Google cách mạng hóa công cụ tìm kiếm hỗ trợ người dùng di động

19/04/2015 16:45 GMT+7

(TNO) Google từ ngày 21.4 sẽ bắt đầu thay đổi cách thức công cụ tìm kiếm đề xuất các website trên smartphone, đánh dấu bước ngoặt trong thời buổi người dùng chuyển sang lướt web trên các thiết bị di động.

(TNO) Google từ ngày 21.4 sẽ bắt đầu thay đổi cách thức công cụ tìm kiếm đề xuất các website trên smartphone, đánh dấu bước ngoặt trong thời buổi người dùng chuyển sang lướt web trên các thiết bị di động.

Google đang thay đổi các thuật toán tìm kiếm ưu tiên website thân thiện với người dùng di động - Ảnh: Phi Yến
Theo AFP, đại gia công nghệ Mỹ cho biết yếu tố “thân thiện với nền tảng di động” sẽ là đặc điểm giúp xếp hạng các cuộc tìm kiếm trên các thiết bị như smartphone và tablet.

“Trong lúc nhiều người ngày càng có thói quen tìm kiếm trên các thiết bị di động, chúng tôi muốn đảm bảo rằng họ có thể tìm được những nội dung không chỉ thiết thực, nhanh chóng, mà còn dễ đọc và dễ tương tác trên các màn hình nhỏ của thiết bị di động”, theo một phát ngôn viên của Google.

Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng các kết quả tìm kiếm internet trên di động ở mọi ngôn ngữ trên thế giới và được dự kiến sẽ gây nên “ảnh hưởng đáng kể” đến cách thức xếp hạng của các website, theo thông tin được Google chia sẻ vào tháng 2.

Vào lúc đó, Google đã tung ra một công cụ trực tuyến cho phép các nhà phát triển có thể thử nghiệm độ thân thiện của những trang web trên các thiết bị di động.

“Nếu càng có nhiều người sử dụng thiết bị di động để truy cập internet, các thuật toán của chúng tôi buộc phải thay đổi để thích ứng với các mô hình sử dụng mới”, theo Google.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.