Cựu lãnh đạo tình báo Ukraine lo ngại chương trình ám sát đang đi quá xa

Cựu lãnh đạo tình báo Ukraine lo ngại chương trình ám sát đang đi quá xa

Linh Trương
Linh Trương
17/09/2023 08:18 GMT+7

Một số cuộc tấn công nhằm vào quan chức Nga do các cơ quan tình báo Ukraine thực hiện có thể đang đi quá xa khi ảnh hưởng tới nhiều người và dần rơi vào vùng xám đạo đức.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, hàng chục quan chức Nga và người Ukraine hợp tác Nga đã bị ám sát cả trên lãnh thổ Kyiv và Moscow.

Tuy nhiên, một cựu lãnh đạo điệp viên Ukraine lo ngại hành động này có vẻ đang đi quá xa.

Ông Valentin Nalivaychenko, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và hiện là nghị sĩ Ukraine, nói với tờ The Economist rằng các nhiệm vụ gần đây gây ra nhiều rủi ro đối với ngành tình báo Ukraine. Ông nói một số vụ thể hiện sự thiếu chiến lược hoặc gây nguy hiểm cho đặc vụ và nguồn tin của họ. Ông Nalivaychenko cũng cho rằng có một số vụ ám sát có vẻ khó biện minh được.

Bình luận này của cựu Giám đốc SBU lặp lại mối lo ngại từ các quan chức Ukraine khác. Một nguồn tin giấu tên trong cơ quan phản gián SBU nói với The Economist rằng việc hướng mục tiêu vào các nhà tuyên truyền cấp trung hoặc những cá nhân cấp thấp trong hệ thống chính trị của Nga đôi khi chỉ để gây ấn tượng hơn là đạt được chiến thắng quyết định.

Trả lời phỏng vấn tờ The Times vào tháng 5.2023, tướng Kyrylo Budanov, lãnh đạo tình báo quân sự Ukraine, nói các đặc vụ của ông đã tấn công "thành công vào khá nhiều người". Theo ông Budanov, truyền thông đã công bố rộng rãi một số vụ như vậy.

Một trong những vụ ám sát mà Ukraine bị nghi ngờ đã gây ra là việc một chỉ huy tàu ngầm Nga bị bắn chết khi đang chạy bộ ở Krasnodar (tỉnh Krasnodar Krai của Nga) hồi tháng 7. Trước đây, ông này được cho là người chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr ở tỉnh Vinnytsia của Ukraine vào tháng 7.2022 khiến 28 thường dân thiệt mạng.

Hồi tháng 4.2023, một blogger quân đội Nga đã thiệt mạng trong một vụ nổ quán cà phê ở St. Petersburg. Nga đã bắt một nữ nghi phạm và cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc. Kyiv phủ nhận thông tin trên.

Một số vụ tấn công khác đã bị đặt câu hỏi về mặt đạo đức. Vào tháng 10.2022, tờ The New York Times đưa tin các quan chức Mỹ nghi ngờ Ukraine là chủ mưu vụ đánh bom xe khiến Darya Dugina, con gái nhà tuyên truyền người Nga Alexander Dugin, thiệt mạng. Tuy nhiên, không rõ mục tiêu thật sự của vụ tấn công này là có thật sự là Dugina hay không, hay chính là ông Dugin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.