Nghi vấn khinh khí cầu do thám Trung Quốc sử dụng công nghệ Mỹ

29/06/2023 16:32 GMT+7

Khinh khí cầu do thám Trung Quốc đi ngang lãnh thổ Mỹ hồi đầu tháng 2 đã sử dụng công nghệ Mỹ cho phép thu thập thông tin nghe nhìn, theo tờ The Wall Street Journal (WSJ) dẫn phát hiện sơ bộ của phía Mỹ.

Nghi vấn khinh khí cầu do thám Trung Quốc sử dụng công nghệ Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ clip cho thấy thời điểm trước và sau khi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc trúng tên lửa AIM-9X khai hỏa từ tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ hôm 4.2

HẢI QUÂN MỸ

Sau thời gian điều tra và phân tích, các cơ quan quốc phòng và tình báo Mỹ chịu trách nhiệm triển khai vụ điều tra khinh khí cầu do thám đến từ Trung Quốc phát hiện quả khinh khí cầu được lắp đặt những thiết bị công nghệ mua từ Mỹ cùng các cảm biến chuyên dụng và thiết bị khác của Trung Quốc.

Thông qua hệ thống thiết bị này, khinh khí cầu được cho thu thập hình ảnh, video và những thông tin khác trên đất Mỹ. Toàn bộ dữ liệu thu được đều truyền về Trung Quốc, theo WSJ dẫn lời một số quan chức Mỹ không nêu tên.

WSJ cho hay phát hiện mới đã cung cấp những bằng chứng cho phép ủng hộ kết luận rằng khinh khí cầu được triển khai với mục đích do thám chứ không phải nhằm theo dõi và nghiên cứu vấn đề thời tiết như Trung Quốc từng nói.

Khinh khí cầu Trung Quốc có thể đã tìm cách lẩn tránh khi bị Mỹ phát hiện?

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ không cho rằng khinh khí cầu đã truyền dữ liệu về Trung Quốc trong cuộc hành trình kéo dài 8 ngày từ Alaska (Mỹ), Canada và một số tiểu bang khác của Mỹ trước khi Lầu Năm Góc điều một tiêm kích F-22 bắn hạ ở vùng biển ngoài khơi bang Bắc Carolina hôm ngày 4.2.

Sau đó, phía Mỹ triển khai 3 tàu hải quân tiến hành trục vớt xác khinh khí cầu để phục vụ điều tra.

Nhà Trắng và Cục Điều tra Liên bang Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin đăng trên tờ WSJ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.