Hải Phòng: Người dân xã Đông Phương tố nhà máy nước cung cấp nước không sạch

30/06/2023 18:44 GMT+7

Dù chất lượng nước máy hiện đã được cải thiện, không còn bị vẩn đục, vàng, nhưng người dân xã Đông Phương, H.Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) vẫn cho rằng Nhà máy nước Đại Thái không đảm bảo, yêu cầu chính quyền vào cuộc làm rõ, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 28.6 người dân xã Đông Phương, H.Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) phản ánh đến Báo Thanh Niên về việc các hộ dân bị cắt nước sau khi người dân xã này phản ánh tình trạng nước máy do Nhà máy nước Đại Thái cung cấp những ngày gần đây không đảm bảo, nước bị vẩn đục, có màu vàng và mùi khó chịu.

Hải Phòng: Người dân xã Đông Phương tố nước máy của nhà máy nước mini không sạch - Ảnh 1.

Chủ Nhà máy nước Đại Thái cho sửa chữa lại hồ chứa, nâng cấp đường ống dẫn nước thô từ sông Đa Độ về

GIANG LINH

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đến xã Đông Phương, H.Kiến Thụy để tìm hiểu sự việc.

Vì sao nước có vẩn đục và vàng?

Nhà máy nước Đại Thái do ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Đại Thái, làm chủ đầu tư xây dựng theo Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Tại nhà máy, 2 nhóm thợ gấp rút khắc phục các sự cố sạt lở hồ chứa nước, máy bơm áp lực bị hư và lắp đặt thêm đường ống cấp nước dẫn về từ sông Đa Độ - nguồn cung cấp nước ngọt quan trọng của TP.Hải Phòng.

Ông Sơn cho hay, trong thời gian khắc phục sự cố, nhà máy vẫn cung cấp nước bình thường cho người dân nhưng theo khung giờ: Sáng từ 5 giờ 30 phút - 12 giờ 30 phút, chiều từ 17 - 22 giờ. Ông Sơn đưa chúng tôi đi quan sát hệ thống bể lọc, máy bơm áp lực đang trong trạng thái hoạt động.

Hải Phòng: Người dân xã Đông Phương tố nước máy của nhà máy nước mini không sạch - Ảnh 2.

Nước thô từ sông Đa Độ dẫn về được Nhà máy nước Đại Thái lọc, xử lý, trước khi cấp cho các hộ dân xã Phương Đông sử dụng

GIANG LINH

Về nội dung phản ánh chất lượng nước máy mấy ngày trước đó vẩn đục, có màu vàng và mùi lạ, đại diện Nhà máy nước Đại Thái thừa nhận nước tại đầu xả trong các hộ dân có vẩn đục, màu vàng nhưng không có mùi lạ.

Ông Sơn lý giải những ngày qua điện lưới bị cắt liên tục, ảnh hưởng đến hệ thống điện cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp nước cho người dân xã Đông Phương. Điện lúc có lúc không làm đường dây truyền tải điện từ biến áp về nhà máy bị chập cháy, một số máy bơm áp lực vì thế cũng bị trục trặc. Điện mất, đồng nghĩa với việc cúp nước. Khi có điện, các hộ dân đầu nguồn cùng mở van lấy nước vào, dẫn đến các hộ dân ở cuối nguồn bị nước yếu.

Về tình trạng nước vẩn đục và có màu vàng, theo ông Sơn có 2 khả năng gây ra: Cặn trong téc của các hộ dân và cặn trong đường ống cấp nước sau nhiều năm sử dụng.

Điện mất, nước ngừng cung cấp, các téc và đường ống đều trống rỗng. Cả hai bị phơi nắng nóng cả ngày trong tình trạng không có nước nên khi nước được cấp trở lại, cặn sẽ chảy ra ngoài khi các hộ dân xả van nước.

Hải Phòng: Người dân xã Đông Phương tố nước máy của nhà máy nước mini không sạch - Ảnh 3.

Từ chiều 28.6, nước máy của Nhà máy nước Đại Thái cấp cho các hộ dân sử dụng không còn vẩn đục, vàng

GIANG LINH

Cũng trong chiều 28.6, chúng tôi ghi nhận tại 3 hộ dân xã Đông Phương đăng ký sử dụng nước của Nhà máy nước Đại Thái, nước tại đầu vòi ra đều trong, không có mùi, có vị ngọt dù áp lực nước không được mạnh.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện lãnh đạo UBND xã Đông Phương cho biết, sau khi người dân kéo lên trụ sở UBND xã gây áp lực, thậm chí căng băng rôn phản đối nước máy do Nhà máy nước Đại Thái cung cấp có vấn đề, địa phương đã phối hợp các ngành chức năng và nhà máy nước đối thoại với người dân. Đồng thời, yêu cầu nhà máy nước nhanh chóng xử lý các sự cố, đảm bảo chất lượng nước cũng như áp lực nước bán.

"Chất lượng nước đã được cải thiện, trong trở lại và không có mùi nhưng nhiều hộ dân trong xã vẫn không tin tưởng, hằng ngày kéo lên trụ sở UBND xã yêu cầu được đối thoại với huyện", đại diện lãnh đạo xã Đông Phương nói.

Chính quyền yêu cầu nhà máy nước đến ngày 6.7 giải quyết dứt điểm tồn tại

Ngay sáng 29.6, UBND H.Kiến Thụy đã về địa phương, tổ chức buổi đối thoại trực tiếp, công khai với các hộ dân.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND H.Kiến Thụy, cho biết tại buổi đối thoại, H.Kiến Thụy ghi nhận các ý kiến của người dân, đồng thời ấn định đến ngày 6.7 chủ Nhà máy nước Đại Thái phải khắc phục xong sự cố điện, máy bơm áp lực bị hư cũng như hoàn thành lắp mới thêm đường ống dẫn nước ngọt đầu vào theo đúng cam kết. Nếu sau ngày 6.7, tình trạng nước máy cung cấp cho người dân tiếp tục bị vàng, đục và áp lực yếu, H.Kiến Thụy sẽ cho dừng hoạt động nhà máy.

Theo ông Tuấn, qua kiểm tra tại cơ sở sản xuất nước sạch Đại Thái có thể khẳng định, nước sau khi lọc đảm bảo các yếu tố trong, có vị ngọt và hoàn toàn không có mùi. Tuy nhiên, do máy bơm áp lực đang được nhà máy sửa chữa nên áp lực nước chưa mạnh.

Nhà máy nước Đại Thái hiện cung cấp nước sinh hoạt cho gần 1.900 hộ dân xã Đông Phương. Nhà máy có công suất thiết kế 500 m3/ngày đêm, được xây dựng từ năm 2008 trên diện tích 1.400 m2, nguồn nước thô lấy từ sông Đa Độ. Hằng tháng, Trung tâm y tế H.Kiến Thụy đều lấy mẫu nước gửi Trung tâm y tế dự phòng Hải Phòng xét nghiệm. Kết quả các chỉ tiêu về nước sạch sinh hoạt đều đạt quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.