Giữ vững an ninh với ‘thế trận lòng dân’

19/08/2015 05:39 GMT+7

Ngày 18.8, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN và Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân VN, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ 4 cho lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 18.8, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN và Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân VN, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ 4 cho lực lượng Công an nhân dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm - Ảnh: TTXVN
Tham dự buổi lễ kỷ niệm có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các vị là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhiều khách mời trong nước và quốc tế.
Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Từ những ngày đầu mới thành lập, trong những khi vận nước “ngàn cân treo sợi tóc”, lực lượng công an dù non trẻ đã kề vai sát cánh cùng nhiều lực lượng khác lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Trong thời bình, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Sao vàng lên lá cờ truyền thống của Công an nhân dân VN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Sao vàng lên lá cờ truyền thống của Công an nhân dân VN - Ảnh: TTXVN
“70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chiến công nối tiếp chiến công đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân: tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để làm việc và chiến đấu, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cấp, các ngành, không ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khôn khéo trong đấu tranh với kẻ địch và tội phạm, lấy tinh thần “thượng tôn pháp luật” là hàng đầu”, Chủ tịch nước đánh giá.
Theo Chủ tịch nước, hiện nay trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng tình hình còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường; trong đó, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá; tranh chấp chủ quyền biển, đảo sẽ diễn ra gay gắt, phức tạp hơn, đe dọa đến toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Trong nước, tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội diễn biến phức tạp... Trước bối cảnh như vậy, Chủ tịch nước nhấn mạnh lực lượng Công an nhân dân có vai trò quan trọng trong hệ thống toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, phải nỗ lực phấn đấu bảo vệ Tổ quốc. Cần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên đi vào hiện đại một số lực lượng quan trọng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng; có trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ, nắm chắc pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật cao để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm.
“Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an làm tham mưu, nòng cốt đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là ở những địa bàn chiến lược, trọng điểm. Chăm lo xây dựng lực lượng công an xã và lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, gắn bó máu thịt với nhân dân”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Thay mặt ngành công an, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang kêu gọi toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ công nhân viên trong lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng rèn luyện, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các thế hệ cha anh đi trước. “Chúng tôi xin lĩnh hội, quán triệt những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng VN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế để phát triển đất nước nhanh và bền vững”, đại tướng Trần Đại Quang khẳng định.
Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho lực lượng Công an nhân dân.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Sáng 18.8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Dự lễ viếng có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân... Vòng hoa của các đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.
Tiếp đó, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã đặt hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của các đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”.
Cùng ngày, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an T.Ư - Bộ Công an do đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
TTXVN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.