'Đại án' tham nhũng tại VDB Đắk Lắk-Đắk Nông: Y án tử hình bị cáo Vũ Việt Hùng

26/09/2014 15:51 GMT+7

(TNO) Trưa 26.9, sau 2 ngày xét xử tại Đắk Nông, phiên tòa phúc thẩm xét xử 'đại án tham nhũng' đã kết thúc.

(TNO) Trưa 26.9, sau 2 ngày xét xử tại Đắk Nông, phiên tòa phúc thẩm xét xử "đại án tham nhũng" đã kết thúc.


Bị cáo Vũ Việt Hùng (áo màu sáng, bên phải) cùng các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án - Ảnh: Ngọc Anh

Đây chính là vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk-Đắk Nông (VDB Đắk Lắk-Đắk Nông), Sở Giao dịch TP.HCM thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông và Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Hà Nội từng gây xôn xao dư luận tại Tây nguyên.

Hội đồng xét xử của TAND tối cao tại Đà Nẳng đã bác toàn bộ đơn kháng cáo, kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Theo đó, bị cáo Vũ Việt Hùng bị tuyên án tử hình về các tội "Nhận hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm các quy định về cho vay".

Với tội danh vi phạm các quy định về cho vay, bị cáo Trần Xuân Lộc, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu VDB Đắk Lắk-Đắk Nông, bị tuyên phạt 5 năm tù; Tạ Thị Xuân Ý, nguyên Phó trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng Sở Giao dịch TP.HCM - Ngân hàng TMCP Phương Đông nhận án 8 năm tù. 

Lâm Hữu Hạnh, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông bị tuyên án 5 năm tù. Võ Tiến Đạt, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông - Sở Giao dịch TP.HCM nhận án 5 năm tù. Trương Đình Hải, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội bị tuyên án 10 năm tù. Nguyễn Thị Hồng Liên, nguyên cán bộ tín dụng VDB Đắk Lắk-Đắk Nông bị tuyên phạt 3 năm tù (cho hưởng án treo).

Nhóm bị cáo thuộc các doanh nghiệp, gồm: Cao Bạch Mai, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật và Trần Thị Xuân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân, bị tuyên mức án tù chung thân về tội "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Thị Vân, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu, bị tuyên án chung thân; Đặng Thị Ngân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân, nhận án 20 năm tù; Nguyễn Thị Kim Loan bị tuyên phạt 20 năm tù và Nguyễn Văn Khánh, “cò” tín dụng, bị tuyên 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Về xử lý vật chứng, Hội đồng xét xử quyết định trả cho Ngân hàng TMCP Phương Đông 529 tỉ đồng và Ngân hàng TMCP Nam Á 50 tỉ đồng. Đây là số tiền mà Vũ Việt Hùng, nguyên Giám đốc VDB Đắk Lắk-Đắk Nông, đã ký khống nhiều giấy tờ, giúp sức cho các doanh nghiệp chiếm đoạt của 2 ngân hàng trên nhằm thu nợ cho VDB Đắk Lắk-Đắk Nông. 

Theo cáo trạng, từ năm 2008-2010, các giám đốc doanh nghiệp như Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân... đã làm giả hồ sơ để vay gần 2.000 tỉ đồng tín dụng xuất khẩu với lãi suất ưu đãi của VDB Đắk Lắk-Đắk Nông, được Vũ Việt Hùng ký duyệt, sau đó các bị cáo này chiếm dụng gần 360 tỉ đồng.

Trong quá trình cho vay, Hùng đã nhận hối lộ một chiếc xe ô tô BMW - X6 của Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân. Khi các doanh nghiệp mất khả năng trả nợ, Vũ Việt Hùng đã giúp sức cho các giám đốc lừa đảo hơn 500 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Phương Đông - Sở Giao dịch TP.HCM và 50 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Nam Á - chi nhánh Hà Nội nhằm thu nợ cho VDB Đắk Lắk-Đắk Nông.

Trung Chuyên - Ngọc Anh

>> Xử phúc thẩm 'đại án' tham nhũng: Các bị cáo xin giảm án, kêu oan
>> Xét xử 'đại án' tham nhũng tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông: Tòa tuyên 1 án tử hình, 3 án chung thân
>> Xét xử 'đại án' tham nhũng tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông: Đề nghị mức án tử hình Vũ Việt Hùng
>> Chuẩn bị xử 'đại án' tham nhũng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam
>> Đại án tham nhũng tại Công ty Tài chính 2: Đề nghị hai án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.