Dân ‘khát’ nước sạch bên nhà máy nước tiền tỉ

Phạm Đức
Phạm Đức
09/08/2023 07:35 GMT+7

Hơn 130 hộ dân ở khu tái định cư xã Thọ Điền (H.Vũ Quang, Hà Tĩnh) đang sống trong cảnh thiếu nước sạch trầm trọng giữa những ngày nóng nực, dù bên cạnh có nhà máy nước sạch được đầu tư trên 7 tỉ đồng.

Nước máy chỉ dùng để tưới cây

Theo phản ánh của người dân, vào năm 2013, hơn 130 hộ dân ở 4 thôn thuộc xã Hương Điền (nay là xã Thọ Điền) được di dời lên sinh sống tại khu tái định cư để nhường đất cho dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. 

Khi đến nơi ở mới, các hộ dân ngoài nhận tiền bồi thường còn được hỗ trợ đào giếng khoan để đáp ứng nhu cầu nước sạch. Tuy nhiên, nguồn nước ở đây không đảm bảo vệ sinh do có nhiều tạp chất và bị nhiễm phèn.

Dân ‘khát’ nước sạch bên nhà máy nước tiền tỉ - Ảnh 1.

Nhà máy nước sạch xã Thọ Điền đã xuống cấp sau nhiều năm đưa vào sử dụng

PHẠM ĐỨC

Trước tình trạng trên, Ban Chuyên trách hỗ trợ công tác bồi thường của dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang đã quyết định đầu tư xây dựng một nhà máy nước sạch với tổng kinh phí hơn 7 tỉ đồng cho người dân khu tái định cư. Cuối năm 2017, nhà máy nước sạch được hoàn thành, đưa vào sử dụng và giao cho UBND xã Thọ Điền quản lý, vận hành.

Đáng nói, dù có nhà máy nước sạch, người dân khu tái định cư xã Thọ Điền vẫn không thể sử dụng để tắm giặt hay ăn uống, vì nước có mùi tanh hôi. Bà Phan Thị Liễu (70 tuổi, trú xã Thọ Điền) cho biết, từ ngày di dời tới khu tái định cư, gia đình bà chưa một lần được sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh. Nhiều năm nay, gia đình bà vẫn đang sử dụng nguồn nước giếng khoan bị nhiễm phèn vì không còn cách nào khác.

"Nước từ nhà máy nước sạch có mùi hôi tanh, đục ngầu nên người dân chẳng ai dám sử dụng để ăn uống. Mặc dù người dân đã phản ánh nhiều rồi nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Thực tế chúng tôi chỉ sử dụng nước từ nhà máy để tưới cây hoặc tưới tắm cho gia súc, gia cầm. Ở đây, một số ít hộ dân có điều kiện đã mua máy lọc nước, còn đại đa số thì đang phải dùng nước từ khe suối hoặc giếng khoan", bà Liễu ngao ngán nói.

Theo bà Liễu, vào mùa hè nóng nực, nước giếng khoan và nước ở khe suối cũng trở nên khan hiếm do nước ngầm hạ thấp. Vì vậy, bà con trong khu tái định cư rất khổ sở, phải tiết kiệm nước đến mức tối đa nếu không muốn vất vả đi nơi khác xin nước về dùng.

Gia đình đang phải đi xin nước ở nơi khác về sử dụng vì nước giếng khoan đã cạn, anh Trần Văn Toàn (40 tuổi, trú xã Thọ Điền) bộc bạch: "Mấy năm nay, cứ đến mùa nắng nóng là gia đình tôi lại thiếu nước, phải dùng can nhựa đến nhà người quen cách đây gần 2 km xin nước sạch. Chúng tôi rất mong chính quyền các cấp nhanh chóng tìm hướng khắc phục cho nhà máy nước để bà con đỡ vất vả".

Huyện sẽ cấp kinh phí sửa chữa nhà máy nước

Theo báo cáo của UBND xã Thọ Điền, hiện nay, qua kiểm tra, nhà máy nước đã xuống cấp, hệ thống bồn chứa bị rò rỉ và hệ thống lọc nước chưa đảm bảo. Đặc biệt, nhiều tháng nay, nguồn nước dẫn về nhà máy có mùi hôi tanh, đục ngầu, không đảm bảo để người dân sử dụng trong sinh hoạt.

Ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền, cho hay từ khi đưa vào hoạt động đến nay, nguồn nước thô dẫn về nhà máy được lấy từ tầng đáy của đập nước Khe Ná - Khe Gỗ nên có mùi hôi tanh và bẩn. Dù đã qua xử lý nhưng nước vẫn không thể đảm bảo vệ sinh.

"Nếu lấy nguồn nước mặt từ tầng giữa của đập Khe Ná - Khe Gỗ để đưa vào nhà máy xử lý thì may ra mới khắc phục được. Mới đây, chúng tôi đã đề xuất với cấp trên hỗ trợ kinh phí giúp địa phương khắc phục lại nhà máy để sớm có nguồn nước đảm bảo cho bà con sử dụng", ông Nhàn nói.

Theo ông Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND H.Vũ Quang, huyện đã yêu cầu các phòng, ban liên quan vào cuộc để có biện pháp khắc phục sự cố tại nhà máy nước sạch xã Thọ Điền. Huyện cũng đề nghị xã Thọ Điền khẩn trương khảo sát phương án sửa chữa, khắc phục và hoàn thiện bộ máy quản lý, vận hành nhà máy nước. UBND huyện sẽ bố trí kinh phí để sửa chữa, khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.