Chủ nhà Campuchia chạy nước rút cho SEA Games 32

(từ Phnom Penh, Campuchia)
21/04/2023 06:29 GMT+7

Ở thời điểm còn chưa đầy 10 ngày nữa SEA Games 32 sẽ chính thức khởi tranh môn bóng đá, nước chủ nhà Campuchia đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Đường đến "thủ phủ" SEA Games 32

Phóng viên Thanh Niên có cơ hội sang Campuchia từ sớm, gần 10 ngày trước khi kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á 2023 chính thức bước vào tranh tài, với môn bóng đá nam bắt đầu thi đấu từ 29.4. Sau hành trình hơn 7 tiếng đồng hồ từ TP.HCM sang Phnom Penh, chúng tôi tìm đến Khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo (quận Chroy Changvar, Phnom Penh), nơi có sân vận động lớn nhất xứ sở Chùa tháp vừa được xây dựng với kinh phí công bố lên đến 160 triệu USD.

U.22 Campuchia đặt mục tiêu có huy chương ở SEA Games 32: Nhiệm vụ khả thi?

Sân Morodok Techo cách trung tâm thủ đô Phnom Penh hơn 20 km. Cho đến lúc này không khí SEA Games 32 ở vùng trung tâm vẫn chưa thực sự nhộn nhịp, chưa có nhiều băng rôn, biểu ngữ. Hỏi một vài người dân Campuchia tại đây, họ nói rằng chỉ nghe thông tin về SEA Games 32 trên báo đài chứ chưa thấy gì đặc biệt hơn.

Chủ nhà Campuchia chạy nước rút cho SEA Games 32 - Ảnh 1.

Các binh sĩ tập diễu hành, biểu diễn chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 32 tại SVĐ Morodok Techo

MINH TÂN

Chủ nhà Campuchia chạy nước rút cho SEA Games 32 - Ảnh 2.

Cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 32

BTC SEA GAMES

'Đột nhập' sân vận động 160 triệu USD của Campuchia trước ngày khai mạc SEA Games 32

Chủ nhà Campuchia chạy nước rút cho SEA Games 32 - Ảnh 3.

Chủ nhà Campuchia chạy nước rút cho SEA Games 32 - Ảnh 4.

Ông Moon Mara, Chủ tịch Liên đoàn Billiard Campuchia, cho biết: "Hiện Campuchia đang nỗ lực hết sức để hướng đến một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á thành công trong lần đầu tiên đăng cai. Công tác tổ chức, từ cơ sở vật chất, sân bãi, nơi lưu trú cho các đoàn thể thao… đang được đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành những khâu cuối cùng. Trong đó, Khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo là địa điểm đặc biệt khi tổ chức đa số các môn thi đấu và diễn ra lễ khai mạc, bế mạc".

Tất tần tật về 4 sân vận động SEA Games 32 của chủ nhà Campuchia

Khu liên hợp Morodok Techo quy mô, hoành tráng

Ra khỏi trung tâm thủ đô Campuchia, những băng rôn, biểu ngữ SEA Games 32 bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Sau khoảng 1 tiếng đi xe, SVĐ Morodok Techo và những tòa nhà của làng thể thao đồ sộ hiện ra trước mắt chúng tôi. Khu liên hợp quốc gia Morodok Techo nằm lọt thỏm giữa một vùng đất mênh mông như thảo nguyên, có nhiều cây tán lớn.

Chủ nhà Campuchia chạy nước rút cho SEA Games 32 - Ảnh 2.

Một nhân viên thực hiện khử trùng bên trong hồ bơi của Khu liên hợp Morodok Techo

MINH TÂN

Chủ nhà Campuchia chạy nước rút cho SEA Games 32 - Ảnh 6.

Chủ nhà Campuchia chạy nước rút cho SEA Games 32 - Ảnh 7.

Các công tác chuẩn bị được thực hiện tỉ mỈ

MINH TÂN

Chủ nhà Campuchia chạy nước rút cho SEA Games 32 - Ảnh 8.

Chủ nhà Campuchia chạy nước rút cho SEA Games 32 - Ảnh 9.

Hệ thống điện tử, bục xuất phát đã được lắp đặt hoàn tất

MINH TÂN

Ở khu vực đường dẫn đến sân, nhiều đoạn đang được tu sửa, nâng cấp. Khu vực hàng rào sân vận động đang trong quá trình hoàn thiện, nhiều công nhân đang tỉ mỉ sơn, kẻ từng đường nét. Bên trong sân vận động là hàng ngàn công nhân, lực lượng quân đội, tình nguyện viên đang tất bật với nhiều công việc khác nhau. Trong đó, đặc biệt nhất là hàng ngàn người trong trang phục binh sĩ chia thành nhiều nhóm đang tập diễu hành, biểu diễn phục vụ lễ khai mạc và đảm bảo an ninh… Thậm chí lực lượng quân đội còn cắm lều, đóng quân ăn ở tại chỗ.

Bên cạnh lực lượng quân đội, nhiều người khác cũng đang miệt mài với các công việc từ tưới cây, hàn khung sắt, dùng băng keo cố định đường dây điện... Hàng trăm xe công vụ, xe tải chở hàng hóa cũng nối đuôi nhau ra vào phục vụ cho công tác chuẩn bị SEA Games 32.

Nước chủ nhà Campuchia đã chuẩn bị gì cho SEA Games 32?

SVĐ Morodok Techo rất đẹp, hiện đại. Nằm cạnh sân vận động là 4 nhà thi đấu sẽ tổ chức các môn thi đấu dưới nước, cầu lông, bóng bàn... cùng làng thể thao với những tòa nhà cao. Tất cả những yếu tố trên hợp lại khiến Khu liên hợp Morodok Techo, nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và đa số các môn thi đấu ở SEA Games 32, rất quy mô, hoành tráng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.