Điểm xung đột: Ukraine hạ 5 máy bay Nga trong 5 phút; lãnh đạo tình báo Mỹ-Israel gặp nhau

Điểm xung đột: Ukraine hạ 5 máy bay Nga trong 5 phút; lãnh đạo tình báo Mỹ-Israel gặp nhau

29/11/2023 23:29 GMT+7

Hãng tin Reuters dẫn lời lực lượng không quân Kyiv hôm 29.11 cho biết Nga đã phóng 21 máy bay không người lái và 3 tên lửa hành trình vào Ukraine trong đêm. Phía Ukraine cho biết tất cả UAV và 2 tên lửa đã bị phá hủy trước khi tiếp cận mục tiêu.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết tên lửa thứ ba của Nga không bị phá hủy nhưng không trúng mục tiêu.

Ukraine nói rằng các UAV Shahed đang hướng tới khu vực phía tây Khmelnytskyi. Mục tiêu chưa được xác định, nhưng khu vực này là nơi có căn cứ không quân lớn.

Lực lượng không quân cho biết các tên lửa đã bị bắn hạ ở khu vực phía nam Mykolaiv, trong khi UAV bị bắn rơi ở 7 tỉnh trên khắp Ukraine.

Reuters không thể xác minh độc lập báo cáo của Ukraine. Chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại do các mảnh vỡ rơi xuống.

Ukraine gần đây xác nhận một chiến thắng trên không vang dội hồi tháng 5, trong đó lực lượng nước này đã bắn rơi 5 máy bay Nga chỉ trong 5 phút bằng hệ thống Patriot.

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga sáng sớm 29.11 cho biết một tàu hộ vệ thuộc Hạm đội Biển Đen của nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng 4 tên lửa hành trình vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, nhưng không rõ cuộc tấn công diễn ra khi nào.

Một thông báo trên Telegram cho biết: "Hạm đội Biển Đen đã nhận được nhiệm vụ tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr trong thời gian ngắn nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương".

Bộ Quốc phòng Nga nói "các mục tiêu được chỉ định" đã bị tấn công.

Một đoạn video về vụ tấn công được Bộ công bố trên Telegram cho thấy một con tàu phóng tên lửa vào thời điểm có vẻ như là lúc rạng sáng, nhưng cũng có một đoạn video quay vào ban ngày.

Trong khi đó, hải quân Ukraine cuối ngày 28.11 cho biết hải quân Nga đã sử dụng 2 tàu ngầm với tổng số trang bị lên tới 8 tên lửa Kalibr làm nhiệm vụ chiến đấu ở biển Đen tính đến tối cùng ngày.

Cũng trong ngày 28.11, iới chức Ukraine nói thời tiết xấu đã làm chậm bước tiến của Nga nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn Avdiivka ở miền đông.

Lực lượng Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát Avdiivka kể từ giữa tháng 10. Giới chức Ukraine cho hay không có một tòa nhà nào còn nguyên vẹn ở nơi được xem là cửa ngõ vào trung tâm của tỉnh Donetsk.

Sau hai ngày bão và tuyết ở phía nam Ukraine, dự báo sẽ có nhiều mưa hơn ở phía đông, khiến mặt đất trở nên lầy lún và không thích hợp cho các hoạt động quân sự.

Ở một diễn biến khác, Ukraine gần đây đã nhận được một đợt viện trợ xe tăng Leopard 1A5, và đã ngay lập tức đưa số xe tăng ra chiến trường. Với loại chiến xa có lớp giáp kém nhất trong cuộc xung đột hiện tại, Ukraine đã sử dụng chiến thuật bắn rồi chạy, tránh tấn công trực diện. Tuy nhiên, loại xe tăng này chưa xuất hiện được bao lâu thì đã có video cho thấy một chiếc bị hạ.

Phát biểu với giới phóng viên sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Brussels (Bỉ) ngày 28.11, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại sự ủng hộ của NATO đối với Ukraine khi biết rằng một thỏa thuận hòa bình khó có thể đạt được trong năm tới.

Vị quan chức giấu tện cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tạo ra hòa bình ở Ukraine trước khi ông biết kết quả cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11.2024.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Nga phụ trách quan hệ với Mỹ Sergei Ryabkov cảnh báo rằng nếu kỳ vọng giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang tiếp theo thì Washington đã sai lầm. Ông Ryabkov còn nói rằng không thể loại trừ một cuộc xung đột quân sự giữa Nga và NATO.

Mối quan hệ giữa Nga với nhiều nước phương Tây đã xấu đi kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022. Ông Ryabkov nhắc lại quan điểm của Nga rằng Moscow không đe dọa xung đột quân sự với NATO, nhưng khả năng leo thang xung đột sẽ phụ thuộc vào hành động của liên minh này.

