Xem nhanh 12h: Nhiều người 'bỏ rơi' cầu thang bộ | Giả danh đại tá lừa ca sĩ nổi tiếng

Xem nhanh 12h: Nhiều người 'bỏ rơi' cầu thang bộ | Giả danh đại tá lừa ca sĩ nổi tiếng

Thanh Niên
Đặng Sinh Tổ chức sản xuất | Yến Thi Biên tập - Dẫn chương trình | Thanh Nguyên Dựng phim | Tuấn Anh Quay phim | Cẩm Tú đọc thuyết minh 1 tin | Trúc Huỳnh đọc thuyết minh 1 tin
09/03/2023 11:58 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 9.3.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

79 căn biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc: Bao giờ cưỡng chế các căn còn lại?

Ngày 8.3, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc cho biết, đang rà soát, hoàn tất các thủ tục theo quy định để cưỡng chế các căn còn lại trong vụ 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Bãi Trường (ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc).

79 căn biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc: Bao giờ cưỡng chế các căn còn lại?

Ông Huỳnh Quang Hưng cho biết thêm, từ sau khi chính quyền Phú Quốc tổ chức cưỡng chế 2 trong số 79 căn biệt thự ở khu vực này, đến nay, đã có một số hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Trong số những hộ dân tự nguyện tháo dỡ, chủ yếu là những căn đang xây dựng dang dở.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngày 7.3, tại khu vực 79 căn biệt thự xây dựng trái phép, có 7 căn được người dân tự nguyện tháo dỡ. Tại nơi tháo dỡ, người dân giăng băng rôn phía trước với dòng chữ "Khu vực tự tháo dỡ công trình vi phạm". Phía sau những băng rôn là một số công trình đã bị đập một phần, có công trình đang xây dựng dở dang ngừng thi công.

Đi sâu vào bên trong khu vực này, chúng tôi thấy có một nhóm thợ điện đang ngồi nghỉ ngơi, bên cạnh là một cuộn dây điện. Một trong số những thợ điện cho biết họ vừa tháo dỡ hệ thống lưới điện trong khu vực.

Về nội dung vụ việc, vào tháng 9.2022, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, lập biên bản 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trong khu đất rộng 18,9 ha ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Sau đó, chính quyền xã Dương Tơ nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc.

Khu đất nói trên trước đây là rừng phòng hộ do UBND xã Dương Tơ quản lý. Nay, UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi và giao cho UBND xã Dương Tơ trực tiếp quản lý.

Nhiều người 'bỏ rơi' cầu thang bộ ở TP.HCM, chọn cách mạo hiểm để sang đường

Nhiều tài xế khi chạy xe qua đoạn đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh, TP.HCM) sẽ luôn phải rất cẩn thận; nếu không tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Bởi vì nhiều người thay vì đi lên cầu thang bộ thì lại bất chấp nguy hiểm băng ngang qua đường.

Đa phần những người này tới khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Do hai khu nhà cách nhau một con đường nên để thuận tiện, họ chọn cách len lỏi giữa những dòng xe để sang đường.

Nhiều người 'bỏ rơi' cầu thang bộ ở TP.HCM, chọn cách mạo hiểm để sang đường

Mặc dù vậy, một số người đã chấp nhận đi xa hơn một chút tới lối có vạch kẻ đường cho người đi bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như không gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Một số người khác lại lựa chọn đi bằng cầu thang bộ. Cầu thang này nối giữa hai khu của Bệnh viện Ung bướu, có mái che và thang máy. Đồng thời cũng có lối lên xuống ở đường Nơ Trang Long.

Không chỉ ở đường Nơ Trang Long, tại đường Điện Biên Phủ (đoạn qua Bệnh viện Bình Dân, ở quận 3) cũng xảy ra tình trạng tương tư. Thậm chí, lưu lượng giao thông ở đường này còn đông đúc hơn. Tuy nhiên, nhiều người chấp nhận đứng đợi rồi từ từ cắt ngang dòng xe để qua đường chứ nhất định không chịu đi bằng cầu thang bộ.

