Chưa thống nhất thu hồi đất cho dự án nhà ở thương mại trong luật Đất đai

Lê Hiệp
Lê Hiệp
08/01/2024 15:27 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thu hồi đất cho dự án nhà ở thương mại vẫn là vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến trước khi trình Quốc hội thông qua luật Đất đai sửa đổi.

Chiều 8.1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 29, chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp bất thường thứ 5 Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc từ 15.1.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, để chuẩn bị cho kỳ họp bất thường thứ 5, tại phiên họp kéo dài trong 1 ngày rưỡi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Đất đai sửa đổi.

Chưa thống nhất thu hồi đất cho dự án nhà ở thương mại trong luật Đất đai- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

GIA HÂN

Nhấn mạnh đây là dự án luật có tác động sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cả trước mắt và lâu dài, Chủ tịch Quốc hội cho biết, nội dung dự thảo luật đã được các cơ quan chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học nhiều lần, xin ý kiến nhân dân với 12 triệu lượt ý kiến.

Dự thảo luật cũng đã được Quốc hội cho ý kiến qua 3 kỳ họp và tại 3 phiên họp của đại biểu Quốc hội chuyên trách. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng họp và cho ý kiến 5 lần và có thông báo kết luận chính thức, chưa kể các lần lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ làm việc với các cơ quan liên quan.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tới nay, dự án luật cơ bản đã được hoàn thiện, thể chế hóa, bao quát tinh thần Nghị quyết 18 của T.Ư Đảng về đất đai. "Dự án luật đáng lẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6, nhưng để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn những nội dung lớn, còn ý kiến khác nhau nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp gần nhất", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin, tới nay, dự án luật Đất đai sửa đổi vẫn còn một số vấn đề chưa thống nhất, cần được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến thêm để hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường.

"Một là vấn đề thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở thương mại dịch vụ; hai là phương pháp định giá đất, thẩm quyền lựa chọn phương pháp định giá đất; ba là dự án tạo quỹ đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cho ý kiến về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt các ngân hàng

Một dự án luật khác cũng được để lại tại kỳ họp 6 là dự án luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, theo Chủ tịch Quốc hội, cũng sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần này để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường.

Chưa thống nhất thu hồi đất cho dự án nhà ở thương mại trong luật Đất đai- Ảnh 2.

Phiên họp 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 1 ngày rưỡi

GIA HÂN

Theo Chủ tịch Quốc hội, dự án luật Các tổ chức tín dụng cũng là dự án luật quan trọng, có tính chuyên môn cao nhưng tác động sâu rộng đến nhiều đối trực tiếp đến chính sách tài chính tiền tệ, an toàn, an ninh hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia. Dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại 2 kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến nhiều lần và có nhiều chỉ đạo cụ thể.

Để đảm bảo dự án luật thông qua với chất lượng tốt nhất và đồng bộ với các dự án luật khác, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tái cơ cấu tổ chức tín dụng, ngân hàng trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến hoàn thiện thêm gồm: vấn đề can thiệp sớm và kiểm soát đặc biệt.

Ngoài ra, còn có nội dung rà soát quy định về quản lý tập đoàn tài chính, vấn đề sở hữu chéo, xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm…

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dù rất tích cực nhưng hôm qua (7.1 - PV), hôm kia thì Chính phủ mới có văn bản trình chính thức dự án luật này. "Dự án luật này phải rất thận trọng. Từ nay tới kỳ họp tích cực chuẩn bị cho dự án luật này", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến dự thảo Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét giải thích khoản 1 điều 6 luật Đầu tư công.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét nội dung liên quan tài chính, ngân sách; chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ 5 và xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Nhấn mạnh thời gian họp không dài, nhiều nội dung khó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến để bảo đảm chất lượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.