Điểm xung đột: Thủ tướng Israel có nương tay với Hamas? Tướng Nga thiệt mạng ở Ukraine

Điểm xung đột: Thủ tướng Israel có nương tay với Hamas? Tướng Nga thiệt mạng ở Ukraine

30/11/2023 23:43 GMT+7

Quân đội Nga hôm 29.11 cho biết lực lượng của họ đã giành được một ngôi làng ở khu vực tranh chấp ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, giới chức Ukraine không đưa ra bình luận nào nhưng cho biết lực lượng Moscow đang chịu tổn thất nặng nề khi tiến hành các cuộc tấn công ác liệt.

Ukraine tuy đã giành lại được diện tích lãnh thổ lớn cách đây một năm, nhưng cuộc phản công mới được phát động vào tháng 6 chỉ mang lại những tiến bộ nhỏ ở phía đông và phía nam.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 29.11 cho biết đã kiểm soát được Khromove, một ngôi làng ở phía tây tiếp cận Bakhmut. Ngôi làng này có dân số trước chiến sự là khoảng 1.000 người.

Ukraine không đề cập đến các ngôi làng trong các báo cáo chính thức của Ukraine về cuộc giao tranh hôm 29.11 ở khu vực mà lực lượng Ukraine đã cố gắng bảo vệ trong nhiều tuần.

Các tài khoản mạng xã hội Ukraine đã thừa nhận rằng một phần ngôi làng do lực lượng Nga nắm giữ, nhưng bác bỏ tuyên bố cho rằng ngôi làng nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Nga.

Các lực lượng Nga cũng đã tập trung nỗ lực kể từ giữa tháng 10 nhằm chiếm giữ thị trấn Avdiivka, được coi là cửa ngõ vào trung tâm khu vực Donetsk do Nga nắm giữ, cách đó 20 km về phía đông.

Ở một diễn biến khác, NATO mới đây đã hứa sẽ xây dựng lộ trình hướng tới Ukraine có khả năng tương tác đầy đủ với quân đội của khối. Mặc dù Kyiv hoan nghênh thông báo này, nhưng điều này trên thực tế có nghĩa là mong muốn sớm trở thành thành viên NATO của Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn chưa được đáp ứng.

Ông Oleksandr Shtupun, người phát ngôn quân đội Ukraine, cho biết các cuộc không kích và pháo kích ở tiền tuyến của Nga đã tăng gấp đôi sau khi mưa kéo dài nhiều ngày qua.

Ông Shtupun cho biết Nga đã triển khai 20 xe bọc thép cùng lúc để cố gắng di chuyển trên phòng tuyến của Ukraine.

Ông nói: “Lực lượng quốc phòng Ukraine, trong quá trình đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, đang phá hủy một lượng đáng kể thiết bị quân sự bọc thép”.

Ông cũng cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng tiến xa hơn về phía nam trong khu vực Zaporizhzhia - gần hai thị trấn mà lực lượng Ukraine tập trung phản công - là Robotyne và Verbove.

Nhà phân tích quân sự Ukraine Serhiy Zgurets cho biết số cuộc giao tranh ở tiền tuyến trong một tháng đang ở mức cao nhất.

Ông viết: “Chúng ta có thể cho rằng sau khi kết thúc giai đoạn chính của hoạt động tấn công của Ukraine gần Zaporizhzhia, người Nga đang cố gắng giành thế chủ động” dù phải chịu tổn thất lớn.

Ông đặc biệt lưu ý đến một nỗ lực mới của Nga nhằm tiến vào thị trấn Kupiansk, nơi bị quân đội Nga chiếm giữ trong những ngày đầu xung đột nhưng đã bị quân Ukraine chiếm lại một năm trước. Ông cho biết lực lượng Nga hiện đã cách thị trấn trong vòng 9 km.

Truyền thông Ukraine loan tin bà Marianna Budanova, vợ của lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự nước này Kyrylo Budanov, đã bị đầu độc.

