Điểm xung đột: Mỹ, Anh tiếp tục đánh Houthi; Tổng thống Ba Lan nói 'sốc' về Crimea?

Điểm xung đột: Mỹ, Anh tiếp tục đánh Houthi; Tổng thống Ba Lan nói 'sốc' về Crimea?

04/02/2024 23:26 GMT+7

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cuối ngày 3.2 cho biết họ đã phá hủy một tên lửa hành trình chống hạm ở Yemen chuẩn bị phóng nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ.

Trong một tuyên bố, lực lượng Mỹ đã xác định được tên lửa hành trình ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và xác định nó là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu Hải quân và tàu buôn của Mỹ trong khu vực.

Sự việc xảy ra sau khi chính phủ Anh cùng ngày cho biết Anh đã tham gia vào làn sóng tấn công “tương xứng và có mục tiêu” thứ ba cùng với các đồng minh của Mỹ chống lại phiến quân Houthi nhằm làm suy giảm thêm khả năng chiến đấu của họ.

Giữa bối cảnh căng thẳng bùng phát, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ là ông Matthew Miller thông báo từ ngày hôm nay 4.2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bắt đầu chuyến thăm Qatar, Ai Cập, Israel, Bờ Tây và Ả Rập Xê Út.

Đây sẽ là chuyến thăm thứ 5 của ông Blinken tới Trung Đông kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng nổ vào ngày 7.10.2023.

Ông Miller cho hay trong chuyến thăm lần này, Ngoại trưởng Blinken sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao để đạt được một thỏa thuận bao gồm việc đảm bảo tất cả các con tin còn lại được thả và cả việc tạm dừng bắn nhân đạo để việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza được duy trì và gia tăng.

Chuyến thăm sắp tới của ông Blinken diễn ra giữa lúc các nhà đàm phán Qatar và Ai Cập hy vọng một phản hồi tích cực từ Hamas đối với đề xuất ngừng bắn và thả con tin do 2 bên trung gian này đồng ý với Israel và Mỹ tại Pháp hồi tuần trước.

Israel đặt mục tiêu “xóa sổ” Hamas và giải cứu toàn bộ con tin, song sau gần 4 tháng mở chiến dịch ở Gaza, họ chưa hoàn thành được nhiệm vụ nào. Chính phủ Israel vì vậy hiện đang đứng trước thế tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Chuyển sang các thông tin về xung đột ở Ukraine. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga hôm 4.2 cho biết số người chết trong vụ tấn công của Ukraine vào Lysychansk - một thành phố ở vùng Luhansk của Ukraine do Moscow kiểm soát - đã tăng lên 28 người, trong đó có một trẻ em.

Bộ này cho biết 10 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Ukraine vào tòa nhà có tiệm bánh ở Lysychansk. Hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Trung tâm Thông tin Luhansk do Nga kiểm soát cho biết trên Telegram rằng vụ pháo kích đã xảy ra vào chiều 3.2, khi Ukraine bắn pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Mỹ vào nơi đây.

Vị trí bị tấn công được xác định là Nhà hàng Adriatic trên Phố Moskovska, Lysychansk. Các quan chức Ukraine chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vụ việc.

Truyền thông phương Tây đưa tin chính quyền Kyiv đã thông báo với Nhà Trắng về kế hoạch cách chức Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny, trong bối cảnh quan hệ giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rạn nứt suốt nhiều tháng qua.

The Washington Post là tờ báo đầu tiên tiết lộ về động thái của Kyiv. Dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao, tờ báo cho biết người sẽ thay thế tướng Zaluzhnyi vẫn chưa được quyết định và Tổng thống Zelensky dường như muốn trao cho vị sĩ quan một vai trò mới để xoa dịu phản ứng của công chúng.

Hai nguồn tin khác tiết lộ ông Zaluzhnyi được đề nghị làm Đại sứ Ukraine tại Anh, nhưng ông đã từ chối vì đây là vị trí dân sự, và ông cũng không thể giải ngũ khi Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật.

Reuters dẫn một nguồn tin thân cận với văn phòng ông Zelensky cho biết quá trình bãi nhiệm ông Zaluzhny đang bị trì hoãn để chờ các bên quyết định bước đi tiếp theo và không rõ quá trình này sẽ kéo dài bao lâu.

Một nguồn tin khác tiết lộ Nhà Trắng không bày tỏ quan điểm về kế hoạch thay thế vị tướng, cho rằng Ukraine có quyền đưa ra “các quyết định mang tính chủ quyền” về nhân sự. Cả hai nguồn tin đều nói chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden không phản đối việc cách chức ông Zaluzhny.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 4.2.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.