Chó cưng của Tổng thống Biden cắn 7 mật vụ ở Nhà Trắng

Chó cưng của Tổng thống Biden cắn 7 mật vụ ở Nhà Trắng

La Vi
La Vi
27/07/2023 06:36 GMT+7

Con chó của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cắn 7 người trong vòng 4 tháng, trong đó có một nhân viên mật vụ phải nhập viện vì bị thương ở tay và chân. Đây là thông tin từ email nội bộ do nhóm giám sát Judicial Watch công bố hôm 25.7.

Theo một email của Sở Mật vụ, vụ việc nghiêm trọng nhất diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, khi chú chó chăn cừu Đức mới một tuổi có tên ‘Commander’ cắn vào cánh tay và đùi của nhân viên mật vụ, khiến người này đau đớn.

Đặc vụ này đã được văn phòng bác sĩ của Nhà Trắng gửi đến một bệnh viện địa phương và được cho nghỉ việc trong 3 ngày sau vụ tấn công.

Tổng thống Biden đã nhận nuôi Commander vào tháng 12.2021, vài tháng sau khi chú chó Champ của ông qua đời ở tuổi 13. Một chú chó khác tên là Major được đem về nhà ông Biden ở Delaware vì liên tục cắn các nhân viên mật vụ.

Chó của Tổng thống Biden cắn 7 mật vụ ở Nhà Trắng - Ảnh 1.

Tổng thống Biden dắt chú chó Commander đi dạo bãi biển

CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Sau vụ cắn đặc vụ nhập viện, Commander đã cắn thêm 6 người nữa. Chú chó đã cắn vào chân một nhân viên khác một tuần sau đó, làm rách da tay của một đặc vụ vào tháng sau và cắn vào lưng của một kỹ thuật viên tại nhà của ông Biden ở Delaware vào tháng 1.

Những vụ việc do Judicial Watch báo cáo đều diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 10.2022-1.2023. Không rõ liệu Commander đã tấn công ai khác trong những tháng trước và sau đó hay không, nhưng con chó vẫn tiếp tục ở tại Nhà Trắng.

Trong một email gửi cho hãng tin AP, phụ trách truyền thông của Đệ nhất phu nhân Jill Biden, đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các vụ việc. Theo giải thích, Nhà Trắng là một môi trường lạ và căng thẳng đối với thú cưng, và gia đình Tổng thống Biden đang tìm mọi cách để cải thiện tình hình này cho mọi người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.