Có những nghi ngờ cho rằng Nga có thể đứng sau vụ đầu độc xảy ra trong cơ quan tình báo quân sự Ukraine. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 29.11 đã bác bỏ thông tin này.

Phát biểu với giới phóng viên sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Brussels (Bỉ) ngày 28.11, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại sự ủng hộ của NATO đối với Ukraine khi biết rằng một thỏa thuận hòa bình khó có thể đạt được trong năm tới.

Vị quan chức giấu tện cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tạo ra hòa bình ở Ukraine trước khi ông biết kết quả cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11.2024.

Cũng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine thì truyền thông Nga ngày 29.11 loan tin thiếu tướng Nga Vladimir Zavadsky đã thiệt mạng gần thành phố Izium thuộc tỉnh Kharkiv của Ukraine.

Thông tin thiếu tướng Zavadsky qua đời lúc đầu được đưa trên các kênh Telegram và mạng xã hội VK của Nga vào ngày 28.11 và sau đó đã được tờ báo được cho là thân cận với Điện Kremlin là báo Lenta xác nhận.

Theo trang The Kyiv Independent, ông Zavadsky, Phó tư lệnh Quân đoàn 14 của Lực lượng vũ trang Nga, bị cho là đã thiệt mạng do một vụ nổ mìn vào ngày 28.11.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bộ Quốc phòng Nga về thông tin thiếu tướng Zavadsky thiệt mạng. Nga hiếm khi bình luận về thông tin thiệt mạng của của các chỉ huy cấp cao của nước này ở Ukraine.

Theo tổ chức truyền thông độc lập Mediazona ở Nga, tính từ ngày Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022 đến ngày 17.11.2023 đã có 5 thiếu tướng Nga thiệt mạng.

Ngày 30.11, Hamas và Israel đã đạt được thỏa thuận kéo dài thời gian đình chiến thêm ít nhất 1 ngày.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết lệnh ngừng bắn hiện tại đang mang lại kết quả và Mỹ hy vọng thỏa thuận sẽ tiếp tục kéo dài.

Ông Blinken đã nói như vậy tại cuộc gặp sáng 30.11 với Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv trong khuôn khổ chuyến thăm thứ 3 tới khu vực kể từ khi xung đột bùng nổ.

Ông nói: “Trong tuần qua, chúng ta đã chứng kiến sự tiến triển rất tích cực của việc các con tin trở về nhà, đoàn tụ với gia đình họ. [Thỏa thuận] sẽ tiếp tục ngày hôm nay. Điều này cũng cho phép tăng cường hỗ trợ nhân đạo đến những thường dân vô tội ở Gaza".

Truyền thông Israel đưa tin một vụ nổ súng xảy ra hôm nay ở Jerusalem đã làm 3 người thiệt mạng.

Theo cảnh sát, vào khoảng 7h40 giờ địa phương, hai tay súng bước ra khỏi xe và nổ súng vào người dân tại một bến xe buýt.

Cảnh sát cho biết hai binh sĩ và một thường dân có vũ trang trong khu vực đã bắn trả, giết hai kẻ tấn công. Cơ quan an ninh Shin Bet cho biết những kẻ tấn công là thành viên của Hamas.

Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, như quý vị đã biết, sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên ngày càng khắng khít hơn. Các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng đã cung cấp vũ khí cho Moscow sử dụng ở chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, cả hai nước đều phủ nhận cáo buộc trên.

Trong bối cảnh này, Đặc khu kinh tế Rason ở Triều Tiên dường như đã trở thành điểm khởi đầu cho sự hợp tác ngày càng tăng của nước này với Nga, bao gồm cả khả năng vận chuyển vũ khí cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Triều Tiên hôm 21.11 đã phóng một vệ tinh giám sát quân sự lên quý đạo. Sau động thái này là hàng loạt bước leo thang căng thẳng, không chỉ giữa hai miền triều Tiên mà cả giữa Triều TIên với Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.