Tết Đoan Ngọ: Giá cao, sức mua giảm

12/06/2013 11:31 GMT+7

(TNO) Các mặt hàng phục vụ dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5) tại TP.Đà Nẵng giá tăng nhẹ, sức mua giảm trong ngày hôm nay 12.6.

>> 4 món ăn không thể bỏ qua dịp Tết Đoan Ngọ

Tại các chợ lớn như chợ Cồn, chợ Hàn... hay tại siêu thị Big C, người đi mua sắm không nhộn nhịp như mọi năm, dù từ sớm, người người đã bày bán bánh ú tro, hoa cúc, mít, xôi chè…

Chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương chợ Cồn cho biết: “Nếu như ngày này năm ngoái người ta tìm đến chỗ bán bánh ú tro nhiều thì năm nay chỉ lẻ tẻ vài người hỏi mua rồi lắc đầu. Mình làm 2 loại bánh ú tro, có nhân và không nhân (loại có nhân giá 60.000 - 70.000 đồng/chùm, không nhân giá 45.000 - 50.000 đồng/chùm, cao hơn năm ngoái từ 10 - 15.000 đồng/chùm) nhưng ngồi từ sáng đến gần trưa mà chưa bán quá 5 chùm. Qua trưa nay chắc phải đem về nhà biếu cho hàng xóm nếu ế ẩm kéo dài như thế này”.

Đồng cảnh ngộ, các tiểu thương bán thịt vịt, thịt gà cũng than ngắn thở dài vì tình trạng ế ẩm do giá vịt năm nay đột nhiên cao hơn mọi năm khoảng từ 15.000 - 20.000 đồng/con.


Các mặt hàng ế ẩm trong ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh: Văn Hương

Mít cũng là mặt hàng được bày bán trong ngày mùng 5 - Ảnh: Thanh Tuấn

Người bán trầu cau ăn vội bữa sáng - Ảnh: Thanh Tuấn

Bánh ú tro và xôi đều đắt hơn thường ngày - Ảnh: Thanh Tuấn

Mỗi nhánh hoa cúc giá 8.000 đồng, đắt hơn bình thường từ 2.000 - 3.000 đồng - Ảnh: Thanh Tuấn

 Nguyễn Tú - Thanh Tuấn

>> Đổ xô ra biển tắm xả xui vào ngày tết Đoan ngọ
>> Nguy cơ lây lan cúm A trên người trong dịp Tết Đoan Ngọ

>> Tết Đoan ngọ nhớ về hương vị quê nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.