SEA Games 32: Nhân sự nào của đội U.22 Việt Nam không được miễn phí ăn ở?

20/04/2023 16:21 GMT+7

Ngày 19.4, Ủy ban Olympic Việt Nam có văn bản báo cáo Tổng cục TDTT xin ý kiến chỉ đạo về quyết định miễn phí ăn ở cho các đoàn thể thao khi tham dự SEA Games 32.

Ủy ban Olympic Việt Nam nêu lại tinh thần của BTC SEA Games 32: "Chỉ có các thành viên đoàn thể thao các nước tham dự nằm trong các đối tượng được miễn phí ăn ở (trưởng đoàn, phó đoàn, cán bộ, bác sĩ, các HLV, chuyên gia, VĐV); phải tuân thủ định mức số lượng thành viên đoàn theo đúng thông lệ SEA Games (tỷ lệ 2 VĐV - 1 cán bộ); tuân thủ thời gian lưu trú theo quy định BTC (trước 2 ngày, sau 1 ngày, với ngoại lệ là một số môn tổ chức họp lãnh đội, khảo sát địa hình thi đấu trước 2 ngày, được BTC cho phép đến trước 3 ngày).

Lê Văn Đô là một trong những thành viên từng đoạt HCV SEA Games 31

Lê Văn Đô là một trong những thành viên từng đoạt HCV SEA Games 31

NGỌC LINH

Tại hội nghị khẳng định do Campuchia tổ chức từ ngày 24 - 26.4, BTC SEA Games 32 sẽ chốt lại số lượng thành viên mỗi đoàn được miễn phí ăn ở. BTC sẽ tính toán tỷ lệ phù hợp dựa trên định mức theo quy định, để công bố số lượng thành viên của đoàn thể thao Việt Nam được miễn phí.

Một số đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 32 với số lượng nhiều hơn quy định của điều lệ của BTC. Trong đó có đội U.22 Việt Nam. Điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 32 quy định, mỗi đội U.22 dự đại hội chỉ được đăng ký tối đa 28 thành viên. Trong đó có 20 cầu thủ, 8 quan chức. 8 quan chức này, bắt buộc phải có lãnh đội, HLV trưởng, 1 bác sĩ. Số lượng 5 quan chức còn lại, tùy vào mỗi nước mà bố trí có thể là các HLV phó, bác sĩ hay thành phần khác.

Tất tần tật về 4 sân vận động SEA Games 32 của chủ nhà Campuchia

Với đội U.22 Việt Nam, lãnh đội là ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV trưởng Troussier và bác sĩ Tuấn Nguyên Giáp. Đây là 3 quan chức nằm trong thành phần bắt buộc phải có của mỗi đội bóng đá tại SEA Games 32. Hiện tại, ban huấn luyện đội U.22 Việt Nam còn có 11 thành viên khác: 3 trợ lý ngoại Moulay Lahsen, Gamel Christophe, Cedric (HLV thể lực); 3 trợ lý nội Ngô Tuấn Vinh, Nguyễn Việt Thắng, Ngô Việt Chung (HLV thủ môn); 2 bác sĩ Tuấn Nguyên Giáp, Lê Xuân An; 1 trợ lý ngôn ngữ Hoàng Xuân Bách; 1 trợ lý quản lý trang thiết bị tập luyện - thi đấu Đinh Kim Tuấn; 1 trợ lý phân tích chuyên môn Lê Minh Dũng. Ngoài lãnh đội, HLV trưởng, bác sĩ được miễn phí ăn ở, có thêm 5 thành viên trong số những nhân vật được nêu tên trên đây cũng được miễn phí ăn ở. 6 trợ lý còn lại vì không nằm trong diện được miễn phí nên phía Việt Nam phải chi trả tiền ăn ở. Ngoài ra, đội U.22 Việt Nam dự kiến sẽ sang Campuchia với 23 cầu thủ, trong đó 20 cầu thủ nằm trong danh sách được miễn phí. 3 cầu thủ còn lại, phía Việt Nam sẽ chi trả tiền ăn ở. Theo quy định của BTC SEA Games 32, với những trường hợp không được miễn phí, đoàn thể thao của quốc gia đó sẽ trả 100 USD/người/ngày. Với những trường hợp đội U.22 Việt Nam nằm ngoài danh sách đăng ký theo điều lệ (3 cầu thủ, 6 thành viên còn lại của ban huấn luyện), VFF sẽ hỗ trợ đoàn thể thao Việt Nam để chi trả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.