Đại tướng Phan Văn Giang: 'Lễ thắp nến tri ân có ý nghĩa nhân văn sâu sắc'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/07/2023 07:50 GMT+7

Tại lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo ấn tượng tốt đẹp trong toàn xã hội.

Tối 26.7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), T.Ư Đoàn, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ GD-ĐT và TP.Hà Nội phối hợp tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có đại tướng Phan Văn Giang; ông Trần Văn Rón, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; lãnh đạo các bộ, ngành và UBND TP.Hà Nội. 

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang: 'Lễ thắp nến tri ân có ý nghĩa nhân văn sâu sắc' - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

NGỌC THẮNG

Đồng loạt thắp nến tri ân

Ban tổ chức cho biết, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp T.Ư được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Hà Nội, nơi yên nghỉ của 2.188 người con ưu tú của thủ đô, của dân tộc, đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến của đất nước và cả trong thời bình.

Đồng thời, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp T.Ư được tổ chức tại 9 điểm cầu tại các Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hòa Bình, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Hà Giang, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Trà Vinh, TP.Cần Thơ; cùng hơn 3.200 nghĩa trang liệt sĩ và hơn 3.000 công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước.

Đại tướng Phan Văn Giang: 'Lễ thắp nến tri ân có ý nghĩa nhân văn sâu sắc' - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Hà Nội

NGỌC THẮNG

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 76 phần quà cho các thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với đất nước, tổng giá trị các phần quà là 266 triệu đồng.

Ban tổ chức cũng trao tặng 1 nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng cho cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân, vợ liệt sĩ Nguyễn Khả Hưng (H.Ứng Hòa, Hà Nội).

Đại tướng Phan Văn Giang: 'Lễ thắp nến tri ân có ý nghĩa nhân văn sâu sắc' - Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà các thương binh, gia đình chính sách tại buổi lễ

NGỌC THẮNG

"Hãy trân trọng hòa bình"

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy cho biết, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ và giữ bình yên cho Tổ quốc, đã có hơn 1 triệu cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong anh dũng hy sinh, trong đó có hàng trăm nghìn liệt sĩ hiện còn chưa xác định được thông tin.

"Trong thời bình, ngay cả thời gian gần đây, vẫn có những người con ưu tú của quê hương ngã xuống để bảo vệ biên cương, biển đảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã để lại một phần thân thể của mình nơi chiến trường và mang trên mình thương tật, nỗi đau tinh thần và nỗi đau thân thể trong suốt cuộc đời. Chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ và cùng nhắc nhở bản thân hãy trân trọng hòa bình, hạnh phúc; hãy sống hết mình và có ích, xứng đáng với những gì mà các anh, các chị đã dâng hiến, hy sinh", anh Bùi Quang Huy xúc động nói.

Đại tướng Phan Văn Giang: 'Lễ thắp nến tri ân có ý nghĩa nhân văn sâu sắc' - Ảnh 4.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi lễ

NGỌC THẮNG

Đồng thời, anh Bùi Quang Huy bày tỏ: "Xin nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp bản hùng ca về dân tộc Việt Nam anh hùng, bất khuất trong đấu tranh và năng động, sáng tạo, bản lĩnh trong phát triển đất nước, hội nhập với thế giới; cùng chung tay xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong ước".

"Tạo ấn tượng tốt đẹp trong toàn xã hội" 

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa của Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ cả nước. 

Đại tướng nói: "Những năm qua, cùng với các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, như: chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ, động viên gia đình chính sách, con em thương binh, liệt sĩ; tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ và các công trình đền ơn đáp nghĩa…".

Đại tướng Phan Văn Giang: 'Lễ thắp nến tri ân có ý nghĩa nhân văn sâu sắc' - Ảnh 5.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ

NGỌC THẮNG

Đại tướng cũng cho biết, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được tiến hành vào dịp kỷ niệm ngày 27.7 hằng năm. Năm nay, lễ thắp nến tri ân được tổ chức đồng thời tại 63 tỉnh, thành ở tất cả các nghĩa trang, đài liệt sĩ trong các nước là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo ấn tượng tốt đẹp trong toàn xã hội về thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, lý tưởng đẹp, trách nhiệm cao, sống nghĩa tình, vì cộng đồng. Những hành động thiết thực của tuổi trẻ cả nước đã góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

Đại tướng Phan Văn Giang: 'Lễ thắp nến tri ân có ý nghĩa nhân văn sâu sắc' - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Minh Triết thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Hà Nội

NGỌC THẮNG

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại tướng ghi nhận và biểu dương các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước, đồng thời mong muốn các cấp bộ Đoàn tiếp tục có nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần cùng các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công; thường xuyên coi trọng giáo dục truyền thống để thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, trân trọng công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng; xung kích, sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và sự trường tồn của dân tộc.

Theo đại tướng, đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh oanh liệt chống giặc ngoại xâm, hàng triệu người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống để bảo độc lập, tự do của Tổ quốc. 

"Với những hy sinh, mất mát to lớn không gì bù đắp được, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ càng phải thấm nhuần giá trị của độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất", đại tướng nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.