Fed: Còn quá sớm để nói về thời điểm ngừng tăng lãi suất

Fed: Còn quá sớm để nói về thời điểm ngừng tăng lãi suất

Phương Thúy
Phương Thúy
04/12/2023 06:43 GMT+7

Thị trường đặt cược rằng gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 12-13.12 sắp tới. Trước đó, Fed đã có 3 lần liên tiếp giữ nguyên mức lãi suất cao nhất 22 năm.

Kể từ năm ngoái, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hay còn gọi là Fed đã thực hiện nhiều biện pháp để ứng phó với lạm phát phi mã và đã thành công trong việc làm chậm tốc độ lạm phát trong năm nay. Bất chấp nhiều tín hiệu tích cực về lạm phát, việc Fed nâng lãi suất chủ chốt lên mức cao nhất trong 22 năm và 3 lần giữ nguyên mức này vẫn chưa thể đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Do đó, lãnh đạo Fed cho biết Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ dự định tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ cho tới khi lạm phát đang hướng về mức 2%.

Fed: Còn quá sớm để nói về thời điểm ngừng tăng lãi suất - Ảnh 1.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)

REUTERS

Các tín hiệu tích cực về lạm phát khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ ngừng tăng lãi suất và bắt đầu cắt giảm từ quý 2/2024. Tuy nhiên, Fed đã nhiều lần khẳng định họ đưa ra quyết định theo từng thời điểm sau khi cân nhắc nhiều yếu tố.

Theo đài CNBC, phát biểu tại một sự kiện ở Atlanta, Mỹ, ngày 1.12, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ông Jerome Powell nhấn mạnh Fed sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa nếu cần thiết. Hiện giờ vẫn còn quá sớm để nói về thời điểm tăng lãi suất hoặc suy đoán khi nào chính sách sẽ nới lỏng trở lại.

Ông Powell cho biết nền kinh tế Mỹ dường như đang tăng trưởng chậm lại trong quý cuối cùng của năm 2023 và Fed đang đưa lạm phát xuống mức 2% mà không dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.