Đây cũng là tình trạng chung ở nhiều tuyến đường tại TP.HCM khi nhiều người đi bộ không chấp hành luật giao thông. Theo thống kê, từ ngày 15.12.2022 - 1.2.2023, TP.HCM xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ, trong đó có 8 người chết và 12 người bị thương.

Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định rất rõ về phần đường, cũng như những việc mà người đi bộ phải thực hiện để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc người dân đi bộ sai luật dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra.

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM, lực lượng CSGT không chỉ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt các phương tiện vi phạm luật Giao thông đường bộ, mà còn tập trung xử phạt người đi bộ đi không đúng phần đường, nhằm góp phần tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.

Tài xế xe Mercedes bỏ chạy sau tai nạn là cán bộ ngân hàng

Liên quan vụ việc tài xế nghi lái xe Mercedes bỏ chạy sau tai nạn ở tỉnh Khánh Hòa, chiều 8.3.2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa cho biết người lái xe liên quan trong vụ tai nạn giao thông làm một phụ nữ tử vong rồi bỏ chạy tại huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) là một cán bộ thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (tức Vietcombank), chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.

Tài xế xe Mercedes bỏ chạy sau tai nạn là cán bộ ngân hàng

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Diên Khánh cũng xác nhận đã làm việc với tài xế liên quan vụ việc, nhưng chưa cho biết danh tính người này.

Công an huyện Diên Khánh đã tạm giữ chiếc xe Mercedes nghi là xe gây tai nạn, đưa đi giám định phục vụ công tác điều tra.

Như phóng viên Báo Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 3.3, ô tô màu đen lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (hướng từ huyện Diên Khánh về thành phố Nha Trang), khi tới xã Diên An, huyện Diên Khánh, thì va chạm người phụ nữ đi xe máy tay ga.

Sau tai nạn, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục hành trình.

Nạn nhân bị thương nặng, được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Công an huyện Diên Khánh đã khám nghiệm nơi xảy ra tai nạn, trích xuất camera đã phát hiện một ốp nhựa gương chiếu hậu bên phải của ô tô được cho là liên quan vụ tai nạn tại hiện trường. Mặt trong ốp gương có chữ số và in logo hãng xe Mercedes.

Đại tá công an 'dỏm' lừa đảo cả luật sư, bác sĩ, ca sĩ nổi tiếng

Với một cuốn sổ tiết kiệm giả có 200 tỉ đồng đứng tên mình và những hình ảnh mặc quân phục với nhà lầu, xe sang, một người phụ nữ 46 tuổi ở Hà Nội đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 người với tổng cộng hơn 9 tỉ đồng. 

Đại tá công an 'dỏm' lừa đảo cả luật sư, bác sĩ, ca sĩ nổi tiếng

Bị cáo tên Mai Thị Lan (trú tại quận Ba Đình), bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử vào ngày 8.3, tuy nhiên vì vắng mặt hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên xử.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2017 - 2021, bị cáo Mai Thị Lan đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân đang công tác trong lực lượng an ninh nhân dân, nhằm vay tiền của người khác để chiếm đoạt.

Chỉ với một thủ đoạn là xác định và tiếp cận nạn nhân, sau khi làm quen rồi thì ngỏ ý vay tiền làm vốn kinh doanh, nhằm tạo lòng tin để nạn nhân dễ dàng đưa tiền cho mình, Mai Thị Lan đã gửi hình ảnh mình đeo quân hàm đại tá và một sổ tiết kiệm có 200 tỉ đồng, thời hạn đáo hạn là tháng 6.2020, vì chưa đến hạn rút nên muốn vay gấp để đầu tư.

