Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói Mỹ 'hai mặt' khi tăng hoạt động quân sự

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói Mỹ 'hai mặt' khi tăng hoạt động quân sự

Linh Trương
Linh Trương
01/12/2023 06:30 GMT+7

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chỉ trích Mỹ 'hai mặt' khi đề nghị đàm phán nhưng vẫn tăng cường các hoạt động quân sự trong khu vực.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm 30.11, bà Kim nói rằng Mỹ đã thể hiện "tiêu chuẩn kép cực đoan" tại cuộc họp tuần này của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bàn về vụ phóng vệ tinh do thám ngày 21.11 của Triều Tiên. Tại cuộc họp này đã diễn ra cuộc tranh cãi công khai hiếm thấy giữa Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield và Đại sứ Triều Tiên Kim Song. Cả hai bên đều cho rằng các hoạt động quân sự của mình chỉ nhằm mục đích phòng thủ.

Theo bà Kim Yo-jong, dù nói đến những nỗ lực nối lại đối thoại, nhưng Đại sứ Thomas-Greenfield không có "cơ sở chính đáng" để bác bỏ quyền chủ quyền của Triều Tiên đối với việc phát triển không gian.

Bà Kim nói Đại sứ Thomas-Greenfield đã không thể "đưa ra một lý do hợp lý để giải thích làm cách nào Mỹ có thể hòa hợp lập trường "tiếp xúc ngoại giao" và những nỗ lực "nối lại đối thoại" với các hoạt động quân sự mang tính khiêu khích của tàu sân bay hạt nhân và tàu ngầm hạt nhân của Mỹ được triển khai tới bán đảo Triều Tiên".

Bà Kim xác nhận Mỹ đã yêu cầu Triều Tiên án định thời gian và lịch trình để nối lại đối thoại Triều Tiên-Mỹ. Nhưng bà tuyên bố: "Chủ quyền của một quốc gia độc lập không bao giờ có thể là một chủ đề nghị sự để đàm phán, và do đó, CHDCND Triều Tiên sẽ không bao giờ thảo luận với Mỹ vì mục đích đó".

Mỹ và Hàn Quốc đã lên án cuộc phóng vệ tinh tối 21.11 của Triều Tiên là vi phạm những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm Bình Nhưỡng sử dụng bất kỳ công nghệ đạn đạo nào.

Bình Nhưỡng tuyên bố vệ tinh do thám được thiết kế để theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ và Hàn Quốc, và vệ tinh này đã chụp ảnh các căn cứ quân sự của Mỹ trên thế giới, cũng như Nhà Trắng và Lầu Năm Góc.

Hàn Quốc gần đây tuyên bố sẽ khôi phục tất cả các biện pháp quân sự đã bị tạm dừng theo thỏa thuận giảm căng thẳng năm 2018, sau khi Seoul đình chỉ một phần thỏa thuận để phản đối việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám quân sự.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap hôm 29.11 dẫn một số nguồn tin tiết lộ quân đội Hàn Quốc đang xem xét khôi phục một trạm gác đã ngưng hoạt động.

Quân đội Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị trang bị cho các trạm giám sát tạm thời và vũ khí để đáp trả việc Triều Tiên tái điều động binh sĩ và vũ khí hạng nặng tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.