Công binh Việt Nam ở châu Phi thi gói bánh chưng đón tết

Công binh Việt Nam ở châu Phi thi gói bánh chưng đón tết

02/02/2024 07:34 GMT+7

Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Giáp Thìn 2024, Đội Công binh Việt Nam tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei, châu Phi) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei, tại châu Phi), Đội Công binh Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thi gói bánh chưng, trang trí tết,...

Công binh Việt Nam ở châu Phi thi gói bánh chưng đón tết

Do khác biệt về văn hóa, cũng như không có các nguyên vật liệu để gói bánh chưng, các cán bộ, nhân viên đang nghỉ phép tại Việt Nam đã đóng gói lá dong, gạo nếp, đặc biệt là thịt heo cùng một số nhu yếu phẩm gửi sang căn cứ đội tại Abyei.

Công binh Việt Nam ở châu Phi thi gói bánh chưng đón tết- Ảnh 1.

Nguyên vật liệu gói bánh chưng được gửi sang từ Việt Nam

Đội Công binh Việt Nam tại Abyei cung cấp

Bên cạnh cuộc thi gói bánh chưng, Ban Chỉ huy Đội Công binh Việt Nam còn tổ chức trang trí tết phòng khách và phòng sinh hoạt chung của các phân đội.

Trong thời gian chờ đồ trang trí được chuyển từ Việt Nam sang, Đội Công binh đã tận dụng những nhánh cây rừng châu Phi thành các cây đào, cây mai.

Công binh Việt Nam ở châu Phi thi gói bánh chưng đón tết- Ảnh 2.

Bằng những túi hoa giả gửi từ quê nhà, các cán bộ Đội Công binh Việt Nam tại Abyei đã biến những nhánh cây khô khốc trở nên rất khác

Đội Công binh Việt Nam tại Abyei cung cấp

Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ (Chính trị viên Đội Công binh Việt Nam tại Phái bộ UNISFA) cho biết ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Phái bộ UNISFA, Đảng ủy, chỉ huy đội đã xác định kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp lễ, tết, trong đó tổ chức đón Tết cổ truyền của dân tộc là một trong những nội dung trọng tâm để tạo nên không khí đầm ấm, vui tươi cho mọi cán bộ, nhân viên trong đội.

Đặc biệt, bắt đầu từ năm 2024, ngày Tết Nguyên đán đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày nghỉ lễ chính thức, đây là dấu ấn ý nghĩa cho những người lính mũ nồi xanh thường xuyên đón tết xa quê hương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.