Điểm xung đột: Ukraine lo mất Avdiivka; Israel không để Mỹ chi phối quyết định tác chiến

Điểm xung đột: Ukraine lo mất Avdiivka; Israel không để Mỹ chi phối quyết định tác chiến

25/12/2023 23:45 GMT+7

Ukraine nói bắn rơi thêm 2 chiến đấu cơ Nga, trong khi Nga tuyên bố đã tiêu diệt 4 máy bay của Ukraine để trả đũa.

Sau chiến công bắn hạ một lúc đến 3 máy bay tiêm kích-bom Su-34 của Nga hôm 22.12, Ukraine hôm nay tuyên bố đã bắn rơi 2 tiêm kích của Nga gồm một chiếc Su-30 và một chiếc Su-34.

Bên cạnh đó, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia hôm 24.12, người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat, cho biết Nga đang ra sức "thu thập tối đa thông tin tình báo ở các khu vực nơi các máy bay chiến đấu của Nga bị bắn rơi" để tìm ra nguyên nhân.

Cho đến nay, Nga chưa bình luận về thông tin tổn thất máy bay Su-34, nhưng các blogger quân sự nổi tiếng của Nga đều đã thừa nhận điều này.

Trong một động thái được cho là để đáp trả vụ 3 máy bị bắn rơi, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu Su-27 và một máy bay ném bom chiến thuật Su-24 của Ukraine ở tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk hôm 24.12.

Bên cạnh đó, Nga tiếp tục duy trì tấn công quyết liệt nhằm bao vây Avdiivka, và từ phía Ukraine đã xuất hiện những lo ngại thành phố chiến lược miền đông này có thể thất thủ.

Về cuộc tấn công vào Avdiivka thì giới quan sát nhận định sau những tuần đầu tiên áp dụng chiến thuật tấn công quy mô lớn với xe tăng và thiết giáp, Nga đã buộc phải thay đổi sau những tổn thất đáng kể. Đến khoảng giữa tháng 11, Nga thay đổi chiến thuật, chỉ triển khai các nhóm bộ binh nhỏ tấn công các vị trí của Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng Moscow đã tích cực sử dụng máy bay không người lái tự sát trong quá trình tấn công, cũng như để săn tìm và chặn đường tiếp tế của Ukraine vào Avdiivka.

Bằng cách nào, Nga hy vọng bào mòn năng lực của đối phương và buộc Ukraine phải rút quân.

Việc Avdiivka thất thủ có thể nâng cao tinh thần của Nga và giáng đòn tâm lý vào Ukraine, vốn chỉ đạt được bước tiến nhỏ trong cuộc phản công được phát động từ tháng 6.

Tuy nhiên, ông Vitaliy Barabash, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Avdiivka, mới đây khẳng định lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn tiếp tục kìm chân thành công quân Nga.

Liên quan cuộc xung đột ở Dải Gaza, giới chức y tế Gaza cáo buộc Israel hôm 24.12 đã không kích một trại tị nạn ở miền trung Gaza khiến ít nhất 70 người Palestine thiệt mạng. Trong số nạn nhân này, có ít nhất 12 phụ nữ và 7 trẻ em.

Người phát ngôn cơ quan y tế tại Gaza, ông Ashraf al-Qidra, cho biết số người chết tại trại Maghazi, có thể còn tăng lên.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đang rà soát vụ việc. Người phát ngôn IDF nói Israel "cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm thực hiện các bước khả thi để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường".

Những tổn thất, thương vong rất lớn mà chiến dịch quân sự của Israel gây ra cho dân thường đã khiến cho chính đồng minh quan trọng nhất của Israel là Mỹ không còn kiên nhẫn. Trong những ngày qua, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đã có khá nhiều khuyến cáo về việc bảo vệ dân thường và tránh làm leo thang xung đột. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 24.12 kiên quyết khẳng định Mỹ sẽ không gây ảnh hưởng được đối với quyết định của Israel.

Quân đội Israel hôm 24.12 thông báo đã phát hiện thi thể của 5 con tin nước này từ một đường hầm ở khu vực phía bắc Dải Gaza.

Thông tin được đưa ra một ngày sau khi Hamas cho hay họ đã mất liên lạc với nhóm chịu trách nhiệm về 5 con tin, và họ có thể đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Điều đáng buồn là 3 trong số 5 con tin kể trên đã xuất hiện trong một video do Hamas công bố chỉ vài ngày trước. Trong video, các con tin kêu gọi chính phủ Israel đừng bỏ rơi họ.

Thông báo từ quân đội Israel không nêu nguyên nhân các con tin thiệt mạng. Người phát ngôn Israel cho biết họ đang chờ tiến hành khám nghiệm tử thi.

Theo phía Mỹ thì kể từ khi cuộc chiến Hamas - Israel bùng nổ vào ngày 7.10 tại Dải Gaza, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào tàu bè di chuyển trên tuyến đường vận chuyển quan trọng qua biển Đỏ.

Khi nguy cơ đối với tuyến vận tải biển đang lan rộng, vượt xa khỏi biển Đỏ và các khu vực xung quanh, Mỹ đã dẫn đầu một sáng kiến lập một liên minh 20 nước nhằm bảo vệ tuyến đường thương mại qua biển Đỏ.

Tuy nhiên, ngay khi liên minh mang tên "Người bảo vệ thịnh vượng" này vừa hình thành thì đã bộc lộ một số rạn nứt.

Một trong những vấn đề lớn nhất là việc chỉ có một số ít trong 20 quốc gia trên sẽ thực sự cung cấp tàu tuần tra để thực hiện mục tiêu chung. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha, Ý và Pháp đã từ chối khi được Mỹ yêu cầu chuyển quyền chỉ huy các tàu của mình cho hải quân Mỹ trong lúc tham gia chiến dịch an ninh trên.

Theo Reuters, Tây Ban Nha hiện tuyên bố sẽ chỉ đồng ý với chiến dịch do NATO hoặc EU lãnh đạo. Ý sẽ triển khai một tàu khu trục tới khu vực nhưng không nằm trong khuôn khổ chiến dịch của Mỹ. Trong khi đó, Pháp vẫn sẽ tham gia nhưng sẽ không đặt các tàu của mình dưới quyền chỉ huy của phía Mỹ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.