Tàu sân bay Ấn Độ phô diễn năng lực Trung Quốc chưa có

Tàu sân bay Ấn Độ phô diễn năng lực Trung Quốc chưa có

18/06/2023 14:04 GMT+7

Hải quân Ấn Độ hôm 10.6 đăng đoạn video dài 1 phút cùng nhiều hình ảnh lên Twitter và thông báo rằng hai tàu sân bay đã thực hiện cuộc diễn tập với hơn 35 máy bay tại biển Ả Rập.

Hai tàu sân bay tham gia cuộc diễn tập gồm tàu INS Vikramaditya và INS Vikrant. Ngoài ra, hoạt động còn có hơn 35 máy bay, nhiều tàu chiến và tàu ngầm. CNN dẫn lời các nhà phân tích quân sự cho rằng đây là thành tựu lớn của Hải quân Ấn Độ và ngay cả Trung Quốc còn chưa thực hiện được.

Trong số các nước sở hữu tàu sân bay, mới chỉ có Mỹ là thực hiện cuộc tập trận với hai chiếc cùng lúc, theo ghi nhận trong lịch sử gần đây của CNN. Mới tuần trước, hai chiếc USS Nimitz và USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ hoạt động chung tại biển Philippines.

Trung Quốc và Anh đều có hơn một tàu sân bay nhưng được cho là chưa từng thực hiện hoạt động chung có cả hai tàu.

Tàu INS Vikrant trị giá 3 tỉ USD được biên chế vào tháng 9.2022, là tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Ấn Độ. Chiếc INS Vikramaditya là tàu được đóng từ thời Liên Xô và sau đó bị Nga loại biên và bán cho Ấn Độ. Sau quá trình tân trang, tàu được biên chế vào Hải quân Ấn Độ vào năm 2013.

Nhà nghiên cứu Collin Koh tại Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (Singapore) đánh giá: “Hải quân Ấn Độ có kinh nghiệm nhiều thập niên và chuyên môn trong các hoạt động tàu sân bay. Đây có lẽ là lợi thế chủ chốt của họ so với Hải quân Trung Quốc, đối thủ chính của họ trong lĩnh vực này, bất chấp sự tiến bộ tương đối của Hải quân Trung Quốc trong chương trình tàu sân bay nội địa”.

Hải quân Ấn Độ phô diễn loại năng lực Trung Quốc chưa làm được - Ảnh 1.

Hai tàu sân bay INS Vikramaditya và INS Vikrant, hoạt động ở Biển Ả Rập

HẢI QUÂN ẤN ĐỘ

Trung Quốc hiện sở hữu hai tàu sân bay đang hoạt động. Trong đó, chiếc Liêu Ninh mua lại của Ukraine trong khi chiếc Sơn Đông do Trung Quốc tự đóng. Chiếc thứ ba mang tên Phúc Kiến cũng được sản xuất trong nước nhưng chưa được biên chế.

Nhà phân tích Carl O.Schuster, cựu đại tá Hải quân Mỹ, nói rằng hoạt động của hai tàu sân bay Ấn Độ cho thấy sự tươi mới của hải quân nước này. Ấn Độ biên chế tàu sân bay đầu tiên vào năm 1961 và có chiếc thứ hai vào năm 1987. Trong hai giai đoạn 1987-1997 và 2013-2017, Ấn Độ có sự phục vụ cùng lúc của hai tàu sân bay.

“Nên nhớ rằng Hải quân Ấn Độ luôn là lực lượng được huấn luyện kỹ, kỷ luật chặt chẽ và rất thành thạo”, ông Schuster cho biết. Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã tăng cường hợp tác với hải quân các nước khác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và theo chuyên gia Schuster, các cuộc tập trận chung và mối quan hệ nói trên đã giúp mở rộng kiến thức hoạt động và kinh nghiệm cho New Delhi.

Việc Trung Quốc gia tăng hoạt động và hiện diện tại Ấn Độ Dương đã trở thành lo ngại an ninh lớn đối với Ấn Độ, nên việc mở rộng và hiện đại hóa hải quân được cho là biện pháp của nước này nhằm đối phó mối lo ngại đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.