa nhận quá nhiều công việc, Trang suýt đã ngã gục.

Nữ du học sinh Việt ngồi chung bàn với các nhân vật tầm cỡ tại Hàn Quốc - Ảnh 3.

Hà Trang (cầm micro) cùng người hâm mộ của mình trong một buổi giao lưu

NVCC

“Một hôm, mình được mời làm nhân vật trong chương trình của Đài Truyền hình Arirang, Hàn Quốc. Sau gần 12 tiếng ghi hình, lúc đóng máy, mình đi tẩy trang. Xui rủi thế nào, vừa mới đi ra thì ekip thiếu cảnh, phải trang điểm để quay lại. Lúc đó mình khóc bù lu bù loa, dù trong đầu nghĩ không nên khóc, như thế là thiếu chuyên nghiệp. Điều này làm ai cũng hoảng loạn. Mình mệt đến nỗi không còn kiểm soát được bản thân nữa”, Trang kể.

Sau đỉnh điểm stress, Trang đã nhìn lại và hiểu bản thân hơn, cho bản thân nghỉ ngơi lúc cần thiết. Khi thể trạng quá mệt, chỉ còn làm việc theo quán tính, thiếu lý trí, như một cỗ máy, Trang biết rằng mình đã gần chạm tới ngưỡng chịu đựng. Lúc đó, cô quay lại với bản thân mình.

Hà Trang tin rằng chỉ có mình mới hiểu mình, cô tự suy nghĩ lại, nhìn lại, ngồi thu podcast, hoặc đơn giản viết linh tinh, tự mình đọc, tự nhìn nhận lại vấn đề. “Mình đang có cảm xúc, vấn đề gì? Điều gì dẫn đến những cảm xúc này? Khi biết được nguyên do, mình phải tìm cách giải quyết, lúc đó mình sẽ đỡ sợ hãi hơn rất nhiều”.

Trang nhớ mãi có lần được làm nhân sự hỗ trợ dàn dựng cảnh quay cho thần tượng KPOP Lisa (Black Pink). Khi máy quay bật lên, Lisa như một người khác hẳn. Trang cảm nhận được niềm đam mê, tình cảm, tâm sức Lisa dồn vào công việc. Trang nghiệm ra rằng bí quyết thành công là tôn trọng công việc của mình.

“Mỗi lần gặp khó khăn thì nhớ đến hình ảnh đấy. Quá thành công, giàu có, nổi tiếng, nhưng thần tượng Lisa luôn đối mặt với khó khăn bằng niềm đam mê”, Trang nói.

Nhờ siêng năng làm nội dung trên mạng xã hội, tự đặt chỉ tiêu công việc cho mình và nghiêm túc thực hiện, Trang đã sớm làm quen với áp lực vừa làm, vừa học. Trên hết, cũng nhờ sự siêng năng đó, cô dần có các mối quan hệ trong ngành giải trí Hàn Quốc, có thể mang lại công việc tốt, đúng ngành đang theo học.

Nữ du học sinh Việt ngồi chung bàn với các nhân vật tầm cỡ tại Hàn Quốc - Ảnh 4.

Là nhà sáng tạo nội dung có nhiều người hâm mộ, Trang cũng được tham gia nhiều sự kiện lớn với tư cách khách mời

NVCC

Trong tương lai, Hà Trang sẽ tiếp tục chia sẻ những nội dung truyền cảm hứng giúp người trẻ có cái nhìn chân thật về con đường tự lập và chia sẻ tất cả những gì học được về truyền thông, sáng tạo nội dung. Trang luôn mong muốn Việt Nam vươn xa thế giới, xác định mục tiêu sẽ thu hút thêm khán giả nước ngoài bằng cách làm nội dung du lịch, ẩm thực hoặc nghệ thuật Việt Nam.

“Trong quá trình trưởng thành không tránh khỏi khó khăn. Nhưng các bạn không cô đơn, luôn có người giúp đỡ bạn”, Nguyễn Hà Trang bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.