Đáng chú ý, các nạn nhân của Mai Thị Lan có một bác sĩ tại một bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội, khi tiếp cận vị bác sĩ này, bị cáo Lan tự giới thiệu mình là Phó Tổng Cục 2 thuộc Bộ Quốc phòng, thường xuyên gửi các lẵng hoa gắn ruy băng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đến bệnh viện và còn hứa sẽ tặng cho bác sĩ này một căn nhà sau khi vay thành công 1,2 tỉ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Mai Thị Lan đã lừa vay tiền của một luật sư và một ca sĩ nổi tiếng, từ tháng 6 đến tháng 10.2020, tổng số tiền khoảng 2,3 tỉ đồng. Đến hạn trả, bị cáo Lan kì kèo không trả và còn chuyển nhà đi nơi khác nên một trong những bị hại đã nộp đơn trình báo công an.

Kết quả xác minh cho thấy, bị cáo Mai Thị Lan không hề gửi tiết kiệm số tiền 200 tỉ đồng, ngân hàng không phát hành sổ tiết kiệm đứng tên bị cáo. Dữ liệu thông tin từ Bộ Công an cũng khẳng định trong lực lượng không có ai tên, tuổi giống với bị cáo Lan.

Người vay phải trả những khoản lãi nào cho Công ty F88?

Như Báo Thanh Niên thông tin, hôm 6.3, công an khám xét văn phòng của Công ty cổ phần kinh doanh F88 (gọi tắt Công ty F88) và nhiều chi nhánh của công ty này tại TP.HCM để phục vụ công tác điều tra về các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động cho vay.

Theo nguồn tin từ công an, Công ty F88 chuyên cho vay, có cả nhân viên thu hồi nợ. Trong thời gian qua đã đe dọa người vay, nên có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản.

Khám xét hàng loạt chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty F88

Nhiều độc giả thắc mắc rằng, người vay ngoài việc phải trả tiền gốc cho Công ty F88 thì có phải trả những khoản lãi phát sinh hay không? Nếu khoản vay có lãi suất quá cao, người vay có phải trả không?

Phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với luật sư Nguyễn Đức Chánh (thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) để tìm hiểu về vấn đề này.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh cho biết điều 463 Bộ luật Dân sự quy định: "Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định".

Theo điều 466 bộ luật Dân sự, bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn. Nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, nếu vay tiền của Công ty F88, người vay phải có nghĩa vụ trả tiền theo thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng vay tài sản đã giao kết.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh nhấn mạnh, việc Công ty F88 bị điều tra hình sự, không phải là căn cứ để người vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mình.

Trong trường hợp, người vay không trả do không có khả năng thanh toán, thì Công ty F88 có thể khởi kiện dân sự để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo quy định pháp luật.

Về khoản nợ gốc, người vay phải có trách nhiệm thanh toán số tiền này. Còn về khoản lãi thì tùy trường hợp cụ thể sẽ được xử lý. Chẳng hạn, nếu lãi vay không quá 20%/năm của khoản tiền vay (theo điều 468 của Bộ luật Dân sự) thì người vay có nghĩa vụ phải thanh toán.

Do đó, người vay sẽ không phải trả phần lãi vượt quá 20%, hoặc sẽ được khấu trừ vào tiền gốc chưa thanh toán.

Xem nhanh 12h: Nhiều người 'bỏ rơi' cầu thang bộ - Ảnh 6.

Công an khám xét chi nhánh Công ty F88 tại TP.HCM

TRẦN DUY KHÁNH

Nếu các cá nhân của Công ty F88 bị truy cứu về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", thì các khoản sẽ bị tịch thu sung quỹ nhà nước gồm: tiền, tài sản khác dùng để cho vay; tiền lãi tương ứng mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự mà người phạm tội đã thu của người vay…

Cũng theo luật sư Nguyễn Đức Chánh, người vay sẽ được trả lại tiền thu lợi bất chính mà người phạm tội thực tế đã thu, trừ trường hợp người vay sử dụng tiền vay vào mục đích bất hợp pháp như đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy...

