Giá vàng về sát ngưỡng 34 triệu đồng/lượng

27/08/2015 11:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 27.8, theo đà giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh về sát ngưỡng 34 triệu đồng/lượng.

(TNO) Sáng nay 27.8, theo đà giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh về sát ngưỡng 34 triệu đồng/lượng. Giá mua - bán vàng SJC đầu ngày tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) còn 33,65 - 34,15 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa chiều qua. Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức 3,6 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng thế giới ngày 26.8 giảm phiên thứ tư liên tiếp và về mức thấp nhất 2 tháng qua - 1.120 USD/ounce khi đồng USD mạnh lên cũng như việc giới đầu tư vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất cơ bản từ mức thấp kỷ lục gần 0%.
Đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng chốt ở mức 1.125 USD/ounce, giảm 15 USD so với phiên liền trước.
Việc Fed khả năng tăng lãi suất là rất lớn khi mà Mỹ tiếp tục đón nhận thông tin kinh tế khả quan về đơn hàng hóa lâu bền của nước này đã tăng vượt mức kỳ vọng trong tháng 7, cho thấy nền kinh tế của Mỹ đang đi đúng hướng.
Theo báo cáo từ Bộ thương mại Mỹ, tổng đơn hàng hóa lâu bền của nước này đã tăng 2% trong tháng 7, trong khi dự báo của các chuyên gia là giảm 0,4%. Thêm vào đó, số liệu đơn hàng hóa lâu bền trong tháng 6 cũng được điều chỉnh lại là tăng 4,1% từ mức 3,4% của báo cáo trước đó, theo Reuters.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trở lại, các chỉ số của phố Wall có phiên tăng điểm mạnh nhất kể từ năm 2011. Tất cả 10 nhóm chính của S&P 500 đều tăng với các nhóm tài chính, y tế và tiêu dùng cùng với công nghệ tăng mạnh nhất.
Kết thúc phiên 26.8, chỉ số S&P 500 tăng tới 3,9%, đóng cửa ở mức 1.940,51 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 600 điểm, tương đương 4%, lên 16.285,51 điểm. Nasdaq cũng tăng tới 191,05 điểm, 4,2% lên 4.697,54 điểm, mức mạnh nhất kể từ tháng 8.2011.
Trên thị trường dầu, giá dầu giảm trở lại sau khi Bộ năng lượng Mỹ báo cáo về sản lượng dầu thô của Mỹ giảm không đáng bao nhiêu bất chấp giá xuống nhiều cũng như trữ lượng dầu thô tồn kho của nước này giảm mạnh.
Theo báo cáo, sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 21.8 giảm nhẹ chỉ 11.000 thùng, còn trữ lượng dầu thô giảm đến 5,5 triệu thùng, mức giảm lớn nhất kể từ đầu tháng 6.
Đóng cửa phiên giao dịch, dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 9 giảm 71 cent, xuống 38,6 USD/thùng. Còn dầu thô Brent giao kỳ hạn tháng 9 giảm 7 cent, còn 43,14 USD/thùng, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.