Hải Phòng chi 250 tỉ đồng tri ân người có công với cách mạng

27/07/2023 14:05 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), TP.Hải Phòng đã chi hơn 250 tỉ đồng để tri ân, tặng quà, hỗ trợ gần 45.000 người và gia đình có công với cách mạng.

Với số tiền tri ân 5,5 triệu đồng/người, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, thành phố đã và đang thực hiện rất tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, gia đình có công với cách mạng. Với mức hỗ trợ nói trên, Hải Phòng là địa phương xếp top đầu của cả nước.

Hải Phòng chi 250 tỷ đồng tri ân người có công với cách mạng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Nhật tại Q.Dương Kinh (TP.Hải Phòng)

C.T.V

Ngoài việc trợ cấp tiền mặt vào dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Quốc khánh…, kể từ năm nay (2023), Hải Phòng quy đổi việc hỗ trợ gạch, xi măng cho người có công xây, sửa nhà theo nghị quyết của HĐND thành phố thành tiền mặt. Theo đó, người sửa chữa được hỗ trợ 20 triệu đồng, người xây mới được hỗ trợ 40 triệu đồng.

Hiện toàn TP.Hải Phòng có 45.489 đối tượng, gồm những người được trợ cấp thường xuyên, thương bệnh binh, người thờ cúng liệt sĩ… được tặng quà dịp này; mỗi người nhận được 5.200.000 đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng.

Trước đó, ngày 18.7, tại kỳ họp HĐND TP.Hải Phòng, các đại biểu đã nhất trí thông qua về mức tặng quà tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo Nghị quyết này, thành phố sẽ tổ chức tặng quà cho các đối tượng thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công, người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo… vào dịp Tết Nguyên đán; Ngày Thương binh - Liệt sĩ; ngày Quốc khánh.

Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán, thành phố tặng quà trị giá 5.500.000 đồng/người đối với thương bệnh binh, người có công với cách mạng, người hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Tặng quà từ 900.000 - 1.800.000 đồng/người đối với người cao tuổi từ 70 - 100 tuổi; hộ nghèo, cận nghèo từ 1.600.000 - 1.800.000 đồng; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật 1.000.000 đồng/em; tặng quà 2.000.000 đồng đối với các đơn vị bảo trợ trẻ em, hội từ thiện, làng nuôi dạy trẻ mồ côi, trại cai nghiện ma túy…

Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thành phố tặng quà tri ân trị giá 5.500.000 đồng/người với thương bệnh, binh, người thờ cúng liệt sĩ, người hoạt động cách mạng, có công…

Dịp Quốc khánh 2.9, TP.Hải Phòng sẽ tặng quà mức 5.500.000 đồng/người bằng tiền mặt đối với những người đang được hưởng trợ cấp hằng tháng gồm: người hoạt động cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ kháng chiến.

Tổng số tiền dự kiến tặng quà các đối tượng chính sách nói trên khoảng hơn 586 tỉ đồng/năm, được trích từ nguồn ngân sách thành phố đến hết ngày 31.12.2026.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.