Điểm xung đột: Đồng minh 'vạch đường' cho Ukraine tấn công; Israel hứng làn sóng phẫn nộ

Điểm xung đột: Đồng minh 'vạch đường' cho Ukraine tấn công; Israel hứng làn sóng phẫn nộ

03/04/2024 23:15 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu thường kỳ đêm 2.4, tuyên bố các cuộc tập kích đường không của Nga sẽ bị đáp trả bằng những đòn trả đũa tầm xa tương ứng.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Ukraine đã tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái vào mục tiêu trên đất Nga cách xa biên giới với Ukraine đến 1.100 km. 

Một thông tin đáng lưu ý liên quan cuộc tấn công tầm xa như vậy đã được hé lộ trong một bản tin của đài CNN hôm 2.4. Theo đó, các cuộc tấn công tầm xa đó đã được Ukraine tiến hành với sự hỗ trợ quan trọng từ các đồng minh phương Tây.

Trong bối cảnh Ukraine đứng trước nguy cơ khó bổ sung lực lượng ở năm thứ 3 của cuộc xung đột, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký ba đạo luật đưa ra những thay đổi về huy động lực lượng vào ngày 2.4.

Trong khuôn khổ luật mới, nam giới Ukraine từ 18 đến 25 tuổi có thể phải đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong khi nam giới từ 25 đến 60 tuổi có thể được huy động tham gia nhiệm vụ chiến đấu.

Trong thời gian thiết quân luật, chỉ những nam giới trên độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc cũng như nam giới từ 18-25 tuổi đã từng có kinh nghiệm quân sự mới được huy động tham gia chiến sự.

Để hỗ trợ Ukraine, hãng tin Bloomberg cho hay Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đề xuất thành lập một quỹ cho Ukraine, trong đó các nước thành viên sẽ đóng góp tổng cộng 100 tỉ USD trong 5 năm.

Từ phía nhà tài trợ quan trọng nhất của Ukraine là Mỹ, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 2.4 cam đoan rằng chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục tìm cách cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine trong bối cảnh Hạ viện Mỹ còn trì hoãn thông qua ngân sách bổ sung viện trợ cho Ukraine.

Trong khi đó, ở phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này hôm 2.4 tuyên bố đã có hơn 100.000 người ký hợp đồng quân nhân kể từ đầu năm, và chỉ trong 10 ngày trước đó đã có khoảng 16.000 người đăng ký nhập ngũ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hầu hết các ứng viên đều cho biết lý do chính để ký hợp đồng là mong muốn trả thù cho những người thiệt mạng trong thảm kịch ngày 22.3.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 2.4 cho biết tính từ đầu năm, Nga đã kiểm soát thêm khu vực rộng 403 km2. Ông Shoigu cho biết sau cuộc phản công thất bại năm 2023, Ukraine cố giữ vững vị trí trên nhiều mặt trận nhưng không thành công.

Chuyển sang thông tin về tình hình xung đột tại Dải Gaza. Trong sáng 3.4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông “phẫn nộ và đau lòng” trước cuộc không kích ngày 1.4 của Israel khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng, theo Reuters.

Ông Biden nhấn mạnh cuộc điều tra của Israel về cuộc không kích nói trên “phải nhanh chóng, những phát hiện về vụ việc phải được công khai”. Ông còn nhấn mạnh: “Bi thảm hơn nữa là đây không phải là một vụ việc riêng lẻ. Cuộc xung đột này là một trong những cuộc sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây xét về số lượng nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng”.

Bộ Ngoại giao Anh triệu tập Đại sứ Israel tại London để “lên án gay gắt” và yêu cầu làm rõ toàn bộ trách nhiệm trong sự việc. Ba Lan yêu cầu Israel nêu phương án bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bày tỏ thất vọng và lên án “hành động sát hại tình nguyện viên”. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng điện đàm với ông Netanyahu trong ngày 2.4, bày tỏ “giận dữ và quan ngại” về cái chết của công dân.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 3.4.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.