Còn trường hợp các cá nhân của Công ty F88 bị truy cứu về tội "cưỡng đoạt tài sản" thì người bị cưỡng đoạt là bị hại trong vụ án. Người bị hại có quyền đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu tham gia phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình…

Tổng thống Ukraine nói vì sao vẫn phải dồn quân cố thủ Bakhmut?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói quân đội Nga sẽ có "con đường rộng mở" để tiến đến các thành phố trọng yếu ở miền đông Ukraine nếu giành được Bakhmut. Đó là lý do ông Zelensky đưa ra khi giải thích với đài CNN về quyết định cố thủ Bakhmut.

Tổng thống Ukraine nói vì sao vẫn phải dồn quân cố thủ Bakhmut?

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng giới quân sự Kyiv đã có sự thống nhất trong việc kéo dài thời gian bảo vệ thành phố trước sức tấn công mạnh mẽ của Nga.

Ông Zelensky nói: "Chúng tôi hiểu rằng sau Bakhmut, Nga có thể tiến xa hơn. Họ có thể đến Kramatorsk, họ có thể đến Sloviansk, đó sẽ là con đường rộng mở cho người Nga từ Bakhmut đến các thị trấn khác ở Ukraine theo hướng Donetsk. Đó là lý do tại sao binh sĩ của chúng tôi phải chặn ở đó".

Sau nhiều tuần giao tranh quyết liệt, hàng nghìn người dân đã sơ tán và Bakhmut hiện đã trở thành nơi hoang tàn đổ nát. Tuy nhiên, binh sĩ Ukraine vẫn kiên cường chống trả, làm chậm bước tiến của Nga.

Tổng thống Zelensky cho biết động cơ bảo vệ Bakhmut của ông rất khác với mục tiêu của Nga: "Chúng tôi hiểu những gì Nga muốn đạt được ở đó. Nga cần ít nhất một chiến thắng nào đó, một chiến thắng nhỏ, cho dù có phải phá hủy mọi thứ ở Bakhmut".

Mặc dù bản thân Bakhmut không có giá trị chiến lược quan trọng, nhưng các tuyến đường ở đây kết nối với Kramatorsk và Sloviansk, là hai trung tâm đô thị công nghiệp đông dân cư ở phía tây bắc. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Nga kiểm soát Bakhmut thì Kramatorsk và Sloviansk sẽ nằm trong tầm ngắm.

Một số chỉ huy và sĩ quan cấp thấp tỏ ra nghi ngờ giá trị của việc giữ Bakhmut trong bối cảnh thương vong ngày càng tăng và nguy cơ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn binh sĩ Ukraine có thể bị bao vây.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã bác bỏ những lo ngại đó và nói rằng các chỉ huy của mình không nói như vậy. Ông cũng nhấn mạnh việc sẽ không để cho người dân hay binh sĩ bị bao vây.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết gần 4.000 thường dân - trong đó có 38 trẻ em - vẫn ở trong thành phố bị tàn phá nặng nề này. Bà cho biết công tác sơ tán trở nên khó khăn hơn nhiều khi người dân thường ở tầng hầm và không để lại thông tin về nơi ở của họ.

Trong khi đó, tình báo NATO ước tính rằng cứ mỗi binh sĩ Ukraine thiệt mạng khi bảo vệ Bakhmut, lực lượng Nga đã mất ít nhất 5 người, một quan chức quân sự của khối này hôm 6.2 tiết lộ với CNN.

Quan chức này cho biết tỉ lệ 5:1 là ước tính có căn cứ dựa trên thông tin tình báo. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, hôm 6.3 Ukraine có 2 mục tiêu chính khi bảo vệ Bakhmut: kéo dài thời gian để bổ sung lực lượng và gây tổn thất nặng nề cho quân Nga.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 10.3.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.





Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.