Kết thúc cứu hộ, cứu nạn vụ sập giàn giáo ở Formosa

26/03/2015 17:00 GMT+7

(TNO) Trả lời Thanh Niên Online, đại tá Vũ Thế Chiến, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng), cho biết công tác cứu hộ, cứu nạn vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa đã kết thúc vào lúc 15 giờ 30 hôm nay 26.3.

(TNO) Trả lời Thanh Niên Online, đại tá Vũ Thế Chiến, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng), cho biết công tác cứu hộ, cứu nạn vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa đã kết thúc vào lúc 15 giờ 30 hôm nay 26.3.
15 giờ 30 hôm nay, công tác cứu hộ, cứu nạn vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa đã kết thúc - Ảnh: Nguyên Dũng
Theo ông Chiến, từ tối 25.3 đến chiều 26.3, 320 chiến sĩ quân đội, hơn 200 dân quân tự vệ, 450 chiến sĩ công an huyện Kỳ Anh và tỉnh Hà Tĩnh, đông đảo lực lượng y, bác sĩ các bệnh viện trên địa bàn và hàng trăm công nhân đã thay nhau làm việc với hy vọng giành giật lại sự sống vô cùng mong manh cho những công nhân bị vùi dưới đống đổ nát.
Khoảng 11 giờ trưa nay, thi thể của anh Trần Công Minh (ngụ xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), nạn nhân cuối cùng trong vụ sập giàn giáo ở Formosa, đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa ra khỏi đống đổ nát.
Ghi nhận của PV Thanh Niên Online tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã dọn dẹp xong đống đổ nát và không phát hiện thêm nạn nhân trong vụ sập giàn giáo.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh nhận định vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phải điều tra, làm rõ.
“Sau khi công tác cứu hộ, cứu nạn hoàn thành, chúng tôi sẽ giao công an tỉnh, sở Xây dựng, sở LĐTB - XH điều tra theo chức năng, nhiệm vụ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, ông Khánh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.