T.Ư Đoàn hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng

26/07/2023 18:52 GMT+7

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương dự lễ bàn giao công trình thanh niên Tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Phú, thăm nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Yết ở Quảng Ngãi.

Chiều 26.7, tại Quảng Ngãi, T.Ư Đoàn cùng Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ bàn giao Công trình thanh niên "Tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ" tại xã Đức Phú, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi và trao kinh phí sửa chữa nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Yết (92 tuổi), ở thôn 1, xã Nghĩa Thắng, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. 

T.Ư Đoàn hỗ trợ sửa nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Ngãi

Tham dự buổi lễ có anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, cùng lãnh đạo địa phương và nhiều đoàn viên, thanh niên.

Chương trình có sự đồng hành của đơn vị tài trợ là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch.

Thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 2.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thắp hương tri ân các liệt sĩ tại nghĩa trang xã Đức Phú

HẢI PHONG

Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Phú, anh Ngô Văn Cương và đoàn công tác đã dâng hoa, thắp hương các mộ liệt sĩ, trao bảng Công trình thanh niên "Tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ" và tặng quà cho Đội Thanh tình nguyện xã Đức Phú. 

Thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 3.

Trao tặng 50 triệu hỗ trợ tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Phú

HẢI PHONG

Thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 4.

Các đại biểu kéo băng khánh thành Công trình thanh niên "Tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ" xã Đức Phú

PHẠM ANH

Dịp này, T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cùng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch đã hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa chữa nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Yết. Trong quá trình sửa chữa nhà, các đoàn viên, thanh niên sẽ hỗ trợ ngày công.

Thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 5.

Anh Ngô Văn Cương (áo xanh) trò chuyện và động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Yết

HẢI PHONG

Theo anh Ngô Văn Cương, hàng năm, đến dịp kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sĩ, tuổi trẻ cả nước sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tri ân các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng.

"Hôm nay, có mặt tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Yết, tôi rất xúc động được thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và các cấp Đoàn cơ sở đến thăm hỏi, tặng quà cho mẹ. Chúc mẹ Phạm Thị Yết luôn mạnh khỏe, để chúng con có điều kiện chăm sóc mẹ nhiều hơn", anh Cương nói.

Thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 6.

Anh Ngô Văn Cương và đại diện nhà tài trợ trao tặng 50 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Yết

HẢI PHONG

Anh Ngô Văn Cương cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn Tư Nghĩa cùng với Đoàn xã Nghĩa Thắng huy động các đoàn viên, thanh niên tình nguyện đến hỗ trợ tu sửa nhà giúp mẹ Phạm Thị Yết.

Mẹ Phạm Thị Yết có 2 con trai hy sinh khi tham gia kháng chiến chống Mỹ. Hiện mẹ sống 1 mình tại ngôi nhà tình nghĩa được chính quyền tặng vào năm 2014. Qua thời gian, ngôi nhà đã xuống cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.