Phát hiện "bướm khổng lồ" ở Long An

16/04/2011 21:19 GMT+7

(TNO) 19 giờ tối 15.4, anh Lê Minh Nhựt ở ấp Ái Ngãi, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã tình cờ bắt được con bướm lạ có sải cánh dài đến 20cm.

>> Bình Dương: Bắt được con bướm khổng lồ
>> “Bướm khổng lồ” xuất hiện ở vùng cao Quảng Nam


"Tôi đang ở trong nhà thì tình cờ phát hiện thấy bướm đậu ngoài cửa. Bướm rất to và có màu sắc rất đẹp nên tôi bắt để ngắm thử. Sải cánh của nó ước chừng khoảng 20cm", anh Nhựt kể.

 
Con bướm mà anh Nhựt đã bắt được - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện anh Nhựt đã thả con bướm nói trên vì nó có vẻ yếu so với lúc anh bắt được.

"Loại bướm lạ này lần đầu xuất hiện ở chỗ của tôi, hồi giờ chưa có con bướm nào to đến vậy", anh Nhựt nói.

Quan sát bằng mắt thường có thể thấy hình dạng con bướm mà anh Nhựt phát hiện khá giống với loài bướm "khổng lồ" có tên khoa học là Attacus atlas, đã từng xuất hiện tại Quảng Nam và Bình Dương như thông tin đã đăng trên các báo.

Trước đó, vào đêm 25.1, chị Lương Hương Giang (ngụ ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện Thuận An) đã phát hiện con "bướm khổng lồ" có sải cánh dài hơn 24cm.

Tiếp đó, tại huyện vùng cao Đông Giang, bướm Attacus atlas (còn gọi là bướm khế) cũng được phát hiện tại nhà bà Arất Thị Rắt, người dân tộc Cơ Tu (ở thôn Đào, xã Sông Kôn, Quảng Nam).

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.