Cuộc sống tạm bợ bên dòng kênh Hàng Bàng đầy chuột bọ, rác thải

Cuộc sống tạm bợ bên dòng kênh Hàng Bàng đầy chuột bọ, rác thải

21/07/2023 08:13 GMT+7

Cho rằng mức đền bù không thỏa đáng, nhiều hộ dân sống ven kênh Hàng Bàng (quận 6, TP.HCM) không chịu di dời, chấp nhận sống chung với môi trường ô nhiễm trong nhiều năm qua.

Phía trên bờ nhà cửa tạm bợ, nhếch nhác, phía dưới kênh rác thải chất đống, chuột bọ lúc nhúc, bất chấp những điều này, nhiều hộ dân ven kênh Hàng Bàng (phía đường Phan Văn Khỏe, quận 6, TP.HCM) vẫn bám trụ dù cơ quan chức năng đã có kế hoạch đền bù, giải tỏa mặt bằng để cải tạo kênh từ nhiều năm nay.

Cuộc sống tạm bợ bên dòng kênh Hàng Bàng đầy chuột bọ, rác thải

Theo ghi nhận, đoạn kênh ô nhiễm kéo dài khoảng 500 mét, từ đoạn giao với đường Chu Văn An đến đoạn giao với đường Ngô Nhân Tịnh. Những căn nhà bỏ hoang trở thành bãi rác. Phía sau những căn nhà chưa giải tỏa, rác thải chất đống, nước thải bốc mùi hôi thối.

Tuy môi trường sống ô nhiễm như vậy, nhưng những người dân vẫn cố gắng bám trụ do chưa đồng ý với phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, những người dân ở đây chủ yếu là người lớn tuổi, buôn bán nhỏ lẻ để kiếm sống. Do vậy họ rất lo lắng việc di chuyển tới nơi ở mới sẽ khó an cư lạc nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thìn, một người dân sống tại khu vực này chia sẻ: "Nếu mà lên chung cư ở, đâu có bán buôn gì được trên đó. Còn ở đây mình có thể kiếm đồng ra đồng vô được, ngày mình siêng thì có thể kiếm được 5 – 7 chục, một trăm".

Kênh Hàng Bàng vốn là một trong những tuyến đường thủy huyết mạch của khu vực Chợ Lớn trước đây. Những năm cuối thế kỷ 20, do kênh bị ô nhiễm nghiêm trọng nên TP.HCM đã cho lắp đặt cống hộp đoạn giữa của kênh. Tuy nhiên, đến năm 2015, UBND TP.HCM triển khai đào lại toàn bộ kênh để khơi thông dòng chảy, điều tiết nước, chống ngập cho khu vực.

Để đào lại kênh, toàn bộ khu nhà nằm giữa đường Bãi Sậy và đường Phan Văn Khỏe với gần 950 hộ dân bị giải tỏa trắng. Giai đoạn 1 của dự án khôi phục hai đầu kênh đã hoàn thành vào năm 2017.

Hiện tại dự án đang thi công giai đoạn 2 từ đường Phạm Đình Hổ đến kênh Vạn Tượng, nhưng tiến độ đang bị chậm do vướng giải phóng mặt bằng.

Đến nay, các hộ dân ở phía đường Bãi Sậy đã bàn giao mặt bằng và đã hoàn thành xây dựng bờ kênh. Ngược lại, ở bờ kênh đường Phan Văn Khỏe chỉ có một số hộ dân bàn giao mặt bằng, những hộ còn lại cố gắng bám trụ với hy vọng được đền bù thỏa đáng.

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực kênh Hàng Bàng thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM qua hai quận 5 và quận 6.

Dự án chia làm 3 giai đoạn với chiều dài 1.452 mét, kinh phí dự kiến bồi thường khoảng 2.897 tỉ đồng. Hiện tại giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong khi đó giai đoạn 2 đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với giai đoạn 3 (đoạn từ đường Phạm Đình Hổ đến Minh Phụng) có 391 trường hợp ảnh hưởng bị giải tỏa hết nhà, tổng chi phí đền bù dự kiến 2.100 tỉ đồng, đến nay giai đoạn này chưa thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.