Đức không thể thoát suy thoái

Đức không thể thoát suy thoái

Phương Thúy
Phương Thúy
26/05/2023 10:15 GMT+7

Theo số liệu từ Cơ quan thống kê Đức, nền kinh tế nước này đã giảm nhẹ trong quý 1/2023 so với quý 4 năm ngoái, qua đó chính thức rơi vào suy thoái.

Theo hãng tin Reuters, một nền kinh tế được cho là suy thoái khi tổng sản phẩm quốc nội, hay còn gọi là GDP giảm trong 2 quý liên tiếp. Trong trường hợp của Đức, GDP nước này giảm 0,3% trong quý 1 năm nay, sau khi đã giảm 0,5% trong quý 4/2022.

Trong khi đó, dự báo hồi tháng 4 cho rằng GDP Đức tuy chững lại trong quý 1 nhưng vẫn tránh được suy thoái.

Ông Andreas Scheuerle, một nhà phân tích tại DekaBank của Đức, ví von rằng người dân Đức đã khuỵu gối trước sức nặng của lạm phát, qua đó kéo toàn bộ nền kinh tế đi xuống cùng với họ.

Chi tiêu hộ gia đình đã giảm 1,2% trong quý 1/2023 so với quý trước đó. Chi tiêu chính phủ cũng giảm tới 4,9%.

Như vậy, thời tiết ấm áp, hoạt động công nghiệp phục hồi, Trung Quốc mở cửa trở lại và tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng giảm bớt cũng không đủ để đưa nền kinh tế số 1 châu Âu thoát khỏi suy thoái.


Nếu đã không thể thoát suy thoái, thì câu hỏi lúc này là tình hình nửa cuối năm sẽ ra sao.


Tuy nhiên, ngân hàng Bundesbank kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng nhẹ trong quý 2 do sự phục hồi của ngành công nghiệp. Xa hơn, chính phủ Đức dự đoán kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 0,4% trong cả năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.