Ông Ryabkov còn nói rằng mối quan hệ giữa Moscow và Washington tệ đến mức có thể dẫn tới "sự đổ vỡ", nhưng Nga sẽ "không bao giờ bắt đầu một bước đi như thế".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với phát ngôn của Thứ trưởng Ryabkov.

Việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn đã được cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres gọi thỏa thuận là "tia hy vọng và tình người giữa bóng tối chiến tranh". Tuy nhiên, ông Guterres cho rằng 2 ngày là không đủ để đáp ứng các nhu cầu viện trợ cho Dải Gaza. Bất chấp thỏa thuận đình chiến, cơ quan y tế của dải đất này cho biết nhiên liệu đã không được đưa đến cho các bệnh viện ở vùng phía bắc. Thị trưởng của TP.Gaza cho hay nhiều hoạt động phục vụ sinh hoạt không thể diễn ra do thiếu nhiên liệu và cảnh báo về một thảm họa y tế công cộng tiềm tàng.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong tuần này sẽ có chuyến công du Trung Đông lần thứ 3 từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát và dự kiến gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Bờ Tây. Nhà ngoại giao Mỹ sẽ thảo luận việc duy trì viện trợ cho Dải Gaza và kêu gọi trả tự do cho toàn bộ con tin, đồng thời trình bày nguyên tắc của Mỹ về tương lai của Gaza cũng như việc thành lập nhà nước Palestine độc lập.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo CIA và cơ quan tình báo Mossad của Israel đã gặp Thủ tướng Qatar tại Doha hôm 28.11 để thảo luận về giai đoạn tiếp theo của một thỏa thuận tiềm năng trong lệnh ngừng bắn đang diễn ra ở Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói rõ rằng Lực lượng Phòng vệ Israel cuối cùng sẽ khởi động lại các hoạt động quân sự sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn tạm thời hiện tại.

Hãng tin AP cho biết Nhà Trắng đã bắt đầu gây áp lực lớn hơn lên Israel về việc lên kế hoạch kỹ lưỡng cho chiến dịch sắp tới.

Theo AP, Nhà Trắng đã nhấn mạnh với Israel rằng quân đội nước này phải tiến hành chiến dịch với độ chính xác cao hơn nhiều ở miền nam Gaza so với những gì đã xảy ra ở miền bắc.

Bên cạnh đó, Tổng thống Joe Biden cho biết ông muốn tiếp tục lệnh ngừng chiến kéo dài lâu nếu có thể.

Mỹ đã điều 2 nhóm tàu sân bay đến khu vực như một động thái để biểu thị sự ủng hộ với Israel và răn đe các đối thủ của Israel trong khu vực, nhắm tránh cho cuộc xung đột Hamas-Israel lan rộng. Tuy nhiên, việc điều động quân đội này không được nhiều nhóm vũ trang trong khu vực chào đón. Iran mới đây tung ra một video cho thấy máy bay không người lái của nước này đã bám sát nhóm tàu sân bay Mỹ ở eo biển chiến lược Hormuz.

Iran đã không ngừng tìm cách thể hiện vị thế của mình là một cường quốc quân sự trong khu vực. Sau khi các lệnh cấm vận mua bán vũ khí được dỡ bỏ, nước này lại càng có thêm điều kiện để củng cố quân đội. Một quan chức quốc phòng Iran mới đây tiết lộ Tehran đã hoàn tất thỏa mua một số máy bay chiến đấu và trực thăng của Nga.

Có báo cáo cho rằng một phần thành phố Jenin, ở Bờ Tây, đã bị phong tỏa với các trạm kiểm soát được thiết lập trên các tuyến đường vào thành phố.

Tờ Al Jazeera đưa tin các cuộc đụng độ vũ trang giữa quân đội Israel và các tay súng Palestine đã diễn ra, khiến ít nhất 8 người bị thường. Tờ báo cho biết hàng trăm binh sĩ Israel đã tham gia cuộc đột kích cùng với hơn 50 xe bọc thép.

Theo Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, một trong các đội y tế của họ đã bị quân đội Israel giữ lại bên ngoài bệnh viện Jenin, ngăn họ chuyển một bệnh nhân bị thương ở chân do đạn bắn. Họ sau đó cho biết bệnh nhân đã bị bắt.

Christos Christou, chủ tịch quốc tế của tổ chức Bác sĩ không Biên giới, cho biết quân đội Israel đã tiến hành một cuộc đột kích vào trại tị nạn Jenin.

Trong một đoạn video được đăng lên mạng xã hội X, ông nói ông bị mắc kẹt trong bệnh viện Khalil Suleiman hơn hai giờ, trong khi lực lượng Israel đang tấn công trại Jenin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.