Đập bê tông giải cứu 30 cây giáng hương gần sân bay Tân Sơn Nhất

Đập bê tông giải cứu 30 cây giáng hương gần sân bay Tân Sơn Nhất

07/08/2023 18:41 GMT+7

Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM vừa đập bê tông trả lại không gian sinh trưởng 30 cây xanh gần sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Những mảng bê tông bịt kín quanh 30 gốc cây giáng hương trên đường Trường sơn, đoạn gần sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) nhiều năm nay.

Sau khi được cởi bỏ lớp “áo bê tông” kín mít, nhiều gốc cây để lộ phần gốc bị thắt chặt.

Đập bê tông giải cứu 30 cây giáng hương gần sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Phần gốc cây phình ra do bị bê tông bó chặt

Vũ Phượng

Theo quan sát, các mảng bê tông quanh gốc cây sau khi bị đập bỏ được trám vữa theo hình chữ nhật, chừa khoảng đất cách gốc cây khoảng 10 – 20 cm.

Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM cho biết đây là bê tông thấm nước (hay còn gọi bê tông rỗng). Lớp bê tông bịt kín gốc cây nằm trong dự án mở rộng đường Trường Sơn. Đây là dự án đầu tiên thành phố triển khai bó vỉa cây xanh bằng bê tông tự thấm. Sau này, qua đấu thầu, Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM mới tiếp nhận duy tu cây xanh trên đường Trường Sơn, khi đó lớp bê tông này đã hiện hữu.

Bê tông thấm nước là bê tông có độ rỗng nhất định. Khi mưa hoặc tưới nước thì nước có thể ngấm xuống gốc cây. Dạng bê tông thấm nước ở nước ngoài thường sử dụng để xử lý nền vỉa hè hay trong sân để khi mưa thì nước mưa ngấm xuống lòng đất.

Đập bê tông giải cứu 30 cây giáng hương gần sân bay Tân Sơn Nhất

Qua quá trình kiểm tra, công nhân phát hiện có một số khi cây sinh trưởng, gốc cây to ra đã vượt qua phần khoảng trống được chừa lại nên gốc ở khoảng không trên phình ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.