Đại sứ Trung Quốc gặp Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng

02/07/2023 07:09 GMT+7

Đại sứ Trung Quốc Tạ Phong đã đến Nhà Trắng gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, sự kiện mới nhất giữa hàng loạt các cuộc tiếp xúc của giới chức hai nước nhằm giảm căng thẳng trong mối quan hệ.

Bloomberg dẫn thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C cho biết Đại sứ Tạ Phong đã đến Nhà Trắng vào ngày 30.6 để trình quốc thư lên Tổng thống Joe Biden.

Đại sứ Trung Quốc gặp Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay Đại sứ Trung Quốc Tạ Phong tại Nhà Trắng ngày 30.6

ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC TẠI WASHINGTON D.C

Ông Tạ, người bắt đầu nhiệm vụ tại Mỹ từ tháng 5, nói với Tổng thống Biden tại Phòng Bầu dục rằng Bắc Kinh hy vọng Mỹ sẽ làm việc với Trung Quốc theo hướng ổn định hóa và đưa mối quan hệ quay lại đúng quỹ đạo.

Trước cuộc gặp này, hai bên cũng đã có những tiếp xúc qua lại, đáng chú ý là chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi tháng 6. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen được cho là sẽ sang Trung Quốc trong tháng 7.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Bộ trưởng Yellen nói rằng bà hy vọng sẽ sớm tới Trung Quốc để thiết lập lại liên lạc với Bắc Kinh và thừa nhận hai bên đang có những bất đồng.

Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định chính sách Một Trung Quốc, không ủng hộ Đài Loan độc lập

Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns ngày 1.7 đã đưa ra những nhận định về ý kiến phân ly hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, theo Reuters.

Cụ thể, trong bài diễn thuyết tại Quỹ Ditchley - một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào mối quan hệ Mỹ-Anh - tại Oxfordshire (Anh), ông Burns nói rằng Trung Quốc là nước duy nhất có hai ý định định hình lại trật tự thế giới và tăng cường sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để làm điều đó.

Giám đốc CIA nhấn mạnh việc tách rời khỏi một nền kinh tế như Trung Quốc là hành động "ngu ngốc". Thay vào đó, ông cho rằng cần giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa một cách hợp lý bằng cách đảm bảo khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, bảo vệ lợi thế công nghệ và đầu tư vào năng lực công nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.