Đối thủ tranh cử của ông Trump tung cờ trắng

Đối thủ tranh cử của ông Trump tung cờ trắng

22/01/2024 14:00 GMT+7

Ông Ron DeSantis, từng được coi là niềm hy vọng lớn nhất của Đảng Cộng hòa để thay thế ông Donald Trump, đã kết thúc cuộc đua vào Nhà Trắng. Bà Nikki Haley trở thành người duy nhất thách thức ông Trump để giành đề cử của đảng Cộng hòa.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, người từng được coi là mối đe dọa lớn nhất đối với ông Donald Trump để giành đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, đã rời khỏi cuộc đua sơ bộ hôm 21.1.

Việc ông DeSantis rời cuộc đua tương đối sớm cho thấy ảnh hưởng vẫn còn rất mạnh mẽ mà cựu Tổng thống Trump vẫn duy trì trong đảng Cộng hòa.

Thống đốc DeSantis đưa ra thông báo này trong một video đăng lên trang mạng xã hội X. Ông cũng ủng hộ tư cách ứng cử viên của ông Trump và công kích đảng viên Cộng hòa cuối cùng trong cuộc đua, ứng cử viên tổng thống Nikki Haley.

Ông nói: "Tôi thấy rõ rằng đa số cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa muốn cho ông Donald Trump một cơ hội khác. Tôi đã ký cam kết ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa và tôi sẽ tôn trọng cam kết đó. Ông Trump nhận được sự tán thành của tôi bởi vì chúng ta không thể quay trở lại những lề lối xưa cũ của Đảng Cộng hòa, một kiểu nhóm lợi ích hữu hảo dưới dạng bình cũ rượu mới mà bà Nikki Haley đại diện.

Ông DeSantis từng được nhiều người coi là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa năm 2024. Hồi đầu năm 2023, ông đã dẫn đầu một số cuộc thăm dò tư cách ứng viên, đứng trên cả ông Trump. Tuy nhiên, sự ủng hộ dành cho Thống đốc Florida đã giảm sút trong vài tháng qua do chiến lược tranh cử sai sót, do cách tiếp xúc dường như không thoải mái của ông với cử tri trong quá trình tranh cử, cũng như vì ông Trump cho đến nay vẫn nắm giữ phần lớn sự ủng hộ trong đảng.

Đối thủ tranh cử của ông Trump tung cờ trắng- Ảnh 1.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis gặp ông Donald Trump, khi còn là Tổng thống Mỹ, tại Nhà Trắng vào tháng 4.2020.

REUTERS

Trong khi đó, bà Nikki Haley đã nổi lên như một nhân vật được yêu thích trong số các thành viên ôn hòa của đảng Cộng hòa khi đường đua đã thu hẹp.

Một số đồng minh của ông DeSantis cho rằng thống đốc đã chờ quá lâu trước khi chính thức tham gia cạnh tranh vị trí ứng cử viên. Khi ông công bố điều này vào cuối tháng 5.2023 là đã chậm hơn ông Trump đến 6 tháng. Và cuối cùng, khi chiến dịch của ông DeSantis chính thức được khởi động, các thông điệp của ông trên Twitter chẳng khác gì thảm họa, một dấu hiệu không tốt cho nỗ lực chứng tỏ năng lực quản trị của vị thống đốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.