Cựu tổng thống Nga nói phương Tây không đáp ứng đòi hỏi an ninh, gây nguy cơ Thế chiến 3

Thế Vinh - Khánh An - La Vi và 1 người khác
27/12/2022 08:30 GMT+7

Hãng Reuters ngày 26.12 dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi loại bỏ chính quyền Kyiv và hoàn toàn phi quân sự hóa nước này.

Ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga từ năm 2008-2012, chỉ trích phương Tây nỗ lực muốn chia cắt Nga vì lợi ích của Ukraine.

Trong bài báo dài 4.500 chữ trên tờ Rossiiskaya Gazeta, ông viết: “Liệu phương Tây có sẵn sàng vì Kyiv mà tiến hành chiến tranh chính thức chống Nga, kể cả chiến tranh hạt nhân, hay không?”.

Theo ông, vũ khí hạt nhânchính sách răn đe hạt nhân của Nga là những yếu tố ngăn cản phương Tây khai chiến với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức cấp cao nước này đã nhiều lần khẳng định chính sách hạt nhân của Nga cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có đe dọa đối với toàn vẹn lãnh thổ.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev

reuters

Theo giới chuyên môn, Nga có gần 6.000 đầu đạn hạt nhân, nhiều nhất thế giới. Theo ông Medvedev, “phương Tây đang phải cân bằng giữa ham muốn tột bậc nhằm xâm phạm, chia cắt và hủy diệt Nga nhiều nhất có thể, trong khi cũng muốn tránh thảm họa hạt nhân”.

Quan chức này cảnh báo rằng nếu những sự đảm bảo an ninh mà Nga yêu cầu không được đáp ứng, “thế giới sẽ nghiêng dần đến bờ vực Thế chiến thứ 3 và thảm họa hạt nhân”, đồng thời nói thêm rằng Nga sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn.

Ngoài ra, ông Medvedev nói rằng Nga có thể quên mối quan hệ bình thường với phương Tây trong nhiều năm và có thể là nhiều thập niên sắp tới, và sẽ tập trung vào mối quan hệ với phần còn lại của thế giới.

Ukraine, Mỹ và các nước phương Tây khác chưa bình luận về bài báo của ông Medvedev.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.