Giới ngoại giao Mỹ chia rẽ, lộ văn bản kêu gọi lên án Israel tấn công dân thường

Giới ngoại giao Mỹ chia rẽ, lộ văn bản kêu gọi lên án Israel tấn công dân thường

La Vi
La Vi
08/11/2023 06:17 GMT+7

Theo một bản ghi nhớ bị rò rỉ mà trang tin Politico có được, các nhà ngoại giao cấp thấp và cấp trung tại Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden lên án hành vi ném bom vào dân thường, và yêu cầu ngừng bắn ở Gaza. Bản ghi nhớ này là dấu hiệu mới nhất của sự chia rẽ trong nội bộ Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Israel.

Tờ Politico hôm 6.11 cho hay bản ghi nhớ kêu gọi Ngoại trưởng Antony Blinken và các nhà ngoại giao Mỹ cấp cao khác công khai yêu cầu Israel đồng ý ngừng bắn, và cân bằng trong cách chuyển thông điệp công khai và riêng tư của Mỹ đến Israel về cuộc xung đột.

Bản ghi nhớ nêu rõ việc Mỹ vẫn đang chỉ trích Israel một cách riêng tư mà không phải công khai "góp phần tạo ra nhận thức chung trong khu vực rằng Mỹ là một bên tham gia thiên vị và không trung thực, điều này chẳng những không thúc đẩy mà còn có thể gây tổn hại đến lợi ích của Washington trên toàn thế giới".

Bản ghi nhớ viết: “Chúng ta phải công khai chỉ trích việc Israel vi phạm các chuẩn mực quốc tế, như không bắt buộc chỉ tiến hành hoạt động tấn công vào các mục tiêu quân sự hợp pháp”. Bên cạnh đó, "khi Israel ủng hộ hành động bạo lực của người định cư và việc chiếm đất bất hợp pháp, hoặc dùng vũ lực quá đáng với người Palestine, [Mỹ] phải thể hiện công khai rằng điều này đi ngược với các giá trị của Mỹ".

Bản ghi nhớ được đánh dấu là "nhạy cảm nhưng không phải tuyệt mật", Politico lưu ý và nói thêm rằng không rõ có bao nhiêu người đã tham gia ký tên ủng hộ.

Theo Huffington Post, một số bản ghi nhớ tương tự đã được lưu hành kể từ khi cuộc chiến Hamas-Israel bắt đầu vào ngày 7.10 và Ngoại trưởng Blinken đã gặp một nhóm nhân viên bất đồng quan điểm vào cuối tháng trước.

Một tuần trước cuộc họp được cho là diễn ra, người đứng đầu bộ phận chuyển giao vũ khí của Bộ Ngoại giao đã từ bỏ công việc của mình để phản đối. Ông viết trong thư từ chức rằng việc Washington vội vàng trang bị vũ khí cho Israel là "thiển cận, mang tính phá hoại, bất công và mâu thuẫn với chính những giá trị mà chúng ta công khai tán thành".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.