Cực quang hiếm hoi bất ngờ xuất hiện ở Mỹ

Khánh Như
Khánh Như
19/09/2023 11:41 GMT+7

Do một hiện tượng thiên văn bất thường, người dân Mỹ ở một số bang có thể quan sát cực quang vào sáng sớm 19.9 (giờ địa phương).

Đây là cơ hội hiếm gặp, bởi cực quang vốn chủ yếu xuất hiện ở Bắc Cực, theo tờ Business Insider.

Cụ thể, cực quang đầy màu sắc có thể được nhìn thấy ở xa về phía nam của các bang của Mỹ gồm New York, Illinois và Oregon vào tối 18.9 và 19.9 (giờ địa phương).

Cực quang hiếm hoi bất ngờ xuất hiện ở Mỹ - Ảnh 1.

Cực quang được nhìn thấy ở Na Uy

REUTERS

Bản đồ dự báo cực quang của Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho thấy những nơi mà mọi người có thể may mắn nhìn thấy hiện tượng này. Trong đó, vùng màu đỏ cho biết nơi cực quang được dự báo có xác suất cao, vùng màu xanh lá cây cho thấy xác suất thấp và đường màu đỏ biểu thị các khu vực cực nam nơi cực quang có thể xuất hiện ở đường chân trời phía bắc.

Cực quang hiếm hoi bất ngờ xuất hiện ở Mỹ - Ảnh 2.

Dự báo cực quang do NOAA thực hiện

NOAA

Sở dĩ có hiện tượng này là do mặt trời có một vụ phun trào quy mô lớn, trong đó các hạt tích điện đã được phóng về Trái đất vào tối 17.9. Theo lý thuyết, cực quang xuất hiện khi các hạt tích điện từ mặt trời tương tác với các phân tử trong bầu khí quyển Trái đất, tờ The Washington Post đưa tin.

Thông thường những ánh sáng xanh, đỏ, hồng, tím rực rỡ này chỉ xuất hiện xung quanh Bắc Cực hoặc Nam Cực. Đó là bởi vì các đường sức từ của Trái đất truyền dòng hạt ổn định, được gọi là "gió mặt trời" tới các cực.

Tuy nhiên, khi các vụ phun trào hoặc các sự kiện bất thường khác xảy ra trên bề mặt Mặt trời, chúng có thể gửi thêm một luồng gió về phía Trái đất, tăng cường cực quang và thậm chí đẩy nó đến gần xích đạo hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.