Sắp xét xử nguyên Phó ban Tổ chức quận ủy Cầu Giấy và đồng phạm

18/05/2015 20:32 GMT+7

(TNO) Ngày 20 - 21.5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử Lê Trung Kiên (44 tuổi, ngụ ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) nguyên Phó Ban tổ chức quận ủy Cầu Giấy và 4 đồng phạm khác, do liên quan tới vụ giết người trên xe ô tô CRV.

(TNO) Liên quan tới vụ giết người trên xe ô tô CVR ở đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, ngày 18.5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết chuẩn bị xét xử Lê Trung Kiên (44 tuổi, ngụ ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) nguyên Phó Ban tổ chức quận ủy Cầu Giấy và 4 đồng phạm khác về tội “Giết người”, “Không tố giác tội phạm”.

dan-canh-giet-nguoi-tren-oto-CRVÔng Kiên khi còn đương chức 
Dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày, 20 - 21.5 tới. Hội đồng xét xử gồm 5 người. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Văn Phổ.
4 bị can được ra xét xử với tội danh Giết người, theo Điều 93 bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Kim Bình (44 tuổi, ngụ ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Hoàng Anh Tuấn (35 tuổi, ngụ xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), Lê Hồng Thuận (23 tuổi, ngụ ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) và Lê Trung Kiên (44 tuổi, ngụ ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), nguyên Phó ban Tổ chức quận ủy Cầu Giấy.
Bị can Nguyễn Quốc Văn (55 tuổi, ngụ phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản, cũng bị đưa ra xét xử về tội danh “Không tố giác tội phạm”.
Theo cáo trạng, nạn nhân Kiều Hồng Thành (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Hằng Anh) và Nguyễn Quốc Văn có quan hệ với nhau trong lĩnh vực xây dựng. Nguyễn Quốc Văn nợ ông Kiều Hồng Thành khoảng 2 tỉ đồng, còn ông Thành lại mượn của ông Văn 2 chiếc máy lu từ năm 2013. Cả 2 bên đều đòi nhau nhiều lần, nhưng chưa thống nhất để trả.
Tháng 6.2014, ông Thành đã thuê một người nhắn tin đe dọa và ném chất bẩn vào nhà ở và trụ sở công ty của Nguyễn Quốc Văn. Khoảng giữa tháng 7.2014, nguyên Phó ban Tổ chức quận ủy Cầu Giấy Lê Trung Kiên (bạn của vợ chồng Nguyễn Quốc Văn) đã đồng ý cho Nguyễn Kim Bình chỉ đạo đàn em đánh dằn mặt ông Thành.
dan-canh-giet-nguoi-tren-oto-CRVHiện trường vụ trọng án khiến ông Thành tử vong
Đến ngày 3.8.2014, Bình thuê thêm Tuấn, Thuận với giá 30 triệu đồng để đánh ông Thành. 7 giờ 15 phút ngày 5.8.2014, khi ông Thành lái xe ô tô đến trước cửa nhà 47 đường Phạm Văn Đồng, Thuận điều khiển xe máy chở Tuấn tạt ngang xe ô tô của ông Thành, dàn dựng kịch bản va chạm giao thông để bắt ông Thành dừng xe.
Khi ông Thành dừng xe, Tuấn dùng dao nhọn đâm liên tiếp 2 nhát vào người ông Thành. Do viết thương quá nặng, ông Thành tử vong ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, cả hai về nhà Tuấn và được Bình trả nốt 27 triệu đồng. Số tiền này Tuấn và Thuận chia nhau mỗi người 15 triệu đồng. Tới ngày 6.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Bình, Thuận và Tuấn để điều tra về hành vi “Giết người”. Ngày 8.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt khẩn cấp Lê Trung Kiên và Nguyễn Quốc Văn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.