Gần 1 năm, khoảng 3.000 học sinh, sinh viên được đào tạo, phát triển công nghệ cao

18/08/2023 19:14 GMT+7

Sau gần 1 năm thực hiện, Dự án phát triển nhân tài công nghệ - Samsung innovation campus 2022 - 2023 đã được triển khai tại 33 trường học ở 12 tỉnh, thành, mang lại cơ hội được đào tạo, phát triển công nghệ cao cho hơn 3.200 học sinh, sinh viên và giáo viên.

Chiều nay 18.8, tại Hà Nội, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Tuổi trẻ thành đạt (JA) tổ chức lễ tổng kết Dự án phát triển nhân tài công nghệ - Samsung innovation campus (SIC) 2022 - 2023.

Gần 1 năm, khoảng 3.000 học sinh, sinh viên được đào tạo, phát triển công nghệ cao - Ảnh 1.

Ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, phát biểu tại lễ tổng kết SIC 2022 - 2023

SSVN

Chính thức khởi động ngày 21.9.2022, sau gần 1 năm thực hiện, SIC 2022 - 2023 đã được triển khai tại 33 trường học ở 12 tỉnh, thành trên cả nước, bao gồm các trường THCS, THPT, cao đẳng và đại học, mang lại cơ hội được đào tạo và phát triển công nghệ cao cho hơn 3.200 học sinh, sinh viên (gọi chung là học viên) và giáo viên trên toàn quốc.

Cụ thể, đã có hơn 2.400 học viên tham gia khóa học kỹ năng lập trình cơ bản, hơn 200 học viên tham gia khóa học vạn vật kết nối, hơn 300 học viên tham gia khóa học trí tuệ nhân tạo và 50 học viên được đào tạo về dữ liệu lớn (big data).

Nhằm tăng cường tính bền vững khi triển khai, dự án cũng tổ chức các khóa tập huấn cho hơn 200 giáo viên, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn lẫn sư phạm cũng như bổ trợ khả năng giảng dạy thực tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Đạt, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT), chia sẻ: SIC là một trong những chương trình rất hiệu quả và thiết thực. Qua kêu gọi đồng hành của Bộ GD-ĐT, có nhiều chương trình khác nhau nhưng có thể nói đây là chương trình được đánh giá thiết thực, hiệu quả nhất.

Gần 1 năm, khoảng 3.000 học sinh, sinh viên được đào tạo, phát triển công nghệ cao - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Đạt, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT), chia sẻ tại lễ tổng kết SIC 2022 - 2023

SSVN

"Chúng ta triển khai rất bài bản, đầu tiên là đào tạo các thầy cô giáo, sau đó các thầy cô giáo tự về đào tạo cho các bạn học sinh, sinh viên của mình. Các bạn học sinh, sinh viên không phải ai cũng đáp ứng được, phải qua một kỳ thi, nói kỳ thi thì hơi nặng nề nhưng các bạn phải trải qua một bài test mới được tham gia dự án này.

Chúng tôi mong ngành giáo dục sẽ nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của Samsung và JA để tiếp tục triển khai chương trình này hàng năm. Về phía Bộ GD-DT, xin hứa rằng chúng tôi sẽ đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để Samsung, JA triển khai các dự án một cách tốt nhất", ông Đạt nhấn mạnh.

Từ góc độ học viên tham gia SIC 2022 - 2023, Nguyễn Vĩnh Huy, sinh viên Trường đại học Duy Tân, chia sẻ: "Là một sinh viên chuyên ngành big data và machine learning, em hiểu rõ dữ liệu là huyết mạch của thời đại này, mọi lý thuyết chỉ là những con chữ khô khan nếu không được vận dụng thực tế.

Trong quá trình tham gia chương trình đào tạo của SIC, ngoài slide được thiết kế theo từng chủ điểm rất khoa học, chúng em còn được hỗ trợ môi trường thực hành chuẩn chỉ. Đặc biệt, chúng em nhận được cơ hội đi thực tập tại SRV (Trung tâm Nghiên cứu và phát triển của Samsung - PV)".

Phát biểu tại sự kiện, ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, cho biết: "Samsung đang triển khai nhiều hoạt động đa dạng để hỗ trợ các thanh thiếu niên, giúp các em xây dựng và làm chủ một thế giới tươi đẹp hơn.

Samsung cũng sẽ cố gắng hết sức mình, không chỉ là doanh nghiệp FDI lớn nhất Việt Nam, doanh nghiệp đóng góp xuất khẩu lớn nhất Việt Nam, mà còn là doanh nghiệp nỗ lực nhiều nhất trong đào tạo nhân tài công nghệ tại Việt Nam".

SIC được ra mắt chính thức trên toàn cầu vào năm 2019. Đây là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Samsung và đã mở rộng tới 33 quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia, Thái Lan…

Tại Việt Nam, chương trình được triển khai từ năm 2019. Sau 5 năm, chương trình đã cung cấp cho khoảng 6.021 thanh thiếu niên Việt Nam và khoảng 389 thầy cô giáo các khóa học. Tính đến nay, dự án đã mở rộng ra tại khoảng 40 trường học và 20 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.